Giấc mơ thành phố kỳ lân về công nghệ

Thứ ba, 02/05/2023 08:30 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2022, ông Philipp Rösler - nguyên Phó Thủ tướng Đức, từng nhận định, TP.HCM có cơ sở để trở thành một “thành phố kỳ lân về công nghệ” trong tương lai.

Tuy nhiên, để hiện thực hoá giấc mơ ấy, các chuyên gia cho rằng, TP.HCM cần có thêm nhiều cơ chế chính sách ưu đãi hấp dẫn hơn nữa để thu hút nhân tài công nghệ từ khắp thế giới về khởi nghiệp.

Để trở thành thành phố kỳ lân

Trong suốt những năm qua tại các diễn dàn, các cuộc  hội thảo bàn các giải pháp  phát triển kinh tế ở TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia kinh tế cho rằng TP. Hồ Chí Minh có cơ sở để trở thành một “thành phố kỳ lân” trong tương lai, nghĩa là nơi quy tụ các công ty công nghệ được định giá từ 1 tỷ USD trở lên - thuật ngữ của giới kinh doanh là “công ty kỳ lân”.

Theo giới chuyên gia, thành công bước đầu của TP. Hồ Chí Minh là đã có được hàng trăm công ty công nghệ, một số cái tên đã ở tầm khu vực tạo ra trụ cột quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế số. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức lớn để đạt mục tiêu sau 3 năm nữa, tỷ trọng của kinh tế số sẽ tăng lên mức 25% GRDP của thành phố, tức tăng gần gấp đôi mức hiện nay.

giac mo thanh pho ky lan ve cong nghe hinh 1

Để thúc đẩy kinh tế số, chính quyền TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu các giải pháp mới.

Để thúc đẩy kinh tế số, chính quyền TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu các giải pháp mới như thành lập một trung tâm riêng để hỗ trợ chuyển đổi số, phối hợp với các tổ chức như Ngân hàng thế giới để có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi, cũng như ban hành cơ chế thí điểm sandbox để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ mới như lời Bí thư Thành ủy: “Kiến tạo mô hình phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh lâu dài”.

Theo giới chuyên gia, đặc trưng của một thành phố đổi mới sáng tạo là phải có tính siêu liên kết, các thành phần trong hệ sinh thái kinh tế số phải kết nối với nhau dễ dàng trên không gian số. Do đó việc tìm ra được một mô hình hợp tác công - tư phù hợp với chuẩn quốc tế cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng để chính quyền các thành phố như TP. Hồ Chí Minh thu hút được đầu tư, thực sự đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới.

Theo đánh giá cua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Việt Nam sẽ sản sinh ra nhiều “kỳ lân” công nghệ trong tương lai là do sự trợ giúp rất tích cực từ chính sách.Việt Nam đang dần trở thành “cái nôi” của start-up tại khu vực Đông Nam Á khi lượng vốn rót cho các dự án khởi nghiệp, đặc biệt là với mảng công nghệ ngày một tăng. Trong giai đoạn 2020 - 2022, số vốn đạt khoảng gần 2 tỷ USD và dự kiến giai đoạn 2023 - 2025 con số này sẽ đạt 5 tỷ USD. Hầu hết lượng vốn tập trung vào các doanh nghiêp công nghệ tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Tại một diễn đàn công nghệ, Phó Chủ tịch MoMo Nguyễn Bá Diệp chia sẻ, start-up phải làm được những điều không ai tin rẳng có thể làm được. Phải có sự sáng tạo hoàn toàn khác biệt, bởi nếu một sản phẩm ai cũng biết, ai cũng làm được thì sẽ rất khó để làm lớn.

Cũng theo Phó Chủ tịch MoMo, để có thể trở thành “kỳ lân”, start-up công nghệ cần tạo ra sản phẩm có tác động đến rất nhiều người và phải có hàm lượng công nghệ rất cao. Bên cạnh đó, người điều hành cần phải có tầm nhìn để đưa sản phẩm đi đúng hướng, phục vụ cho 10 người sẽ rất khác so với phục vụ 100 hoặc 1.000 người. Ngoài ra, quản lý tài chính, kiểm soát và phân bổ dòng tiền cũng là yếu tố sống còn với các startup.

Dọn tổ đón “kỳ lân”

Đại dịch COVID-19 kéo dài trong hơn 2 năm đã tạo ra nhiều “cú sốc” và những tác động tiêu cực, nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội và tác động tích cực, như thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và làm thay đổi nhận thức về chuyển đổi số.

giac mo thanh pho ky lan ve cong nghe hinh 2

Khu Công nghệ cao TP. HCM.

Từ thực tế đó, để có một “thành phố kỳ lân”, TP. Hồ Chí Minh cần nhanh chóng đầu tư phát triển kinh tế số, tập trung  thu hút  nguồn lực nhân tài công nghệ từ khắp thế giới về khởi nghiệp, làm việc  bằng các cơ chế, chính sách ưu đãi thực tế và hấp dẫn. Đây là cách căn cơ và nhanh nhất để phát triển kinh tế số nhanh, bền vững cùng với những chính sách có tác động tích cực thúc đẩy quá trình phát triển cho các doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh  nói riêng và cả nước nói chung trong quá trình hình thành những doanh nghiệp Kỳ lân và hiện thực hóa giấc mơ thành phố kỳ lân trong tương lai.

Bên cạnh đó, để giấc mơ “thành phố kỳ lân” có thể trở thành  hiện thực, thì cần lắm một nơi ươm mầm, là bệ phóng cơ sở cho những start-up có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Với tầm nhìn lâu dài của Đảng bộ và chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã hình thành khu công nghệ cao, có tính chất đặc biệt nhằm tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước nằm ở phía Đông thành phố.

Đây là nơi huy động các nguồn lực về khoa học và công nghệ cao, hình thành lực lượng sản xuất hiện đại, kết hợp hiệu quả giữa sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp công nghệ cao.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Công nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, hiện khu công nghệ cao có 160 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương 12,036 tỷ USD; trong đó có 51 dự án FDI với vốn đầu tư 10,106 tỷ USD (chiếm 84%).Với kết quả này, khu công nghệ cao đã vươn tầm thương hiệu quốc tế, trở thành điểm đến đáng tin cậy về đầu tư công nghệ cao.

Minh chứng là đã có hơn 10 tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới hiện diện như Intel, Jabil, Rockwell Automation (Hoa Kỳ), Nidec, Nipro, NTT (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc), Sonion (Đan Mạch), Datalogic (Italy), Sanofi (Pháp), TTI (Đức)… cùng với thu hút đầu tư, các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) của doanh nghiệp cho thấy khu công nghệ cao đang đi đúng hướng với những mục tiêu đề ra từ khi thành lập.

Đây là tiền đề cho việc xây dựng và phát triển nền công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam hướng đến tạo ra các sản phẩm, công nghệ trên bản đồ công nghệ cao của thế giới.

Cùng với các dự án FDI, Khu Công nghệ cao (SHTP) cũng thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước, nhận chuyển giao công nghệ cao và thành lập các dự án sản xuất công nghệ cao như: Nanogen (công nghệ sinh học), FPT (sản xuất phần mềm), DGS (ví điện tử), RtR (thiết bị bay không người lái - Drone)… giúp hình thành các sản phẩm công nghệ cao “Made in SHTP”.

Điều này hướng tới khẳng định vị thế đầu tàu trong chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh.

Sự có mặt của các dự án công nghệ cao trong và ngoài nước, nhất là dự án từ các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới, đã góp phần cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư của TP. Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Nơi đây cũng đồng thời hình thành và phát triển một lực lượng năng lực nội sinh về công nghệ cao, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. Những start-up về công nghệ với tình sáng tạo và hiệu quả, đã và đang hình thành trong dòng chảy chung của sự đầu tư chiền lược của TP. Hồ Chí Minh như khu công nghiệp công nghệ cao, nhằm giúp cho các doanh nghiệp tìm đến giấc mơ Kỳ lân trong một tương lai gần.

MP

Bình Luận

Tin khác

Cổ phiếu Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung (LEC) bị đưa vào diện kiểm soát

Cổ phiếu Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung (LEC) bị đưa vào diện kiểm soát

(CLO) Cổ phiếu mã LEC của CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC) bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định không còn 'bị lung lay bởi đơn thuốc nhập khẩu'

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định không còn "bị lung lay bởi đơn thuốc nhập khẩu"

(CLO) New Delhi không còn “bị ảnh hưởng bởi các đơn thuốc nhập khẩu” khi xây dựng chính sách đối ngoại và đo lường mọi thứ dựa trên lợi ích quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Subrahmanyam Jaishankar khẳng định trong một chuyên mục trên tờ The Indian Express.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cách nắng nóng tàn phá các trang trại sầu riêng ở Thái Lan

Cách nắng nóng tàn phá các trang trại sầu riêng ở Thái Lan

(CLO) Đợt nắng nóng tàn khốc gần đây đã và đang khiến sản lượng trồng sầu riêng tại Thái Lan giảm, kéo theo chi phí tăng vọt, người trồng và người bán ngày càng hoang mang lo sợ trắng tay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tổng thống Pháp kêu gọi tái thiết lập quan hệ kinh tế với Trung Quốc

Tổng thống Pháp kêu gọi tái thiết lập quan hệ kinh tế với Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang kêu gọi cập nhật mối quan hệ kinh tế của đất nước với Trung Quốc, ngay khi lãnh đạo Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Pháp trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam Định: Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Nam Định: Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(CLO) UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Thị trường - Doanh nghiệp