Đề xuất đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Pleiku
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản phản hồi đề xuất của UBND tỉnh Kon Tum về việc đầu tư tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua địa bàn.
Theo dõi báo trên:
Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn xã Ia Lang, huyện Đức Cơ rất bức xúc về việc tuyến đường giao thông trên địa bàn có dấu hiệu kém chất lượng khi chỉ mới hoàn thành thi công được vài tháng đã nứt ngang, nẻ dọc.
Theo đó, tuyến đường mà người dân phản ánh là đường nội đồng làng Gào, xã Ia Lang. Theo tìm hiểu của PV, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân trên địa bàn, UBND xã Ia Lang được phê duyệt 2 dự án vào năm 2022 và năm 2023 để xây dựng con đường nội đồng làng Gào với tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ đồng.
Tuyến đường giao thông tiền tỷ vừa hoàn thành đã nứt nẻ chằng chịt
Dự án trên do UBND xã Ia Lang làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài tuyến gần 1,5km. Nguồn vốn của tuyến đường được huy động ngân sách; Chương trình mục tiêu hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng với nguồn vốn từ người dân đóng góp.
Theo đó, tuyến đường được xây dựng trong thời gian 90 ngày, tính từ ngày 10/4/2023. Mặc dù mới hoàn thành được vài tháng song trên tuyến đường chỉ dài vỏn vẹn gần 1,5km này xuất hiện hàng loạt vết nứt chằng chịt, theo chiều dọc và ngang trên mặt đường.
Chằng chịt vết nứt ngang dọc trên tuyến đường nội đồng làng Gào
Một số vết nứt đã được khắc phục bằng cách đổ nhựa đường vào nhằm che đậy vết nứt. Ngoài ra, nhiều đoạn đường không có độ kết dính, mặt đường bong ra, cát rời ra từng hạt.
Một người dân trú tại huyện Đức Cơ bức xúc nói: “Đường nhà nước đầu tư xây dựng để người dân đi lại thuận tiện ai cũng vui mừng và ủng hộ. Tuy nhiên, làm thế nào để người dân sử dụng lâu dài chứ mới hoàn thành đã nứt nẻ thế này thì không thể được. Chưa kể khi xe cộ lưu thông nhiều nữa thì không biết sẽ như thế nào…Nhìn tuyến đường bê tông đẹp vậy mà chằng chịt vết nứt thế này rõ ràng thấy rất mất mỹ quan”.
Ngoài vết nứt, nhiều vị trí trên tuyến đã bong tróc để lộ lớp đá dăm
Ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang cho biết: “Tuyến đường trên đã được xây dựng xong nhiều tháng nay. Tuy nhiên, khi phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện phối hợp cùng xã, thôn đi nghiệm thu thì phát hiện cả tuyến xuất hiện nhiều vết nứt rất khó để khắc phục. Sau khi phát hiện, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục tạm thời bằng biện pháp rót nhựa đường nóng lỏng vào vết nứt và phủ cát lên trên”.
Liên quan đến sự việc trên, UBND xã Ia Lang đã có văn bản gửi phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đức Cơ. Theo đó, nguyên nhân xuất hiện các điểm hư hỏng trên tuyến là do trong quá trình thi công mặt đường bê tông xi măng, đơn vị thi công đã tháo ván khuôn sớm. Từ đó trên mặt đường xuất hiện các vết nứt.
Nguyên nhân khiến tuyến đường hư hỏng như trên là do lỗi của đơn vị thi công
Trực tiếp “mục sở thị” dọc tuyến đường nội đồng làng Gào, ông Lưu Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang cũng không dấu khỏi sự bức xúc trước việc tuyến đường vừa thi công xong đã xuất hiện chằng chịt vết nứt lớn nhỏ, ngang, dọc.
"Những vết nứt dọc tuyến này rất khó khắc phục còn một số vị trí mặt đường bong tróc có thể là do khâu trộn bê tông, thi công chưa đảm bảo. Ngoài ra, tuyến đường còn vướng khoảng 100m do đền bù hiện xã đã báo cáo với huyện và đang chờ huyện có phương án", ông Thanh cho biết thêm.
Được biết, tuyến đường nội đồng làng Gào đã hoàn thành thi công từ cuối năm 2023, nhưng do mặt đường xuất hiện nhiều đoạn bong tróc, nứt nẻ chằng chịt nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được nghiệm thu.
Trước đó, vào năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ cũng được đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông biên giới cấp bách với số vốn lên đến 140 tỷ đồng. Song dù chưa bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng mặt đường đã bong tróc, sụt lún hư hỏng nghiêm trọng khiến nhiều người dân rất bức xúc. Ngay sau khi báo chí phản ánh, đơn vị thi công đã nhanh chóng sửa chữa, chắp vá chằng chịt.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản phản hồi đề xuất của UBND tỉnh Kon Tum về việc đầu tư tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua địa bàn.
(CLO) Tối 6/7, tại khu vực cầu Tam Bạc (TP Hải Phòng) đã xảy ra sự cố sà lan trọng tải lớn đâm mạnh vào thành cầu khiến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng không thể trả khách ga cuối tại Hải Phòng.
(CLO) Tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội, lực lượng chức năng vừa phát hiện và xử lý 1 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm chạy quá tốc độ, nồng độ cồn và trên xe còn có vũ khí thô sơ.
(CLO) Tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), nửa đầu năm 2024 đã có khoảng 33,78 triệu lượt xe thông qua 4 tuyến cao tốc do đơn vị quản lý, khai thác.
(CLO) Tin từ Cục Hàng không cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các Cảng vụ hàng không về việc bảo đảm an toàn khai thác tại cảng hàng không, sân bay.