Giả làm 'máy bay bà già' đăng quảng cáo săn phi công trẻ để lừa tiền

Thứ bảy, 23/04/2022 14:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai thanh niên lập Facebook ảo giả làm “máy bay bà già”, rồi vào các trang mạng xã hội đăng tìm “phi công trẻ” phục vụ với thù lao rất cao từ 10-20 triệu đồng.

Ngày 23/4, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ thủ đoạn của 2 thanh niên chuyên đóng giả các “máy bay bà già” trên mạng xã hội để lừa các “phi công trẻ”.

gia lam may bay ba gia dang quang cao san phi cong tre de lua tien hinh 1

Hai đối tượng Quốc và Huy tại cơ quan công an – Nguồn: Cổng thông tin TP Đà Nẵng

Bài liên quan

Trước đó, lúc 21h30 ngày 19/4, Tổ công tác C1 lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện hai nam thanh niên đang di chuyển trên đường Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Hòa Khánh Bắc vi phạm luật giao thông nên đã dừng xe để kiểm tra.

Hai thanh niên tên là Phan Văn Huy (SN 1996) trú tổ 33 và Phan Công Quốc (SN 1999), trú tổ 7 cùng phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hai thanh niên này cất giấu nhiều thẻ ngân hàng đứng tên nhiều người sử dụng khác nhau. Nghi vấn hai thanh niên này hoạt động lừa đảo qua mạng và tài khoản ngân hàng nên tổ công tác đưa về Công an phường để làm rõ.

Qua đấu tranh, Công an quận Liên Chiểu xác định cả hai cầm đầu đường dây chuyên lừa tiền những nam thanh niên trẻ có nhu cầu bán dâm cho phụ nữ lớn tuổi.

Cụ thể, Quốc lập một tài khoản Facebook ảo mang tên “Hoàng Thị Thúy” rồi tự giới thiệu là “máy bay bà già” và chuyên môi giới cho các “phi công trẻ” bán dâm.

Tài khoản “Hoàng Thị Thúy” tải những hình ảnh hấp dẫn của các cô gái trên mạng xã hội rồi tham gia vào các hội nhóm “Máy bay săn phi công toàn quốc”, “Máy bay bà già, phụ nữ độc thân tìm phi công trẻ”, “Phụ nữ hồi xuân”, “Phi công trẻ lái máy bay bà già uy tín nhất”… để tìm “con mồi”.

Cụ thể, Quốc, Huy nghĩ ra những lời quảng cáo hấp dẫn để dụ các chàng trai trẻ sập bẫy như giá “tàu nhanh” 10 triệu đồng, trong đó tiền môi giới 10% (tương đương 1 triệu đồng). Giá qua đêm với “máy bay bà già” là 20 triệu đồng, phí môi giới 1,5 triệu đồng.

Thấy mức giá “lái máy bay” cao ngất ngưởng nên nhiều nam thanh niên đồng ý bán dâm, đăng ký làm “phi công” qua Facebook Hoàng Thị Thúy.

Để các “phi công trẻ” tin tưởng chuyển trước phí môi giới, Huy đặt làm giả căn cước công dân mang tên Hoàng Thị Thúy và dùng giấy tờ giả này mở tài khoản ngân hàng đứng tên Hoàng Thị Thúy.

Qua làm việc, Công an quận Liên Chiểu bước đầu xác định Quốc, Huy chiếm đoạt 17 triệu đồng phí môi giới của nhiều người. Khi tiền vào tài khoản, Huy và Quốc rút ra tiêu xài và chặn liên lạc những “phi công” này.

Hiện, Công an quận Liên Chiểu đang tiếp nhận vụ việc từ tổ C1-911 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình An

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án