(CLO) Không chỉ có người hâm mộ Hàn Quốc, các fan quốc tế của những nhóm hàng đầu K-pop như BTS, Blackpink, Twice, Seventeen… cũng bày tỏ nỗi thất vọng khi giá vé concert (hòa nhạc) ngày càng đắt đỏ. Họ thậm chí thấy bị lợi dụng tình cảm.
Những tấm vé đắt “cắt cổ”
Chia sẻ trên Koreantimes, Do Hee-yeon, một người hâm mộ K-pop cuồng nhiệt ở độ tuổi 20, cho biết gần đây cô đã chi 471.000 won (361 USD) để tham dự ba buổi hòa nhạc do nhóm nhạc nam SHINee tổ chức. Những người yêu thích K-pop ở Hàn Quốc thường mua vé cho một loạt buổi hòa nhạc của cùng một nhóm, vì họ ít khi có thể nhìn thấy những ngôi sao yêu thích và thưởng thức màn trình diễn hấp dẫn của họ.
Tuy nhiên, Do Hee-yeon cho rằng những tấm vé này là quá đắt đối với một sinh viên trẻ chưa có việc làm ổn định như cô. Một vé xem hòa nhạc từng có giá khoảng 120.000 won (91 USD) trước đại dịch COVID-19, nhưng gần đây đã tăng gần 30% lên 157.000 won (120 USD), cô nói.
Trong bức ảnh được chụp năm 2022 này, khoảng 50.000 khán giả đổ về Sân vận động Allegiant ở Las Vegas để xem buổi hòa nhạc của BTS - Ảnh: HYBE
"Một trong những người bạn của tôi đang cân nhắc việc bắt đầu làm một công việc phụ để có tiền mua vé", Do Hee-yeon nói với The Korea Times. "Chúng tôi phải chịu đựng những mức giá cắt cổ chỉ vì chúng tôi rất háo hức được nhìn thấy những ngôi sao yêu thích của mình trên sân khấu. Nhưng chúng tôi thường cảm thấy như tình yêu K-pop thuần khiết của mình đang bị lợi dụng... Nếu giá tiếp tục tăng như thế này, chúng tôi có thể không có thể tham gia bất kỳ chương trình nào nữa trong tương lai".
Những chia sẻ của Do Hee-yeon cũng là tâm sự của không ít fan Hàn Quốc, khi giá vé concert tại xứ sở Kim đều tăng mạnh. Vào năm 2019, tất cả các ghế cho buổi hòa nhạc "Love Yourself: Speak Yourself" của gã khổng lồ K-pop BTS tại sân vận động Olympic ở Jamsil, Đông Nam Seoul, có giá 110.000 won (83 USD). Nhưng đối với buổi hòa nhạc "Quyền khiêu vũ trên sân khấu - Seoul", diễn ra tại cùng một địa điểm vào năm ngoái, giá vé VIP đã tăng gấp đôi lên 220.000 won (170 USD). Một vé tiêu chuẩn có giá 165.000 won (165 USD), tăng 50%.
Công ty giải trí HYBE cũng tăng giá vé buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của mình, bao gồm Tomorrow X Together (TXT), Seventeen và ENHYPEN. Tất cả vé cho các buổi biểu diễn của họ có giá 132.000 won (100 USD) vào năm 2022, giúp công ty kiếm được khoản doanh thu khổng lồ 198,1 triệu USD từ buổi hòa nhạc. Nhưng HYBE không dừng lại ở đó. Năm nay, hãng quyết định bán vé VIP và vé tiêu chuẩn với giá lần lượt là 198.000 won (150 USD) và 154.000 won (116 USD). Tỷ lệ tăng giá vé so với năm trước là 50%. Một con số khủng khiếp.
Không chỉ fan Hàn Quốc, người hâm mộ quốc tế cũng đang bày tỏ sự bất bình trước việc giá vé tăng chóng mặt. Tại Thái Lan, giá vé xem hòa nhạc K-pop đã tăng gần 20% kể từ năm 2019, theo hãng truyền thông địa phương MGR Online. Đặc biệt, một vé VIP cho buổi biểu diễn mới nhất của nhóm nhạc nữ Blackpink có giá 14.800 baht (419,5 USD), cao gần gấp 3 lần so với giá vé xem hòa nhạc trung bình là 5.270 baht (150 USD) trong nước.
Trước tình trạng tăng giá mạnh mẽ này, một số người hâm mộ Thái Lan đã đưa vấn đề này đến Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng và được biết rằng Chính phủ không có giải pháp nào. Họ được cho biết rằng không có luật nào điều chỉnh giá cả, vì giá cả được thiết lập dựa trên sự đồng thuận giữa người bán và người tiêu dùng.
Tại Việt Nam, sau khi thông tin Blackpink sẽ biểu diễn tại sân Mỹ Đình trong hai ngày 29-30/7, cơn sốt vé ngay lập tức được tạo ra. Dựa theo giá vé mà ban nhạc này vừa bán tại Thái Lan, vé concert tại Hà Nội của BlackPink được dự đoán dao động từ 1,8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Hiện ban tổ chức vẫn chưa thông báo giá xem, nhưng trên các diễn đàn, các hội nhóm sẵn giao dịch với mức giá hàng chục triệu đồng, thậm chí, có tài khoản giao bán vé VIP lên tới 25 triệu đồng.
BlackPink sắp tổ chức concert tại Việt Nam và giá vé được dự đoán rất cao - Ảnh: YG Entertainment.
Nhóm nhạc nam K-pop SHINee tổ chức buổi hòa nhạc tại KSPO Dome ở Seoul - Ảnh: SM Entertainment
BTS - nhóm nhạc nam nổi tiếng K-pop - Ảnh: HYBE
Không thể kiểm soát giá
Theo Lee Eun-hee, Giáo sư khoa học tiêu dùng tại Đại học Inha, Chính phủ Hàn Quốc không thể kiểm soát giá của những mặt hàng không thiết yếu như vé xem hòa nhạc.
"Kiểm soát giá không phải là một lựa chọn trong thị trường cạnh tranh tự do và không có tiêu chí rõ ràng nào để đánh giá liệu một vé concert có quá đắt hay không", Giáo sư Lee giải thích. "Tuy nhiên, tốc độ tăng giá của hầu hết các loại vé K-pop có vẻ khá cao, do chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 5,1% vào năm ngoái. Nó đủ cao để khiến người hâm mộ K-pop tức giận".
Bà nói thêm rằng việc áp dụng hệ thống định giá động, trong đó giá vé thay đổi dựa trên nhu cầu, cũng không thể là một viên đạn bạc. HYBE gần đây đã triển khai hệ thống này cho chuyến lưu diễn ở Mỹ của Suga (thành viên nhóm BTS), gây ra cuộc tranh luận giữa những người trong ngành.
“Người hâm mộ có thể khó hiểu tại sao một số người trong số họ phải trả nhiều tiền hơn”, Giáo sư Lee Eun-hee nói.
Giáo sư Lee cũng chỉ ra rằng fandom (cộng đồng người hâm mộ) K-pop chủ yếu gồm những người trẻ tuổi. Theo công cụ theo dõi doanh số bán album Hanteo, những người ở độ tuổi thiếu niên và 20 chiếm hơn 89% lượng người hâm mộ K-pop toàn cầu vào năm 2021.
Giáo sư Lee lưu ý: “Phần lớn người theo dõi K-pop là thanh thiếu niên, những người không đủ khả năng mua vé đắt tiền. Có vẻ như các hãng thu âm K-pop không tính đến điểm này".
Lý do đằng sau giá cao
Lee Gyu-tag, Phó giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc, đồng ý rằng giá vé buổi hòa nhạc hiện tại có thể khiến một số người hâm mộ phải trả giá đắt, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia có sức mua thấp. Tuy nhiên, có những lý do đằng sau giá cao, ông nói.
Vé xem nhóm nhạc Blackpink tại Kuala Lumpur, Malaysia năm 2019
“Đại dịch COVID-19 đã khiến giá cả tăng vọt ở hầu hết mọi thứ, từ nguồn nhân lực đến phương tiện vận chuyển”, vị Giáo sư chia sẻ với The Korea Times. "Nhưng các buổi hòa nhạc K-pop ngày nay đã phát triển về quy mô và chất lượng được cải thiện, vì vậy họ cần nhiều nhân viên và thiết bị hơn. Nhiều buổi biểu diễn trong số đó còn có các ban nhạc sống đi kèm. Tất cả đều cần có tiền. Việc các nhóm nhạc K-pop, do đó không thể tránh khỏi tăng giá vé".
Tuy nhiên, cũng theo Giáo sư Lee, giá vé của các buổi hòa nhạc K-pop không đắt một cách lố bịch so với giá vé của các ca sĩ ở các quốc gia OECD khác, ví dụ như của nhạc sĩ người Mỹ Bruno Mars và ban nhạc rock Ailen U2.
Giá cao nhất cho buổi biểu diễn Hàn Quốc mới nhất của Mars, diễn ra tại Sân vận động chính Olympic Jamsil ở phía Nam Seoul, ngày 17/6, là 250.000 won (190 USD). Trong trường hợp của buổi hòa nhạc Seoul năm 2019 của U2, những vị trí đẹp nhất đã được bán với giá 454.000 won (344 USD).
Giáo sư Lee tin rằng các nhóm nhạc K-pop có hai cách để xoa dịu những người hâm mộ đang bất bình.
"Đầu tiên, họ có thể hạ giá vé bằng cách tổ chức các buổi hòa nhạc tại các địa điểm nhỏ hơn và rẻ hơn, thu hút nhiều người hâm mộ hơn. Nếu không, họ có thể phải nâng cao chất lượng buổi biểu diễn của mình để khán giả nghĩ rằng họ đáng đồng tiền bát gạo. Thành thật mà nói, nhiều buổi biểu diễn tại các sân vận động lớn trông không khác nhiều so với các buổi biểu diễn tại các địa điểm nhỏ hơn về chất lượng. Ngoài ra, một khi các nhãn hiệu K-pop nảy ra ý tưởng để làm phong phú thêm trải nghiệm của khán giả, có thể bằng cách thêm nhiều hiệu ứng hình ảnh và sân khấu hơn, họ có thể xoa dịu những người phàn nàn về giá cao".
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, chiều 8/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Uzbekistan và cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan.
(CLO) Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Trong đó, nghị định quy định bất động sản vô chủ là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
(CLO) Chiều 8/4, bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Ngày 8/4, nhà báo Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt (71 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
(CLO) Về xử lý các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở thỏa thuận, phân tích, đánh giá đảm bảo lợi ích các bên liên quan, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, trật tự xã hội. Ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
(CLO) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 22/4 trên sân vận động quận Hoàng Mai (Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Tài tử Tom Cruise tiếp tục khiến khán giả choáng ngợp khi xuất hiện trong trailer mới nhất của siêu phẩm điện ảnh "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ bất khả thi - Sự phán xét cuối cùng), tung ra ngày 7/4.
Ba năm trước, vào tháng 5/2022, vừa bước qua tuổi lên 9, Hoa hậu nhí Liên hợp quốc Việt Nam Phùng Hiểu Anh đã xuất sắc đăng quang, trở thành Hoa hậu cuộc thi Little Miss United Nations - Hoa hậu nhí Liên hợp quốc Quốc tế tại Ấn Độ.
(CLO) Theo số liệu Box Office Vietnam sáng 8/4, phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã vượt mốc 80 tỷ đồng (tính cả suất chiếu sớm), đưa dòng phim chiến tranh, cách mạng trở lại vị thế vốn có.
(CLO) Hình ảnh của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên khi cô đến tham dự sự kiện thời trang của nhãn hàng Dior hồi đầu tháng 3 đã bị thương hiệu này xóa bỏ.
(CLO) Tối 6/4, fanpage và kênh TikTok của hoa hậu Thùy Tiên đồng loạt biến mất. Khi truy cập vào fanpage mang tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người dùng nhận được thông báo: "Không thể tìm thấy tài khoản này". Tương tự khi truy cập vào kênh TikTok có hơn 5,5 triệu lượt theo dõi của Thùy Tiên, cũng nhận thông báo nói trên.
(CLO) Liên quan đến vụ án Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng bá, giới thiệu kẹo rau củ Kera sai sự thật, tài liệu điều tra đến nay xác định, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có liên quan đến vụ án. Hiện phía cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Chiều 6/4/2025, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau thành công của mùa giải đầu tiên vào năm 2022.
(CLO) Sau 3 ngày công chiếu, bộ phim “Địa đạo” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với sự góp mặt của diễn viên Thái Hoà đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu 50 tỷ đồng.
(CLO) Dính “lùm xùm” vụ kẹo rau khiến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh, sự việc đang gây xôn xao dư luận Thái Lan – nơi cô đăng quang Miss Grand International 2021.
(CLO) Sau 2 ngày ra mắt, phim "Địa đạo" được công chúng đón nhận nồng nhiệt thu về hơn 36 tỷ đồng, mở ra hy vọng mới cho điện ảnh Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng.