Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX- năm 2014: Số lượng Giải A nhiều nhất từ trước đến nay

Thứ tư, 17/06/2015 07:00 AM - 0 Trả lời

(congluan.vn) - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố kết quả của Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX- năm 2014. Đây là mùa Giải có số lượng Giải A nhiều nhất từ trước đến nay (với 9 Giải A).

(congluan.vn) - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố kết quả của Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX- năm 2014. Đây là mùa Giải có số lượng Giải A nhiều nhất từ trước đến nay (với 9 Giải A).

qh3g9f

Đồng chí Hà Minh Huệ phát biểu tại buổi họp báo

Đây là lần đầu tiên Giải được tổ chức theo Đề án nâng cao chất lượng Giải Báo chí Quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt tại quyết định số 1694/QĐ- TTg ngày 22/9/2014.

Theo Ban tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX đã nhận được sự hưởng rất tích cực của các cấp Hội: với 62/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 18/19 Liên Chi hội và 37 Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương. Với 1.468 tác phẩm dự thi, qua 8 mùa Giải, đây là năm thứ 3 liên tiếp có số tác phẩm gửi dự thi cao nhất, ở mức trên, dưới 1.500 tác phẩm. Điều này một lần nữa khẳng định sự lan tỏa và sức thu hút của Giải được đông đảo nhà báo tham gia.

Cũng theo đánh giá của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX, các tác phẩm dự Giải năm nay đã đáp ứng được các tiêu chí xét chọn của Giải. Về chất lượng các tác phẩm nhìn chung đồng đều, không có tác phẩm yếu kém, nhưng cũng không có các tác phẩm thật sự xuất sắc. Tác phẩm của các cơ quan báo chí địa phương, nhất là mảng báo in và báo hình cũng cạnh tranh được với các cơ quan báo chí Trung ương. Tuy nhiên, các tác phẩm có chất lượng, đoạt giải cao vẫn tập trung ở các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều năm dự giải và các tỉnh, thành phố có đầu tư vào chuyên môn. Nhiều tác phẩm dự giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội và thể hiện hấp dẫn.

Hội đồng Sơ khảo gồm 70 thành viên, chia thành 10 tiểu ban, đã chấm, chọn 177 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử) vào Chung khảo. Hội đồng Chung khảo gồm 39 thành viên đã chấm tập trung 177 tác phẩm trong hai ngày 29- 30/5, đã chọn và quyết định trao thưởng cho 118 tác phẩm xuất sắc nhất (gồm 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải Khuyến khích). Con số 9 tác phẩm trong 11 loại giải được Giải A là con số cao nhất từ trước đến nay.

Theo đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam,  Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX: Một điểm tích cực nổi bật trong năm nay là đã có nhiều cá nhân, tác giả đơn đứng tên tác phẩm dự thi và được giải. Số tác phẩm nhiều nhất, có chất lượng hơn cả trong mùa Giải này phải kể đến chủ đề xây dựng Đảng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, các vấn đề kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Cũng có nhiều tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03, giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; các vấn đề phát triển gắn với bảo vệ môi trường…

Tuy nhiên, đồng chí Hà Minh Huệ cho biết, giống như các năm trước, điểm yếu chung về nghiệp vụ của các tác phẩm dự giải là thể hiện chưa sâu, chưa tới tầm của các vấn đề mà tác giả đặt ra.

Mảng tin quốc tế cũng rất hiếm trong tác phẩm được tuyển chọn dự thi, do vậy không có giải. Thể loại bình luận, xã luận cũng có rất ít tác phẩm hay. Chất lượng các tác phẩm phát thanh của Đài địa phương chưa cao. Theo đánh giá của đồng chí Trần Gia Thái- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX: năm nay chính là năm Báo điện tử khởi sắc. Tuy chất lượng chưa hoàn toàn xuất sắc nhưng phần lớn các tác phẩm dự thi đều có chất lượng tốt. Đặc biệt, đề tài bảo vệ chủ quyền biển đảo đã lan tỏa rộng khắp từ Trung ương tới địa phương… Bên cạnh đó, tại buổi họp báo, đại diện Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX cũng thông tin thêm, theo quy định chung của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia năm nay, mỗi tác phẩm sẽ chỉ cử một đại diện lên nhận giải.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia năm nay sẽ được kết hợp cùng Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, diễn ra vào hồi 20 giờ tối ngày 21/6, từ Cung Văn hóa Hữu nghị Việt- Xô, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1, VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam, VOV và các đài truyền hình địa phương.

9 thể loại có tác phẩm đoạt Giải A, gồm: Báo in- Tin, bài phản ánh, phỏng vấn thuộc về loạt bài "Việt Nam khẳng định chủ quyền bằng những chứng cứ pháp lý thuyết phục" (Báo Quân đội Nhân dân); Báo in – Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép: loạt bài "Suy ngẫm từ tọa độ nóng" (Báo Năng lượng mới); Ảnh báo chí: nhóm ảnh "Giải cứu thành công 12 công nhân bị nạn ở hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng" (Thông tấn xã Việt Nam); Phát thanh – Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp: loạt bài "Di chúc Hồ Chí Minh – Di chúc về con người, vì con người" (Đài Tiếng nói Việt Nam); Phát thanh – Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký phát thanh: Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai với loạt bài "Tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân, phải chạy nước rút"; Truyền hình – Tin, phóng sự, ký sự: Liên chi hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh với tác phẩm "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng – Nhìn từ tinh giản bộ máy biên chế ở tỉnh Quảng Ninh"; Truyền hình – Bình luận, giao lưu, tọa đàm: Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh truyền hình đối ngoại VTV4 với tác phẩm "Ký ức lịch sử về 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ"; Truyền hình – Phim tài liệu: thuộc về Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh với tác phẩm "Từ trái tim đến trái tim"; Báo điện tử - Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận: tác phẩm "Câu chuyện Sam Lang: Chui vào túi nilon để... qua suối" (Báo Tuổi trẻ online).

  • Tin: Ngọc Lành- Ảnh: Sơn Hải

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội