(CLO) Theo thông báo của liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 15h chiều nay (23/5), giá xăng sẽ tăng 80 - 160 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu có xu hướng giảm nhẹ.
Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính hôm nay, giá xăng RON 95 tăng 80 đồng, lên 23.210 đồng một lít. Tương tự, xăng E5 RON 92 tăng 160 đồng/lít, niêm yết ở mức 22.270 đồng một lít.
Trong khi đó, giá các loại dầu giảm nhẹ hoặc "đứng yên". Cụ thể, dầu hỏa không thay đổi giá bán so với kỳ điều hành trước, duy trì ở mức 19.900 đồng/lít; dầu diesel giảm 40 đồng/lít xuống còn 19.830 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 100 đồng/kg lên 17.510 đồng/kg.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 12 lần tăng, 9 lần giảm. Mặt hàng dầu có 10 lần tăng, 11 lần giảm. Tương tự kỳ điều hành trước, hôm nay liên Bộ không trích, chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu.
(CLO) Giữa những cáo buộc từ phương Tây về trợ cấp khiến xe điện (EV) của Trung Quốc trở nên rẻ một cách không công bằng, một số nhà sản xuất ô tô nước này đã bắt đầu chuyển hướng sang các thị trường mới nổi thân thiện hơn.
(CLO) Việc chờ đợi nhiều năm để có được giấy phép kết nối vào lưới điện đang kìm hãm công suất điện gió ở châu Âu, Reuters đưa tin, trích dẫn WindEurope, nhóm vận động hành lang của ngành.
Hệ sinh thái Ngân hàng số Nam A Bank tiếp tục tục nhận 2 giải thưởng quốc tế, khẳng định những bước đột phá trong chiến lược sáng tạo số, chất lượng sản phẩm - dịch vụ hàm lượng công nghệ cao của Ngân hàng trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.
(CLO) Đức đã ngăn chặn việc Volkswagen bán công ty con cho Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia, giáng một đòn mới vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng với đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
(CLO) Bắc Kinh đã công bố giai đoạn tiếp theo trong cuộc điều tra đối với hàng nhập khẩu rượu mạnh của EU, trong biện pháp “trả đũa” mới nhất sau khi khối áp đặt thuế tạm thời đối với xe điện (EV) của Trung Quốc.