(CLO) Vàng phục hồi vào thứ Tư sau khi giảm xuống dưới mức quan trọng 1.900 USD trước đó và một ngày sau khi ghi nhận mức giảm tồi tệ nhất trong bảy năm, do dữ liệu kinh tế ảm đạm nhấn mạnh mối lo ngại về sự suy thoái do đại dịch gây ra.
Vàng giao ngay tăng 1,4% lên 1.937,42 USD/ounce vào lúc 17h55 GMT (tức: 0h55 sáng 13/8 tại Việt Nam), sau khi giảm 2,5% trước đó. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,1% ở mức 1.949 USD.
Hôm thứ Ba, vàng giảm tới 6,2%, trong một ngày, mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2013. Bạc hôm thứ Ba giảm 15%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10/2008, đã tăng trở lại 4.3% vào thứ Tư ở mức 25,85 USD.
"Sự sụt giảm đó là một sự điều chỉnh lành mạnh, nó cho phép nhiều người tham gia hơn, vì vậy giá sẽ tăng trở lại và vào cuối năm và chúng ta sẽ chứng kiến mức cao nhất mọi thời đại mới khi đó vàng có thể đạt 2.500 USD/ounce và bạc ở mức 35 USD". Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago cho biết.
“Chúng tôi có tất cả các yếu tố cơ bản hỗ trợ vàng.", ông nói thêm. “Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ vẫn ôn hòa trong một thời gian dài, họ đã nói rằng họ sẽ cho phép lạm phát tăng cao hơn mục tiêu của họ.”
Các biện pháp kích thích lớn vốn thường được coi là hàng rào chống lạm phát, có xu hướng hỗ trợ vàng.
Lo ngại về thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra khi nền kinh tế Anh suy giảm kỷ lục 20,4% trong quý thứ II/2020 đã làm tăng sức hút của vàng cùng với đồng đô la yếu hơn khi giảm 0,3%.
James Steel, trưởng nhóm phân tích kim loại quý tại HSBC cho biết: “Nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với một loạt vấn đề và điều đó có khả năng hỗ trợ vàng".
“Điều này bao gồm rủi ro địa chính trị và kích thích tài chính và tiền tệ đang diễn ra. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy sự sụt giảm kinh tế toàn cầu mạnh hơn nữa ”.
Mọi con mắt đang đổ dồn vào khoản viện trợ Covid-19 của Hoa Kỳ sau khi các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và các đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Quốc hội bị hủy vào tuần trước.
Ở những nơi khác, bạch kim tăng 0,7% lên 936,36 USD/ounce, trong khi palađi tăng 1,5% lên 2.122,11 USD.
(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.
(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, ngày 28/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thuỷ và đoàn công tác tỉnh Hà Nam đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản).
(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.