(CLO) Hình thức lừa đảo “việc nhẹ lương cao” tưởng chừng là câu chuyện đã cũ song hiện nay vẫn có rất nhiều người sập bẫy. Mới đây một thanh niên 22 tuổi ở huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã gọi điện về cầu cứu gia đình nộp hàng trăm triệu đồng để chuộc thân.
Theo đó, nạn nhân nghi bị sập bẫy “việc nhẹ lương cao” là anh Rơ Mah Giú (SN 2003, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai). Theo đơn trình báo của anh Rơ Mah Hyiu (SN 2000, anh trai của Giú), năm 2022 Giú nhập ngũ, đến năm 2024 thì xuất ngũ và trở về địa phương làm thuê kiếm sống, phụ giúp gia đình. Đến tháng 7/ 2024, có một người bạn điện thoại rủ vào thành phố làm việc cho các công ty.
Lúc đi Giú không nói với gia đình là đi đâu và làm việc gì. Đến cuối năm 2024, có người gọi điện thoại về báo với gia đình rằng Rơ Mah Giú đang ở Campuchia và yêu cầu gia đình chuẩn bị 120 triệu đồng mới thả về Việt Nam.
Cơ quan chức năng đến nhà Rơ Mah Giú để xác minh thông tin trình báo giải cứu người thân ở nước ngoài
Anh Rơ Mah Hyiu trình bày: “Sau khi làm việc được khoảng 2 tháng, Giú có gọi điện thoại về nói rằng đang làm việc ở Hà Nội và nhờ gia đình gửi 2 triệu đồng để đón xe ô tô về Gia Lai. Sau đó, tôi đã nhờ một người bạn chuyển giúp số tiền vào tài khoản mà em trai cung cấp. Vài ngày sau, Giú tiếp tục gọi điện về và cho biết mình đang ở TP HCM, có một người đàn ông mới quen rủ vào làm việc ở đó với mức lương 500.000 đồng/ngày.
Tuy nhiên, sau đó gia đình gọi lại thì không liên lạc được. Khoảng tháng 11/2024, Giú có gọi cho tôi và nói rằng đang ở Campuchia, yêu cầu chuyển 120 triệu đồng để được thả về Việt Nam”.
Theo lời kể của anh trai nạn nhân, gia đình sau đó liên tục nhận được một vài cuộc gọi xưng là Giú và yêu cầu gửi tiền chuộc. Tuy nhiên, giọng nói trong điện thoại không phải của Giú và người gọi nói bằng tiếng Kinh chứ không phải tiếng Jrai. Gia đình sau đó tiếp tục nhận được tin nhắn từ Messenger có tọa độ nơi Giú đang ở tại Campuchia.
Rơ Mah Giú và đơn trình báo của gia đình
"Thông qua mạng xã hội, mới đây em trai đã gọi video cho tôi. Em cho biết đang ở Campuchia và nhờ gia đình gửi 150 triệu đồng để chuộc thân. Gia đình rất lo lắng cho sự an toàn của Giú nhưng không biết xoay xở ở đâu để chuẩn bị được số tiền lớn như trên. Vì vậy, gia đình đã trình báo vụ việc cho Công an xã, Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Ia O và chính quyền địa phương giúp đỡ can thiệp để đưa em trai về nước”, anh trai nạn nhân cho hay.
Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm chỉ còn mẹ già và 4 anh em, không có nghề nghiệp, tài sản gì quý giá. Ngồi thất thần trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp bà Rơ Mah Psem (mẹ nạn nhân) luôn nhìn ra hướng cửa, ngày đêm trông ngóng bóng hình con trai.
“Chỉ sau vài tháng đi làm cùng bạn, nó có nhắn tin, gọi điện qua ứng dụng Messenger thông báo là đang ở Campuchia và cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc thân. Từ ngày cháu báo tin về, tôi xót lắm, cả gia đình không đêm nào ngon giấc chỉ lo cháu bị đánh đập. Cũng muốn chuộc con về nhưng gia đình không có gì quý giá ngoài mảnh vườn nhỏ đang rao bán nhưng chưa ai mua”, bà Psem nghẹn ngào nói.
Bà Rơ Mah Psem thất thần trông ngóng bóng hình con trai
Liên quan đến vụ việc trên, ông Ksor Tuâng - Phó Chủ tịch UBND xã Ia O xác nhận: "Xã đã nhận được thông tin từ gia đình anh Rơ Mah Giú về việc anh này bị lừa bán sang Campuchia và gọi về cầu cứu người thân gửi tiền chuộc. Sau khi nhận được thông tin, xã đã báo cáo lên cơ quan chức năng để tìm phương án giải quyết”.
Theo ông Ksor Tuâng, Rơ Mah Giú là công dân của xã Ia O. Trong suốt thời gian sinh sống tại địa phương, công dân này luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Khi nhận được thông tin về việc anh Giú đi làm ăn xa cùng bạn rồi mất tích, xã đã tổ chức họp và tiến hành xác minh. Lãnh đạo UBND xã cũng đã cử cán bộ nắm bắt tình hình và hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo với các cơ quan chức năng.
Với chiêu thức tìm lao động “việc nhẹ lương cao”, những năm gần đây, không ít thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa đã bị sập bẫy của những kẻ buôn người. Trước đó, vào năm 2022, 7 thanh niên người Jrai ở làng Kloong (xã Ia O) cũng bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Trái lại với công việc nhẹ lương cao như lời hứa hẹn, nơi xứ người nhóm thanh niên không thể đếm xuể số lần bị hành hạ thể xác, bị bỏ đói và liên tục bị dọa lấy mạng, bán đi nơi khác hay vứt ra biển…
7 thanh niên làng Kloong, xã Ia O hạnh phúc khi được trở về bên vòng tay của gia đình sau những tháng ngày bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao
Sau những trận đòn, roi ám ảnh 7 thanh niên làng Kloong may mắn được “giải cứu” trở về đoàn tụ bên gia đình. Vỡ mộng đổi đời sau chuyến đi định mệnh, giờ đây những thanh niên này đã tu chi làm ăn trả nợ chuộc thân và chăm sóc mẹ già, vợ con.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) phải xác định được những nội dung cốt lõi, có tính khái quát, tầm nhìn, định hướng 50-100 năm; dứt khoát bỏ tư duy "không quản được thì cấm, không biết mà vẫn quản"; không đưa vào luật những nội dung quá cụ thể, mang tính kỹ thuật.
(CLO) Theo Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 12/2, thời tiết Nam Bộ có mưa dông vài nơi do tác động kết hợp của rìa phía Nam khối không khí lạnh và rãnh áp thấp với vùng áp thấp trên Biển Đông. TP HCM và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C; thấp nhất 22-25 độ C.
(CLO) OpenAI đang phát triển chip AI tùy chỉnh nhằm giảm phụ thuộc vào Nvidia. Dự kiến ra mắt cuối năm nay, con chip này sẽ giúp OpenAI tối ưu hiệu suất và mở rộng năng lực AI.
(CLO) Để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập, đặc biệt là chuyển giao công nghệ nguồn, công nghệ lõi, tiên tiến nhất để "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái" nhanh nhất, nhất là các lĩnh vực xác định ưu tiên.
(CLO) Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ở khu vực tây bắc quần đảo Trường Sa di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
(CLO) Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, muốn có doanh nghiệp lớn thì Nhà nước phải giao việc lớn cho họ, đặt hàng, giao nhiệm vụ cho họ. Có việc lớn thì doanh nghiệp Việt Nam mới lớn nên được. Doanh nghiệp sau khi đã thành công thì cần có việc lớn, thách thức lớn để tạo ra tự hào Việt Nam. Giao việc lớn, nếu họ chưa đủ nguồn lực thì họ sẽ thuê nước ngoài làm thuê, hơn là để nước ngoài thuê ta làm các dự án trong nước.
(CLO) Hà Nội thí điểm cấm ôtô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố khu vực phố cổ và Hồ Gươm trong giờ cao điểm, từ tháng 3/2025. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo không gian an toàn cho người dân, du khách đến với Thủ đô.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, để tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phải chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bắt đầu từ đột phá trong phát triển giáo dục đại học.
(CLO) Bộ Công Thương cho biết, hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ chủ yếu là cạnh tranh với các nước thứ ba, không cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Mỹ trên thị trường Mỹ. Ngược lại còn tạo điều kiện để người tiêu dùng của Mỹ được sử dụng hàng hóa rẻ của Việt Nam.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, sự phụ thuộc khoa học công nghệ nước ngoài dẫn đến mất chủ quyền công nghệ do nghiên cứu ứng dụng, đổi mới khoa học công nghệ của Việt Nam chưa đến mức đột phá. Chưa làm chủ được công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi như bán dẫn, AI, big data, công nghệ lượng tử… Nguy cơ chảy máu chất xám, nguy cơ bị đánh cắp sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng.
(CLO) Đối tượng Nguyễn Tấn Thọ đi đến vị trí bà P nằm ngủ, tạt xăng lên người và lấy điện thoại di động đập mạnh xuống nền nhà có xăng làm bén lửa gây cháy, làm bà P bị bỏng toàn thân và sau đó tử vong.
(CLO) Elon Musk tuyên bố Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã chi 59 triệu USD cho các khách sạn dành cho người nhập cư bất hợp pháp vào tuần trước, dù cơ quan này thiếu hụt ngân sách trong cơn bão Helene.
(CLO) Hàng chục hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) vừa được chính quyền cấp phát miễn phí hơn 3.300 cây giống sâm Ngọc Linh để phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các cơ sở giáo dục để tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
(CLO) Chiều ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Vô ý làm chết người" theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ở khu vực tây bắc quần đảo Trường Sa di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
(CLO) Dự báo, từ ngày 13/2 miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
(CLO) Hàng chục hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) vừa được chính quyền cấp phát miễn phí hơn 3.300 cây giống sâm Ngọc Linh để phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
(CLO) Sau gần 13 năm phát hiện và yêu cầu thu hồi số tiền hơn 2,4 tỉ đồng đã chi sai cho người có công, tuy nhiên đến nay các địa phương ở Kon Tum vẫn chưa thể thu hồi được.
(CLO) Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM khẳng định, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người phụ nữ ôm con khóc cầu cứu vì bị móc túi, mất hết tiền khám bệnh cho con là dàn dựng.
(CLO) UBND tỉnh Nam Định quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp có hành vi lấn chiếm đất tại khu vực Cồn Xanh thuộc quyền quản lý Nhà nước ở các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải, Nghĩa Thành (huyện Nghĩa Hưng).
(CLO) Trên đường di chuyển, do muốn mua đồ cá nhân nên C. yêu cầu tài xế di chuyển theo chỉ dẫn của mình. Khi bị nữ tài xế từ chối, C. đã dùng nón bảo hiểm tấn công rồi rời khỏi hiện trường.
(CLO) Sáng nay (11/2) chất lượng không khí tại Hà Nội được đánh giá xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí. Số liệu từ hệ thống quan trắc chất lượng không khí (AQI), Hà Nội có chỉ số AQI ở mức 227 vào khoảng 10h sáng.