(CLO) Giá xăng dầu hôm nay 13/6 có sự điều chỉnh tăng nhẹ sau đợt giảm mạnh hôm thứ 6, do giới đầu tư gia lo ngại về viễn cảnh sự suy yếu kinh tế toàn cầu và Mỹ có thêm 7 giàn khoan ngưng hoạt động, giảm trữ lượng dầu thô của nước này.
Tính đến đầu giờ sáng ngày 13/6, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2020 đứng ở mức 36,80 USD/thùng, tăng 0,23 USD/thùng trong phiên.
Và nếu so với cùng thời điểm ngày 12/6 thì giá dầu WTI giao tháng 8/2020 cũng tăng tới 0,75 USD/thùng.
Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8/2020 đứng ở mức 38,93 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng trong phiên và tăng tới 1,01 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 12/6.
Giá dầu ngày 13/6 tăng mạnh trở lại sau thông tin Nga hạn chế xuất khẩu dầu Ural do nhu cầu dầu của các nhà máy lọc dầu trong nước tăng.
Ở diễn biến khác, theo dữ liệu từ Baker Hughes, tính đến tháng 5/2020, số lượng giàn khoan đang hoạt động của Venezuela đã giảm xuống chỉ còn 2 giàn, trong khi sản lượng giảm 16% xuống còn 645.700 thùng/ngày.
Tuy nhiên, đà tăng của giá xăng dầu hôm nay cũng bị hạn chế bởi lo ngại làn sóng thứ 2 dịch Covid-19.
Theo ghi nhận, tính đến ngày 12/6, Mỹ đã ghi nhận 2 triệu trường hợp nhiễm Covid-19. Một số bang như California, Texas và Florida ghi nhận số ca nhiễm mới cao.
Giá xăng dầu trong nước
Sau kì điều chỉnh giá ngày 12/6, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
Xăng E5RON92: không cao hơn 13.390 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 14.080 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít;
Dầu hỏa: không cao hơn 9.610 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.322 đồng/kg.
(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.
(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.
(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.