Giá vàng thế giới 12/1: Giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần qua

Thứ ba, 12/01/2021 06:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vàng đã chạm mức thấp nhất trong sáu tuần qua, tiếp tục trượt đà khi đồng đô tăng mạnh kèm theo việc lợi suất của kho bạc Mỹ cũng tăng.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.845,96 USD / ounce vào lúc 10h10 EST. Đã có lúc vàng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/12 tới nay, xuống còn 1.816,53 USD / ounce.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,6% lên 1.846,50 USD.

"Việc đồng đô la phục hồi một chút, lợi suất tăng một chút đã khiến một số thị trường hàng hoá sụt giảm, bao gồm cả kim loại", ông David Meger giám đốc kinh doanh kim loại tại High Ridge Futures cho hay.

Việc chúng ta đang ở trong "khoảng thời gian im lặng" khi tất cả đều chờ đến lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/1 sắp tới cũng kìm hãm đà tăng của vàng.

Đồng bạc xanh đã đạt mức cao nhất trong gần ba tuần qua,được hỗ trợ bởi việc lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng.

"Nếu lợi suất tiếp tục tăng, rất có khả năng đồng đô sẽ tăng mạnh trở lại bất chấp các gói kích cầu trị giá hàng tỷ đô la", nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, Jim Wyckoff cho biết trong một ghi chú.

Tổng thống đắc cử của Mỹ Joe Biden cho biết ông dự định sẽ đi tiên phong cho một gói cứu trợ trị giá hàng nghìn tỷ đô la để hồi phục nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19.

Giá vàng đã tăng cao kể từ đầu năm 2020 tới nay khi đại dịch đã khiến nhiều nước buộc phải tung ra các gói cứu trợ lớn chưa từng có. Vàng thường được coi là hàng rào chống lạm phát và mất giá tiền tệ.

Ngoài ra, bạc giảm 1% xuống còn 25,12 USD / ounce.

Bạc "sẽ tiếp tục di chuyển trong dòng chảy của vàng", nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer cho biết trong một ghi chú.

Bạch kim giảm 3,1% xuống còn 1.031,70 USD / ounce trong khi paladium giảm 0,5% xuống còn 2.358,75 USD.

Trung Kiên

Tin khác

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp