Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?
(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.
Theo dõi báo trên:
Giá xăng dầu thế giới hôm nay
Giá xăng dầu thế giới tiếp tục trong xu hướng tăng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng tới 3,72% lên 52,72 USD/thùng vào lúc 7h00 ngày 9/1, giá dầu thô Brent giao tháng 3 cũng tăng 3,44% lên 56,25 USD/thùng.
Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm mới, giá dầu tăng gần 8% nhờ Arab Saudi tiếp tục thực hiện chiến lược giảm nguồn cung.
Tính hết tuần, giá dầu thô WTI tăng gần 7,7%, mức tăng lớn nhất theo tuần kể từ tháng 11 năm ngoái. Còn giá dầu thô Brent tăng 8%.
Kể từ khi nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới Arab Saudi tuyên bố hôm 5/1 sẽ giảm thêm 1 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 2 và tháng 3, thị trường dầu gần như tập trung vào khả năng nguồn cung toàn cầu sẽ giảm.
Tại Mỹ, nhu cầu năng lượng giảm sâu với nhu cầu xăng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát và tồn kho các sản phẩm chưng cất bằng dầu diesel cũng ngày một tăng cao, theo Investing.
Tuy nhiên, đợt rút dầu thô lớn, gấp ba lần mức dự báo, trong tuần cùng của năm ngoá đã hỗ trợ đà tăng của giá dầu. Những người không muốn bị đánh thuế và sự gia tăng của các lô dầu Mỹ sang Trung Quốc đã đưa lượng dầu rút ra lên tới 8 triệu thùng.
Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu là sự cân bằng trở lại của các quỹ hàng hoá để phù hợp với yêu cầu của các chỉ số mà chúng được chuẩn hóa. Các quỹ bắt đầu hành động hôm 8/1 và có thể tạo ra việc mua khoảng 9 tỷ USD hợp đồng dầu trong tuần tới.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích dự đoán thị trường sẽ quay trở lại với các vấn đề về nhu cầu nhiên liệu trong những tuần tới, cũng như việc Mỹ và phần còn lại của thế giới đang làm thế nào trong việc phục hồi từ đại dịch COVID-19.
Giá xăng dầu trong nước hôm nay
Chiều ngày 26/12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Theo đó, giá xăng E5 RON 92 lên tối đa 15.518 đồng/lít. RON 95 giá cao nhất 16.479 đồng/lít. Dầu diesel là 12.376 tăng 484 đồng/lít. Dầu hoả là 11.188 tăng 411 đồng/lít, Dầu madut tối đa 12.272, tăng 330 đồng.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 530 - 1.589 đồng/lít.
Bên cạnh đó, Liên Bộ cũng chi 1.200 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92, kỳ trước là 1.000 đồng, RON 95 là 350 đồng, kỳ trước là 200 đồng. Dầu madut là 200 đồng/kg, dầu diesel là 300 đồng/lít, tương đương kỳ trước. Dầu hỏa chi ở mức 500 đồng/lít, kỳ trước là 400 đồng/lít.
Mức giá này chính thức có hiệu lực từ 15h ngày 26/12.
Thế Vũ
(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.
(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.
(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.
(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.
(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).