(CLO) Vàng tăng khoảng 1% vào thứ Hai khi đồng đô la giảm giá và kỳ vọng về một thỏa thuận kích thích của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 đã củng cố sức hấp dẫn của vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát.
Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.908,22 USD / ounce vào lúc 22h59 ngày 19/10 theo giờ Việt Nam. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,2% lên 1.910,40 USD.
Phillip Streible, trưởng chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết: "Vàng đang củng cố theo xu hướng giảm của đồng đô la và “niềm tin rằng một số loại gói kích thích sẽ có hiệu lực trong 48 giờ tới”.
“Mọi người tin rằng chúng ta sẽ đi vào thời kỳ lạm phát trong quý tới. Vì vậy, họ đang bắt đầu từ đó. "
Đồng đô la giảm 0,5% so với các đối thủ, khiến vàng trở nên ít đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết vào Chủ nhật rằng sự khác biệt vẫn còn với chính quyền Trump về gói cứu trợ trên phạm vi rộng nhưng bà lạc quan rằng nó có thể được thông qua trước Ngày bầu cử.
Vàng đã tăng khoảng 26% cho đến nay trong năm nay khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi ẩn náu từ đại dịch ngày càng trầm trọng, và rủi ro lạm phát và suy giảm tiền tệ khi các ngân hàng trung ương toàn cầu giảm lãi suất trong khi tung ra các biện pháp kích thích chưa từng có để kiềm chế đòn kinh tế.
Tiếp tục củng cố cho nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng thỏi là những lo ngại xung quanh những hạn chế do làn sóng đại dịch mới dẫn đầu ở châu Âu và các nơi khác khi số ca nhiễm mới Covid-19 trên toàn thế giới vượt qua hơn 40 triệu người, cũng như sự không chắc chắn về các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
Bạc tăng 1,6% lên 24,56 đô la, sau khi đạt mức cao nhất gần một tuần.
Citi cho biết trong một lưu ý rằng họ dự kiến bạc sẽ tăng lên 40 đô la trong 12 tháng tới, do nhu cầu của nhà đầu tư bền vững và sự phục hồi trong tiêu dùng công nghiệp vào năm 2021.
Bạch kim giảm 0,2% xuống 858,49 USD / ounce, trong khi palladium tăng 0,1% lên 2.334,40 USD.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.