Giải BCQG lần thứ VIII- năm 2013 Phát huy sức mạnh của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ sáu, 03/04/2015 08:19 AM - 0 Trả lời

Giải BCQG lần thứ VIII- năm 2013 Phát huy sức mạnh của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(congluan.vn) - Ngày 16/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) đã tổ chức họp báo công bố về Giải BCQG lần thứ VIII- năm 2013. Các đồng chí: Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐ Giải BCQG; Trương Minh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch HĐ Giải BCQG và Trần Gia Thái- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch HĐ Sơ khảo, đồng chủ trì buổi họp.
 
*Báo Nhà báo & Công luận có một tác phẩm đoạt Giải B
 
Tại buổi họp báo, Nhà báo Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Giải BCQG lần thứ VIII tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới của Giải BCQG các năm trước- đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, trao tặng 11 loại Giải (trước đây chỉ có 8 loại Giải), đặt ngang hàng cả 4 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử nhằm phát huy tối đa sức mạnh của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
 Báo Công luận
 
 
 
Hội đồng Giải BCQG nhận xét, đánh giá về Giải BCQG lần thứ VIII tại buổi họp báo
 
Giải BCQG năm nay có nhiều cái nhất được xác lập: Đó là số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất 1.665 tác phẩm, tăng hơn 200 tác phẩm so với năm ngoái. Số cấp Hội gửi bài tham dự cũng đông nhất- 196 đơn vị và cá nhân, trong đó có 58 trong 63 HNB tỉnh, thành phố, 93 Liên Chi hội và Chi hội Nhà báo, Cơ quan báo chí TƯ… Bên cạnh đó, Giải năm nay có số lượng tác phẩm đoạt Giải A cao nhất: 8/11 loại Giải (trước đây số lượng cao nhất cũng chỉ dừng lại ở con số 3 - 4). Đây là những tác phẩm xuất sắc nhất xét về vấn đề, chủ đề, nội dung phản ánh, kỹ thuật trình bày.
 
Theo đánh giá chung, chất lượng tác phẩm gửi dự thi năm nay cao đồng đều, so bó đũa chọn cột cờ, trong số lượng lớn, chắc chắn chọn được nhiều tác phẩm tốt. Các cơ quan báo chí địa phương cũng tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, xóa đi tâm lý tự ti, cho rằng, các cơ quan báo chí lớn có nhiều ưu thế, thường chiếm hết giải thưởng…
 
Các tác phẩm dự thi đã phản ánh được bức tranh chung của báo chí nước nhà. Nội dung các tác phẩm tham dự Giải đã phán ánh tương đối chính xác, toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước trong năm 2013. Trong đó các tác phẩm đã thể hiện sự quan tâm, trăn trở, đồng thời đưa ra giải pháp cho những vấn đề lớn, nhỏ của đất nước, đặt ra trước xã hội: đó là vấn đề về chủ quyền biển đảo, các vấn đề về nông nghiệp- nông dân- nông thôn, đạo đức xã hội, chống tiêu cực, chống thói hư tật xấu, chống luận điệu xuyên tạc, thù địch, những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Tham dự giải có nhiều tác phẩm phóng sự, điều tra sâu, thí dụ như về nạn than lậu ở Quảng Ninh (báo Nhân Dân), về vụ kích động, gây rối tại Nghi Phương, Nghệ An (Báo Nghệ An, TTXVN); Lỗ hổng trong quản lý tài nguyên nước (Đài Tiếng nói Việt Nam)...
 
Giải BCQG năm nay có nhiều nét mới, trong đó đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều tác phẩm viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình, tiên tiến, những anh hùng theo đúng nghĩa trong lao động, sản xuất và cuộc sống. Nổi bật là những tác phẩm như Chương trình “Thư xuân gửi biển đảo” (báo Sài Gòn Giải phóng), “Lô Phú Bảo - Chiếc cầu Trường Sa” (Đài PTTH Ninh Thuận); “Bùi Như Nỉ - Chàng sinh viên mê năng lượng mặt trời” (Báo Tuổi Trẻ;) “Alăng Bhuốt- Chân dung một anh hùng” (Trung tâm Truyền hình Quân khu 5); “Ông hai Chung” (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ); “Chuyện của tôi” (Đài PTTH Hà Tĩnh). Tác phẩm “Người ngoài Đảng xin thành lập Chi bộ” (báo Hải Dương) cũng là phát hiện độc đáo… Đây là kết quả của việc báo chí tích cực tham gia cuộc vận động của Ban Tuyên giáo TƯ viết về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, viết về việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4. Có rất nhiều tác phẩm về sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời gây nhiều xúc động…
 
Tuy nhiên, năm nay là năm thứ 3 Hội đồng Giải cho phép tác giả ảnh báo chí gửi thẳng tác phẩm về Hội đồng Giải, không qua tuyển chọn ở cơ sở, song cũng như mọi năm ảnh báo chí vẫn còn yếu, rất ít tác giả gửi tác phẩm tham gia và cũng chỉ chọn được 3 tác phẩm để trao giải trong hơn 100 tác phẩm dự thi. Đồng thời, Hội đồng Giải vẫn chờ đợi, mong muốn có những tác phẩm xuất sắc hơn nữa, có tính phát hiện, sâu sắc hơn trong lý giải và mới mẻ hơn trong cách thể hiện…
 
Trong số 183 tác phẩm vào vòng Chung khảo, Hội đồng Giải BCQG đã chọn được 115 tác phẩm để trao Giải (8 Giải A, 27 giải B, 41 giải C và 39 giải Khuyến khích). Báo Nhà báo & Công luận có một tác phẩm đoạt Giải B. Cũng theo đánh giá của HĐ Giải BCQG, với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, về cơ bản, đội ngũ báo chí đã nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành công chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Bên cạnh đó, cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Anh Xuân- Phó Trưởng Ban Thương hiệu Ngân hàng Vietin Bank đại điện các nhà tài trợ cho Giải BCQG (gồm: Ngân hàng Vietin Bank, Ngân hàng BIDV và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã phát biểu, bày tỏ niềm vinh hạnh của Vietin Bank khi được đồng hành cùng Giải báo chí lớn nhất và uy tín của Giới báo chí Việt Nam. Và cam kết, hy vọng sẽ tiếp tục được tri ân, đồng hành cùng Giải BCQG trong những năm tới, cũng như các hoạt động của Giới báo chí Việt Nam…
 
Lễ trao Giải BCQG lần thứ VIII năm 2013 được tổ chức tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, vào hồi 20h ngày 21/6- nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1, VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Các đài địa phương dự kiến sẽ tiếp sóng…
 
  • Ngọc Lành

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội