Giá nhiên liệu máy bay tăng cao chưa từng có tiền lệ

Chủ nhật, 29/01/2023 06:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tháng 1, giá nhiên liệu máy bay đã tăng lên mức chưa từng được ghi nhận do nhu cầu đi lại của Trung Quốc hậu đại dịch Covid-19 và việc ngừng hoạt động của các nhà máy lọc dầu ở Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi chuyến bay Airportia, hoạt động bay của Trung Quốc đã tăng hơn gấp ba lần kể từ đầu tháng 12/2022 lên hơn 10.700 chuyến bay mỗi ngày. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố, nhiên liệu máy bay năm nay sẽ là nguồn tăng trưởng nhu cầu dầu lớn nhất.

Viktor Katona, nhà phân tích tại công ty dữ liệu Kpler, cho biết, trong tháng này, nhu cầu nhập khẩu dầu sẽ đạt 6,6 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 2/2020.

gia nhien lieu may bay tang cao chua tung co tien le hinh 1

Một máy bay phản lực thương gia được tiếp nhiên liệu ở Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ. Ảnh: CNA.

Bên cạnh đó, giá cả mặt hàng nhiên liệu này đang leo thang ở châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. Tại Singapore, nhiên liệu máy bay đang giao dịch quanh mức 122,3 USD/thùng, tăng 14% trong hai tuần qua.

Trong khi đó, giá nhiên liệu của châu Âu đã tăng lên 115 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 6.

Hôm thứ Năm (26/1), giá nhiên liệu giao ngay tại New York (Hoa Kỳ) giao động ở mức cao hơn 2,45 USD so với dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp của Mỹ, mức cao chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm kể từ ít nhất là năm 2011.

Theo giới chuyên gia, việc ngừng hoạt động lọc dầu ở của nhiều nhà máy tại Hoa Kỳ đang trực tiếp làm tăng giá nhiên liệu máy bay. Gary Simmons, giám đốc thương mại của Valero Energy, cho rằng thời tiết lạnh dọc theo Bờ Vịnh Hoa Kỳ gần đây đã khiến một số nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động và đẩy giá nhiên liệu máy bay tăng cao.

“Nhìn chung, chúng tôi dự kiến nhu cầu sử dụng máy bay phản lực sẽ tăng đáng kể trong năm nay,” vị này nhận định, đồng thời, cho biết thêm rằng triển vọng ngành du lịch hàng không tiếp tục tăng. Ông cho biết nguồn cung ở Bờ Đông Hoa Kỳ có thể vẫn khan hiếm cho đến giữa tháng Hai năm nay.

Các nhà phân tích cho biết, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 5/2 đối với việc nhập khẩu các sản phẩm tinh chế vận chuyển bằng đường biển của Nga cũng sẽ gây áp lực lên nguồn cung của châu Âu và sẽ làm tăng lời kêu gọi các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ lấp đầy khoảng trống nhiên liệu thiếu hụt.

Trong năm 2022, nguồn dự trữ nhiên liệu máy bay của Mỹ dao động quanh mức 34 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1990, theo dữ liệu của Chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi  đó, tổng lượng nhiên liệu máy bay được tiêu thụ mỗi ngày ở mức 1,56 triệu thùng- cao nhất kể từ năm 2019.

Điệp Nguyễn (Theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đình chỉ dự án nhà máy lớn ở Đức

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đình chỉ dự án nhà máy lớn ở Đức

(CLO) Gã khổng lồ công nghệ Intel (Mỹ) đang tạm dừng xây dựng hai nhà máy sản xuất chip tại Đức vì công ty đang phải vật lộn để chống lại doanh số bán hàng giảm sút và thua lỗ ngày càng tăng, theo tuyên bố của CEO công ty ông Pat Gelsinger.

Thị trường - Doanh nghiệp
Viettel hỗ trợ chuyển đổi máy 4G miễn phí cho toàn bộ khách hàng

Viettel hỗ trợ chuyển đổi máy 4G miễn phí cho toàn bộ khách hàng

Chương trình chỉ áp dụng từ nay đến hết ngày 15/10/2024. Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được tin nhắn mời đến các cửa hàng Viettel hoặc liên hệ với nhân viên Viettel trên địa bàn để được hỗ trợ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hơn 1 tuần sau bão Yagi, giá rau xanh vẫn 'nhảy múa'

Hơn 1 tuần sau bão Yagi, giá rau xanh vẫn 'nhảy múa'

(CLO) Dù bão số 3 đã qua hơn một tuần nhưng giá rau xanh tại các chợ truyền thống ở Hà Nội vẫn giữ mức đắt đỏ. Thậm chí, giá rau còn chênh lệch đáng kể theo từng ngày, từng quầy hàng trong một khu vực gây lo lắng cho người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá vàng nhẫn tăng sát mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tăng sát mốc 80 triệu đồng/lượng

(CLO) Trong khi giá vàng miếng SJC tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng, lên 82 triệu đồng/lượng thì giá vàng nhẫn cũng vọt lên sát mốc 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.

Thị trường - Doanh nghiệp