Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela
(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.
Theo dõi báo trên:
Chốt tuần giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2021 trên sàn New York Mercantile Exchanghe đứng ở mức 69,43 USD/thùng, tăng 1,51 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11/2021 đứng ở mức 72,92 USD/thùng, tăng 1,47 USD/thùng trong phiên.
Sau phiên cuối tuần tăng mạnh hơn 2%, mặc dù trong tuần giá dầu lên xuống thất thường, nhưng tính chung cả hai loại dầu thô đều tăng giá, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giảm nguồn cung và nhu cầu phục hồi sau đại dịch.
Trước đó, phiên đầu tuần, giá dầu thế giới nối tiếp xu hướng giảm trong tuần trước khi Saudi Arabia hạ giá bán dầu cho châu Á, đồng thời sức tiêu thụ được dự báo yếu đi do dịch Covid-19 với biến thể Delta.
Nhu cầu tiêu thụ dầu thô trong năm cũng được nhận định qua đỉnh khi mùa hè khắc nghiệt tại các quốc gia đã qua đi, mùa du lịch ở châu Âu cũng kết thúc.
Tuy nhiên, thông tin nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh trở lại và số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ giảm đã hỗ trợ giá dầu phiên sau đó lấy lại đà tăng. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, ngay trong phiên giao dịch ngày 9/9, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu giảm và đồng USD mạnh hơn đã kéo giá dầu đi xuống.
Đến phiên cuối tuần, khi những lo ngại trên được gạt bỏ, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư được củng cố bởi một loạt các động thái từ Fed, ECB, nguồn cung dầu từ Vịnh Mexico chưa thể khôi phục… và đặc biệt là việc các nước đẩy mạnh lộ trình mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, thiết lập “trạng thái bình thường mới”, giá dầu thế giới đã khép tuần giao dịch với xu hướng tăng mạnh.
Tuần tới, giá dầu thế giới được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái lạc quan khi ngày càng có nhiều quốc gia tuyên bố các kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế, nguồn cung dầu từ Vịnh Mexico được dự báo còn khó khăn trong hết tháng 9 và kho dự trữ dầu thô của Trung Quốc có giới hạn.
Chiều 10/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính phát đi thông tin về điều hành giá xăng dầu.
Theo đó, từ 15 giờ ngày 10/9, các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng từ hơn 200 đồng đến gần 400 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng gần 900 đồng/kg.
Cụ thể, giá xăng E5 không cao hơn 20.143 đồng/lít (tăng 252 đồng/lít), giá xăng A95 không cao hơn 21.397 đồng/lít (tăng 266 đồng/lít). Giá dầu diesel không cao hơn 16.022 đồng/lít (tăng 355 đồng/lít), dầu hỏa không cao hơn 15.082 đồng/lít (tăng 320 đồng/lít), dầu mazut không cao hơn 15.952 đồng/kg (tăng 897 đồng/kg so với giá hiện hành).
Liên Bộ yêu cầu thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng/lít (như kỳ trước), dầu diesel ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.
Việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít; xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.
Thế Vũ
(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.
(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.
(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.
(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.
(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.