Gia Lâm (Hà Nội): Phớt lờ lệnh cấm, các bến bãi vẫn ngang nhiên hoạt động trong mùa mưa bão?

Thứ sáu, 20/09/2024 04:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo quy định, các điểm trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông được yêu cầu dừng hoạt động từ tháng 6 đến hết 15/10 để đảm bảo an toàn hành lang đê. Tuy nhiên, tại huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) nhiều bến bãi vẫn hoạt động tấp nập, bất chấp lệnh cấm.

Ghi nhận thời điểm cuối tháng 8, 9/2024, khu vực bến Lời (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) tấp nập xe chở vật liệu xây dựng ra vào, ước tính mỗi ngày có hàng trăm lượt xe hạng nặng bốc dỡ vật liệu xây dựng.

gia lam ha noi phot lo lenh cam cac ben bai van ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 1

Khu vực bến Lời hiện có 3 doanh nghiệp đang hoạt động. Trạm trộn bê tông của Công ty Hà Trang nhiều lần bị yêu cầu di dời vẫn ngang nhiên hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng.

Trong nhiều ngày quan sát của phóng viên cho thấy, hai chiếc cần cẩu hoạt động hết công suất bốc dỡ vật liệu xây dựng từ dưới tàu lên các xe tải cỡ lớn, hoạt động bốc xếp này diễn ra công khai giữa ban ngày, dù thời điểm này theo Luật Đê điều đã yêu cầu các bến bãi ven sông phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống lũ lụt, an toàn đê điều.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực bến Lời có 03 doanh nghiệp hoạt động tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông được UBND TP. Hà Nội cho thuê đất, gồm: Công ty TNHH kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang (Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 26/01/2006) sử dụng 4.441m2; Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh (Quyết định số 598/QĐ-UB ngày 08/02/2007 và phụ lục Hợp đồng số 532/PLHĐ ngày 09/9/2014) sử dụng 16.612,4m2 đất và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Gia Lâm (Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 29/01/2015) sử dụng 1.400m2 đất.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận về việc xử lý vi phạm của các bến bãi trong mùa mưa bão, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá cho biết: Tình trạng vi phạm tại bến Lời không phải thẩm quyền của xã mà thuộc thẩm quyền xử lý của UBND huyện Gia Lâm.

Bà Nam cũng nhấn mạnh thêm: “Xã chị không quản lý được tất cả, cái này chủ yếu của cấp huyện và đê điều. Còn đơn vị cho các bến bãi thuê đất là Sở Tài nguyên Môi trường”.

X

Dù trong mùa mưa lũ, hoạt động bốc xếp hàng hoá tại bến Lời vẫn diễn ra bình thường.

Tương tự, tại khu vực gần đê thuộc địa phận xã Yên Viên, phóng viên ghi nhận, mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở vật liệu xây dựng neo đậu tại trên sông Đuống chờ bốc xếp hàng hoá.

Trên bờ sông, thuộc hành lang đê điều là hàng chục chiếc máy cẩu cùng hàng loạt xe tải cỡ lớn nằm chờ bốc hàng. Hoạt động này cũng được diễn ra hết sức công khai.

gia lam ha noi phot lo lenh cam cac ben bai van ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 2

Thời điểm nước lũ sông Đuống lên cao, hoạt động bến bãi trái phép tiềm ẩn nguy hiểm cho con người và phương tiện hoạt động. (Hình ảnh ghi nhận tại đê sông Đuống thuộc địa phận xã Yên Viên khi nước lũ lên cao do ảnh hưởng của cơn bão số 3).

Theo phản ánh của người dân xã Yên Viên, khu vực hành lang chân đê hoạt động bến bãi từ nhiều năm nay. Các bến bãi này thuộc phạm vi đất nông nghiệp do UBND xã Yên Viên quản lý. Do không phải là các bến bãi được cấp phép nên người dân xã Yên Viên thường gọi bãi theo tên của các chủ hộ đang hoạt động như: Bãi ông Hùng, bãi Thành Đoàn, tổ hợp kinh doanh vật liệu xây dựng Dinh Lượng,…

gia lam ha noi phot lo lenh cam cac ben bai van ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 3

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại xã Yên Viên sử dụng sai mục đích biến thành bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng.

Về phản ánh về tình trạng hoạt động có dấu hiệu trái phép của các bến bãi mùa mưa lũ tại xã Yên Viên, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Theo quy định các bến bãi đều phải dừng hoạt động từ tháng 6 đến 15/10. Khu vực bến bãi đó đã tồn tại và hoạt động từ lâu rồi, thời điểm vừa rồi Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ và cảng vụ có kiểm tra và tạm dừng cấp phép. UBND xã Yên Viên sẽ giao cho lực lượng Công an xã kiểm tra và xử lý các bến bãi đang hoạt động trái phép này”.

gia lam ha noi phot lo lenh cam cac ben bai van ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 4

Hình ảnh ghi nhận ngày 19/9, các bến bãi tại xã Yên Viên vẫn hoạt động bình thường dù báo Nhà báo và Công luận đã gửi ý kiến phản ánh đến UBND xã Yên Viên.

X

Khung cảnh bốc dỡ hàng hoá nhộn nhịp tại xã Yên Viên, vị trí cách cầu Đuống chưa đầy 500m.

Được biết, mới đây, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành Công văn số 2727/UBND - TNMT về việc tăng cường quản lý, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng; rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện cho thuê đất hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng; cương quyết yêu cầu các cấp chính quyền giải tỏa các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng tự phát, hoạt động trái phép; tham mưu thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất bãi bồi ven sông để làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đất đai 2024. Thời gian hoàn thành xong trong tháng 10/2024. 

"UBND các xã, phường, xã không để phát sinh hoặc tái vi phạm; phải xem xét xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã không tích cực xử lý vi phạm, để xảy ra tình trạng vi phạm nhiều và vi phạm kéo dài. Lãnh đạo cấp huyện chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra tình trạng hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép mà không được xử lý theo quy định", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng TP Hà Nội sớm vào cuộc kiểm tra, xem xét dấu hiệu vi phạm tại các bến bãi hoạt động trong mùa mưa lũ trên địa bàn huyện Gia Lâm. 

DUY TRUNG

Bình Luận

Tin khác

Thêm nhiều sai phạm tại các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư

Thêm nhiều sai phạm tại các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư

(NB&CL) Ngoài sai phạm tại dự án Gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lở khu vực biển Nhà Mát, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định thêm 2 dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư mắc những hạn chế, thiếu sót.

Điều tra
Sống cạnh 2 nhà máy nước 14 tỷ đồng, hơn 300 hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn chịu… khát

Sống cạnh 2 nhà máy nước 14 tỷ đồng, hơn 300 hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn chịu… khát

(NB&CL) Hai nhà máy nước được đầu tư hơn 14 tỷ đồng để phục vụ cho hơn 300 hộ dân vùng tái định cư ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, hoạt động được một thời gian rồi hư hỏng, xuống cấp và dừng hoạt động nhiều năm nay khiến người dân chịu… khát.

Điều tra
Hà Nội: Cần làm rõ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu không rõ nguồn gốc của chuỗi siêu thị LAMASON 10K?

Hà Nội: Cần làm rõ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu không rõ nguồn gốc của chuỗi siêu thị LAMASON 10K?

(CLO) Bên cạnh những hàng hóa có tem nhãn rõ ràng đúng quy định, thì không ít hàng hóa có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng ngoại nhập không dán tem nhãn phụ tiếng Việt,… Đó là những gì mà phóng viên ghi nhận được tại các cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị LAMASON 10K trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra
Bài 3: Kiến nghị chuyển hồ sơ 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Bài 3: Kiến nghị chuyển hồ sơ 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

(CLO) Trước những sai phạm nghiêm trọng tại Sở Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai và các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chuyển hồ sơ 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Điều tra
Bài 2: Nhiều địa phương cho chuyển mục đích sử dụng đất 'bừa bãi', thu sai hàng tỷ đồng của người dân!

Bài 2: Nhiều địa phương cho chuyển mục đích sử dụng đất 'bừa bãi', thu sai hàng tỷ đồng của người dân!

(CLO) Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định, qua thanh tra tại các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bạc Liêu với tổng số tiền sai phạm kiến nghị thu hồi nộp NSNN và chuyển trả cho người sử dụng là 19.521.257.698 đồng. Trong đó, chuyển trả cho người sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất chênh lệch thừa lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, xác định sai nghĩa vụ tài chính 7.084.584.901 đồng.

Điều tra