(CLO) Vàng tăng vào thứ Tư (17/12) do triển vọng hình thành các biện pháp kích thích sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cam kết duy trì lãi suất chuẩn của mình gần bằng 0 cho đến khi quá trình phục hồi kinh tế hoàn tất.
Vàng tăng 0,5% ở mức 1.862,72 USD / ounce vào lúc 4h16 sáng ngày 17/12 theo giờ Việt Nam. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,2% lên1.859,10 USD.
Trong một cuộc họp báo vừa diễn ra, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ cả chính sách tài khóa và tiền tệ để phục hồi.
"Powell đã tìm cách dập tắt đợt bán tháo ban đầu trên thị trường bằng cách đảm bảo rằng Fed rất thận trọng sẽ không ngần ngại mở rộng hỗ trợ nếu cần thiết", Tai Wong, người đứng đầu cgiao dịch phái sinh kim loại tại BMO.
"Powell khá lạc quan đối với vắc-xin nhưng lại khá lo ngại về bốn đến năm tháng tới. Vàng nói riêng giữ mức hỗ trợ quan trọng dưới 1.850 đô la và những con bò đực sẽ tăng mạnh hơn".
Các nhà lập pháp trong Quốc hội đã "chốt" dự luật viện trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la bao gồm các khoản kích thích từ 600 đến 700 đô la và trợ cấp thất nghiệp kéo dài.
Vàng đã tăng hơn 22% cho đến nay trong năm nay, được coi là hàng rào chống lại lạm phát có thể xảy ra do kích thích chưa từng có được tung ra vào năm 2020.
Fed hứa sẽ tiếp tục chuyển tiền mặt vào các thị trường tài chính để chống lại suy thoái kinh tế, ngay cả khi triển vọng năm 2021 của các nhà hoạch định chính sách được cải thiện sau khi triển khai loại vắc xin COVID đầu tiên.
Tin tức tích cực về vắc-xin đã làm dấy lên hy vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về các trường hợp lây nhiễm đang gia tăng.
Bạc tăng 3,5% lên 25,35 USD / ounce, trong khi bạch kim tăng 0,4% lên 1.032,71 USD. Palladium tăng 0,6% lên 2.331,71 USD.
Nhà phân tích JamesSteel của HSBC cho biết: “Trừ khi làn sóng nhiễm trùng hiện nay làm trật nhịp nền kinh tế toàn cầu, việc phục hồi sản xuất công nghiệp có thể sẽ thúc đẩy hơn nữa PGMs (kim loại nhóm bạch kim)".
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.