(CLO) Ngày 7/10, giải Nobel Y học 2024 đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros và Gary Ruvkun với những phát hiện về microRNA cũng như vai trò quan trọng của nó trong quá trình phát triển và sinh sống của các sinh vật đa bào.
Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska, đơn vị trao giải thưởng, cho biết khám phá của hai nhà khoa học này "có tầm quan trọng cơ bản đối với cách thức phát triển và hoạt động của các sinh vật".
"Khám phá mang tính đột phá của họ đã tiết lộ một nguyên tắc hoàn toàn mới về điều hòa gen, nguyên tắc này hóa ra lại rất cần thiết cho các sinh vật đa bào, bao gồm cả con người", hội đồng cho biết trong một tuyên bố giải thích tầm quan trọng của công trình.
Chủ tịch Ủy ban Nobel Thomas Perlmann cho biết, Ambros đã thực hiện nghiên cứu đạt giải của mình tại Đại học Harvard. Ông hiện là giáo sư khoa học tự nhiên tại Trường Y khoa Đại học Massachusetts.
Nghiên cứu của Ruvkun được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trường Y khoa Harvard, nơi ông là giáo sư về di truyền học.
Giải thích về nghiên cứu của mình, Ambros và Ruvkun cho biết ban đầu họ quan tâm đến các gen kiểm soát thời điểm phát triển di truyền khác nhau, đảm bảo các loại tế bào phát triển đúng thời điểm.
Để làm được điều đó, họ đã nghiên cứu hai dòng giun đột biến thường được sử dụng làm mô hình nghiên cứu trong khoa học. Hai nhà khoa học bắt đầu xác định vai trò của các gen đột biến trong những con giun này. Cuối cùng, họ xác định được cơ chế điều hòa gen bằng microRNA, cơ chế cho phép các sinh vật tiến hóa trong hàng trăm triệu năm.
Ủy ban Nobel cho biết khám phá của Ambros và Ruvkun đã "tiết lộ một chiều hướng mới trong quá trình điều hòa gen, điều cần thiết cho mọi dạng sống phức tạp".
Theo tiến sĩ Claire Fletcher, giảng viên về ung thư học phân tử tại Đại học Hoàng gia London, microRNA đã giúp các nhà khoa học mở ra hướng tiếp cận trong việc điều trị các bệnh như ung thư bằng cách điều chỉnh cách thức hoạt động của gen ở cấp độ tế bào.
Tiến sĩ Fletcher cho biết microRNA giúp hướng dẫn tế bào tạo ra protein mới. Có hai lĩnh vực chính mà microRNA có thể ứng dụng: trong việc phát triển thuốc điều trị bệnh và đóng vai trò là dấu ấn sinh học.
Fletcher khẳng định: "MicroRNA làm thay đổi cách thức hoạt động của các gen trong tế bào".
Năm ngoái, giải Nobel Y sinh đã được trao cho Katalin Karikó và Drew Weissman vì những khám phá giúp tạo ra vắc-xin mRNA chống lại COVID-19, đóng vai trò quan trọng trong đại dịch.
Giải thưởng này có giá trị tiền mặt là 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu USD) từ di chúc của người sáng lập giải thưởng, nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam ban hành là để thực hiện ngay, do vậy, phải ngắn gọn, rõ quan điểm, mục tiêu. Cụ thể là hình thành và vận hành nhuần nhuyễn sàn giao dịch carbon trong nước cả về pháp lý, con người, cơ chế chính sách; chưa thực hiện giao dịch quốc tế, trừ những hoạt động trao đổi tín chỉ carbon theo những thoả thuận quốc tế.
(CLO) Ngày 7/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Các ý kiến đánh giá đây là một dự án luật khó và đặt vấn đề sửa luật trên tinh thần cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước…
(CLO) Nói về chủ đề cho Hội nghị WEF Davos năm 2025 sắp tới tại Davos, Thụy Sĩ là "Định hình kỷ nguyên thông minh", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là nội dung mang tầm thời đại, là vấn đề thế giới phải nghiên cứu, thích ứng và làm chủ. Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, kỷ nguyên thông minh phải là kỷ nguyên phát triển vì con người, phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể.
(CLO) Ngày 7/10, giải Nobel Y học 2024 đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros và Gary Ruvkun với những phát hiện về microRNA cũng như vai trò quan trọng của nó trong quá trình phát triển và sinh sống của các sinh vật đa bào.
(CLO) Bộ tiêu chuẩn công nhận "trường học số" được UBND TPHCM công bố với 6 tiêu chí nhằm thay đổi phương thức tổ chức hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trên địa bàn.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 8/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chiều tối và tối.
(CLO) Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá đang vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin về những "lùm xùm" trong việc chọn đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024 - 2025.
(CLO) Ngày 7/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu nữ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tiêu biểu các cấp toàn quốc năm 2024.
(CLO) Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, trưa 7/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp – Việt Nam Nguyễn Hải Nam và một số các thành viên.
(CLO) Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, bắt đầu ngày mới với một thói quen khá giản dị nhưng vô cùng hiệu quả, khác biệt so với hình dung của nhiều người về lịch trình bận rộn của các tỷ phú.
(CLO) Một nhóm thanh niên (khoảng 22 người) mang theo nhiều con dao rủ nhau đi uống cafe rồi di chuyển đến Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku (Gia Lai) thì bị phát hiện.
(CLO) Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Công tác đấu giá phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đấu giá.
(CLO) Đối tượng Vũ Đức Dương ở tỉnh Hải Dương điều khiển xe đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam vận chuyển trái phép 555kg pháo hoa nổ các loại, để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng Quảng Bình bắt giữ.
(CLO) Hai quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết không có tin tức gì về Esmail Qaani, Chỉ huy Lực lượng Quds của Iran, kể từ cuộc không kích của Israel vào Beirut vào cuối tuần trước.
(CLO) Vào Chủ nhật, một vụ nổ lớn bên ngoài Sân bay Karachi, Pakistan đã khiến 2 công dân Trung Quốc thiệt mạng và ít nhất 8 người khác bị thương, theo thông tin từ các quan chức của cả hai quốc gia.
(CLO) Vào Chủ nhật, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Palestine đã xuống đường tại nhiều thành phố trên thế giới, kỷ niệm một năm cuộc tấn công đẫm máu của Hamas vào Israel vào ngày 7/10 năm ngoái, sự kiện đã khơi mào cho cuộc chiến tại Gaza.
(CLO) Một người đàn ông Mỹ nói mình là nhà báo đã tự thiêu bên ngoài Nhà Trắng vào thứ Bảy trong một nỗ lực rõ ràng nhằm phản đối cuộc chiến tranh của Israel ở Gaza.
(CLO) Israel đã ném bom các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon và Dải Gaza vào Chủ nhật, trước thêm kỷ niệm một năm vụ tấn công thảm sát ngày 7/10 của Hamas châm ngòi cho các cuộc chiến đẫm máu của nước này sau đó.
(CLO) Việc dọn dẹp đống đổ nát khổng lồ và độc hại ở Gaza dự kiến sẽ mất nhiều năm và tốn kém 1,2 tỷ USD, nhưng cần phải bắt đầu sớm để cứu sống nhiều người.
(CLO) Sáng sớm 6/10, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon đã liên tiếp xảy ra các cuộc không kích, gây ra tiếng nổ lớn khắp thủ đô, lóe lên những tia lửa đỏ và trắng suốt gần 30 phút có thể nhìn thấy từ cách xa vài km.
(CLO) Vào ngày kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên, các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi cam kết tăng cường hợp tác song phương, theo báo cáo từ Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).