Gia Lai: Thi công Quốc lộ 19 làm hàng chục nhà dân bị nứt toác

Thứ tư, 12/06/2024 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng chục hộ dân trú tại huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê (Gia Lai) vô cùng lo lắng và tỏ ra rất bức xúc vì nhà bị nứt, hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được xác định là do quá trình lu rung khi thi công Quốc lộ 19.

Thi công đường khiến nhà dân nứt toác

Theo tìm hiểu của PV Báo Nhà báo và Công luận, tuyến tránh An Khê thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên hay còn gọi là Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 do Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư.

Theo đó, tuyến đường này được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn với tổng chiều dài hơn 13km qua địa bàn huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê. Tuyến đường do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đông Đô và Công ty CP Cầu 3 Thăng Long thi công từ tháng 12/2021, hoàn thành vào tháng 3/2024, nhưng hiện nay vẫn chưa nghiệm thu, đưa vào khai thác.

gia lai thi cong quoc lo 19 lam hang chuc nha dan bi nut toac hinh 1

Tuyến tránh An Khê thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn với chiều dài hơn 13km (ảnh Trần Hiền)

Thời gian vừa qua, hàng chục hộ dân dọc tuyến tránh An Khê (thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19) đã nhiều lần kiến nghị về việc đơn vị thi công sử dụng máy lu rung gây nứt, hư hỏng nhà dân. Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa nhận được đền bù, hỗ trợ.

Phản ánh đến PV, bà Trần Thị Cúc (trú tại xã Cư An, huyện Đăk Pơ) cho biết: “Căn nhà của gia đình đã được xây dựng từ nhiều năm nay, ngôi nhà rất kiên cố, không hề có nứt nẻ hay hư hỏng gì. Thế nhưng kể từ khi thi công tuyến đường tránh đi An Khê, trên tường nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt ngang, dọc, rạn chân chim.

Vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều sau đó, tất cả các căn phòng trong ngôi nhà đều bị nứt. Trong đó, nhà bếp xuất hiện nhiều vết nứt nhất, các vết nứt dần một lớn, chạy dọc trên tường nhà khiến gia đình bất an vì sợ nhà đổ sập”.

gia lai thi cong quoc lo 19 lam hang chuc nha dan bi nut toac hinh 2

Quá trình thi công tuyến đã làm tường nhà của bà Trần Thị Cúc nứt toác (ảnh Trần Hiền)

Tương tự bà Cúc, ngôi nhà của gia đình ông Phạm Ngọc Anh (trú tại thôn An Sơn, xã Cư An) cũng bị nứt, hư hỏng khi thi công xây dựng tuyến tránh An Khê .

“Tuyến đường này được thi công vào khoảng 1 năm trước. Thời điểm đơn vị thi công đường tiến hành lu nền gia đình tôi cũng thường xuyên mất ăn, mất ngủ vì tiếng ồn và rung chấn. Sau đó, trên tường nhà bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt từ nứt chân chim cho đến nhiều vết nứt lớn. Gia đình và một số hộ dân lân cận đã kiến nghị lên chính quyền xã. Vài tháng sau đó có đoàn đến kiểm tra, ghi nhận các vết nứt rồi im lặng từ đó đến giờ”, ông Ngọc Anh bức xúc nói.

gia lai thi cong quoc lo 19 lam hang chuc nha dan bi nut toac hinh 3

Các vết nứt chạy dọc trên tường nhà (ảnh Trần Hiền)

Không chỉ riêng 2 hộ trên, hàng chục hộ dân nằm dọc 2 bên tuyến đường đều phản ánh tình trạng tương tự. Các hộ dân đều cho rằng những vết nứt ngang, dọc trên tường nhà là do đơn vị thi công tuyến tránh An Khê gây ra.

Trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Nam – Giám đốc quản lý Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cho biết: “Có 21 nhà dân trên địa bàn huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê bị ảnh hưởng do thi công xây dựng công trình tuyến tránh An Khê thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Nguyên nhân gây ra các vết nứt trên được xác định do quá trình lu rung khi thi công tuyến”.

Chủ đầu tư nói một đằng, xã nói một nẻo

Theo đại diện chủ đầu tư Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, trước đây đơn vị thi công và công ty bảo hiểm đã tiến hành công tác khảo sát, đánh giá trước khi triển khai thi công tuyến tránh An Khê.

gia lai thi cong quoc lo 19 lam hang chuc nha dan bi nut toac hinh 4

Chủ đầu tư cho rằng người dân đã đồng ý với mức đền bù hỗ trợ, tuy nhiên về phía người dân khẳng định chưa biết gì về mức đền bù (ảnh Trần Hiền)

“Trong quá trình thi công tuyến, nghe ý kiến của người dân, đơn vị thi công và công ty bảo hiểm có đi kiểm tra, đánh giá lại và bên giám định độc lập họ đã ra được phương án để niêm yết công khai cho các hộ dân.

Sau đó UBND xã cũng đã họp các hộ dân và các hộ cũng đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ về việc nhà bị nứt khi thi công tuyến. Hiện Ban đã yêu cầu đơn vị thi công – Công ty CP Tập đoàn Đông Đô khẩn trương chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng”, ông Nam khẳng định.

Tuy nhiên, về phía người dân lại cho rằng họ chưa biết gì về mức đền bù, hỗ trợ từ đơn vị thi công. Sau khi nhà bị nứt chỉ có 1 đoàn đến kiểm tra và yêu cầu người dân ký tá 1 số giấy tờ liên quan.

gia lai thi cong quoc lo 19 lam hang chuc nha dan bi nut toac hinh 5

Ông Phạm Ngọc Anh cũng chưa biết gì về mức bồi thường hỗ trợ về việc nhà bị nứt khi thi công tuyến tránh An Khê (ảnh Trần Hiền)

“Sau khi gia đình có viết đơn kiến nghị gửi UBND xã Cư An. Một thời gian sau có thấy một đoàn (bên bảo hiểm) xuống kiểm tra, chụp hình và họ yêu cầu gia đình ký vào biên bản kiểm kê các vết nứt trên. Ngoài ra, họ còn yêu cầu gia đình chúng tôi ký vào 2 tờ giấy trắng, từ đó đến nay im ru thì không thấy nữa. Chúng tôi khẳng định gia đình không thống nhất một mức giá đền bù nào cả vì đã biết gì đâu”, bà Cúc cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chủ tịch UBND xã Cư An, trước đó đơn vị có phối hợp với công ty bảo hiểm ghi nhận, lập biên bản các vết nứt. Tuy nhiên từ đó đến nay cũng không đến xã làm việc lại. Vì chưa có đơn vị nào đến làm việc nên đâu biết triển khai ra sao, cũng chẳng có văn bản gì.

gia lai thi cong quoc lo 19 lam hang chuc nha dan bi nut toac hinh 6

Người dân lo sợ các vết nứt toác khiến nhà đổ sập khi mùa mưa đang cận kề (ảnh Trần Hiền)

“Tôi mới nhận được phương án bồi thường của bên bảo hiểm do bộ phận chuyên môn chuyển qua. Trong phương án này có số tiền bồi thường của các hộ, họ có tính toán ghi rõ các hạng mục. Tuy nhiên đơn vị này cũng chưa làm việc, điện thoại hay phối hợp gì với chính quyền xã, chỉ gửi phương án qua zalo cho bộ phận chuyên môn.

Đúng ra theo quy trình thì các đơn vị này phải trực tiếp làm việc với chính quyền xã, mời các hộ dân lên xem họ có thống nhất đồng thuận với phương án này hay không. Chứ đằng này tôi còn chưa biết mặt ai”, ông Huỳnh cho biết thêm.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty đóng tàu Sông Cấm (Hải Phòng): Đề xuất phạt Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng 180 triệu đồng

Chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty đóng tàu Sông Cấm (Hải Phòng): Đề xuất phạt Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng 180 triệu đồng

(CLO) Chiều ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Toản – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hải Phòng thông tin, Chi cục đã đề xuất UBND TP Hải Phòng xử phạt Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng - là doanh nghiệp cung cấp bữa ăn gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 công nhân Công ty đóng tàu Sông Cấm số tiền 180 triệu đồng.

Đời sống
Dự báo thời tiết 5/7/2024: Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông

Dự báo thời tiết 5/7/2024: Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 5/7/2024, Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, Tây Bắc, Việt Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đời sống
Ninh Bình: Xuất khẩu trên 1.000 lao động trong 6 tháng đầu năm 2024

Ninh Bình: Xuất khẩu trên 1.000 lao động trong 6 tháng đầu năm 2024

(CLO) Tính riêng từ đầu năm 2024 tới nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã đưa trên 1.000 lao động đi xuất khẩu, trong đó có trên 500 lao động tham gia vào thị trường Hàn Quốc.

Đời sống
Gia Lai: Người đàn ông tử vong sau 2 tháng bị chó cắn vào tay

Gia Lai: Người đàn ông tử vong sau 2 tháng bị chó cắn vào tay

(CLO) Sau khi bị một con chó thả rông cắn vào tay, ông D. đã không tiêm phòng vắc xin, huyết thanh kháng dại. Hai tháng sau đó ông D. phát bệnh và tử vong.

Đời sống
Thái Bình: Cảnh báo hành vi mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội, đánh cắp thông tin cá nhân

Thái Bình: Cảnh báo hành vi mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội, đánh cắp thông tin cá nhân

(CLO) Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình đã nhận được thông tin phản ánh của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại địa phương về việc một số đối tượng đã tự xưng là cán bộ, viên chức ngành BHXH gọi điện với nội dung yêu cầu cung cấp hình ảnh Định danh cá nhân(ĐDCN)/Căn cước công dân(CCCD) để đồng bộ dữ liệu, cập nhật thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT và ứng dụng VssID - BHXH số…

Đời sống