(CLO) Internet đã mở ra cơ hội trong việc tiếp cận thông tin, tri thức, học tập sáng tạo, phát triển bản thân, kết nối xã hội, tuy nhiên, các đối tượng xấu, các loại hình tội phạm cũng đang lợi dụng môi trường mạng để hoạt động, do đó có nhiều nguy cơ đối với sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam, bao gồm những hành vi xâm hại và các yếu tố nguy hiểm khác có thể tác động tiêu cực, gây tổn hại đến tâm lý, nhân phẩm, thậm chí là sức khỏe, tính mạng.
Độ tuổi trẻ em Việt Nam sử dụng internet sớm hơn 4 năm so với thế giới
Vào đầu tháng 7 vừa qua, Úc đã ra 'tối hậu thư' bảo vệ trẻ em đối với các nền tảng trực tuyến, Úc cho ngành công nghiệp internet nước này 6 tháng để đề ra một bộ quy tắc chi tiết cách ngăn trẻ em xem nội dung khiêu dâm và không phù hợp trực tuyến khác.
eSafety Commissioner (Ủy viên An toàn Mạng) - một cơ quan quản lý độc lập của Chính phủ Úc, chịu trách nhiệm giám sát và thực thi các biện pháp bảo vệ an toàn trực tuyến, đã gửi thư cho các thành viên của ngành yêu cầu một kế hoạch trước ngày 3/10 để bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung có tác động mạnh như tự tử và rối loạn ăn uống.
Ủy viên Julie Inman Grant của eSafety cho biết: “Việc trẻ em tiếp xúc với nội dung khiêu dâm bạo lực và cực đoan là một mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh và người giám hộ”. Bà nói rằng ngành công nghiệp internet cần tham gia thiết lập các rào cản hiệu quả.
Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 25 triệu trẻ em, trong đó 70% các em đã và đang sử dụng internet và tiếp cận, tương tác với các dịch vụ trên môi trường mạng. Độ tuổi mà trẻ em Việt Nam sử dụng các thiết bị công nghệ vào internet và mạng xã hội trung bình là 9 tuổi, sớm hơn 4 năm so với thế giới.
Sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng kèm theo những rủi ro cho trẻ em, nhất là trong thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số, công dân số như hiện nay. Trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau, việc này khiến em phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Bàn về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm với những rủi ro, đặc biệt đối với trẻ em.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhắc đến các nguy hiểm mà trẻ em đối mặt như nguy cơ tiếp xúc nội dung không phù hợp - trẻ em có thể dễ dàng truy cập vào các nội dung bạo lực, khiêu dâm hoặc không phù hợp với lứa tuổi.
"Thứ hai là nguy cơ bị bắt nạt trực tuyến - đây là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý của trẻ. Tiếp đến là nguy cơ đánh mất thông tin cá nhân khi trẻ em chưa nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ thông tin cá nhân, dẫn đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm, dễ bị lợi dụng.
Trẻ em cũng rất dễ vướng vào nguy cơ lừa đảo, lạm dụng trực tuyến khi trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu, bị lừa đảo hoặc lạm dụng qua các mạng xã hội, trò chuyện trực tuyến. Hiện nay, việc dành quá nhiều thời gian trên Internet có thể dẫn đến nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và các mối quan hệ xã hội của trẻ", PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết.
Vào tuần trước, Chính phủ Malaysia cho biết hành vi bắt nạt trên mạng sẽ được hình sự hóa, buộc các nền tảng công nghệ và truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh trực tuyến. Quyết định trên được đưa ra hai tuần sau khi một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội TikTok tự tử do bị quấy rối trên mạng và bị đe dọa giết.
Theo Bộ trưởng Luật pháp Malaysia, bà Azalina Othman Said, Chính phủ nước này đang soạn thảo sửa đổi bộ luật hình sự để đưa vào các điều khoản cụ thể về bắt nạt trên mạng, vì luật hiện hành không cung cấp đủ sự bảo vệ pháp lý cho nạn nhân bị bắt nạt trên mạng.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị Việt Nam đã vào cuộc mạnh mẽ để bảo vệ tốt hơn cho trẻ em trên internet. Hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được Việt Nam quan tâm xây dựng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng như: Luật Trẻ em, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Tiếp cận thông tin. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Tuy nhiên, để giải quyết các rủi ro mà trẻ em có thể gặp phải và thúc đẩy cơ hội phát triển lành mạnh cho trẻ em trong thế giới số, các chuyên gia và nhà quản lý đều cho rằng: Việt Nam cần tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách để tăng cường tính phòng ngừa, bảo vệ trẻ em, đấu tranh xử lý có hiệu quả những hành vi, những vụ việc xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Kết hợp nhiều biện pháp
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, giải pháp căn cơ nhất để giảm thiểu rủi ro cho trẻ em khi sử dụng internet bao gồm sự kết hợp của nhiều biện pháp như dạy trẻ em về an toàn trên mạng, bao gồm việc nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn như lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, và nội dung không phù hợp, cũng như khuyến khích trẻ em báo cáo cho người lớn khi gặp phải tình huống nguy hiểm trên mạng.
Bên cạnh đó là cần đặt giới hạn thời gian sử dụng internet cho trẻ em, đảm bảo trẻ không dành quá nhiều thời gian trực tuyến mà cân bằng với các hoạt động ngoài trời và học tập. Cài đặt phần mềm kiểm soát cha mẹ (parental control software) để giám sát và hạn chế các trang web và nội dung mà trẻ em có thể truy cập. Sử dụng các công cụ lọc nội dung để chặn các trang web và nội dung không phù hợp.
Thêm vào đó là cần thiết lập các quy tắc về việc sử dụng internet, bao gồm việc không chia sẻ thông tin cá nhân, không nói chuyện với người lạ, và không tải xuống phần mềm từ nguồn không đáng tin cậy, và thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động trực tuyến của trẻ em, tham gia cùng trẻ em trong các hoạt động trực tuyến, hướng dẫn và giải thích các hành động an toàn trên mạng.
"Chúng ta cũng cần khuyến khích sử dụng các trang web và ứng dụng thân thiện với trẻ em, cung cấp nội dung giáo dục và giải trí phù hợp với lứa tuổi. Có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để để giám sát và giáo dục trẻ em về an toàn mạng, và có các chương trình và hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn mạng cho trẻ em. Những biện pháp này kết hợp với nhau sẽ tạo nên một môi trường trực tuyến an toàn và lành mạnh hơn cho trẻ em", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, từ chiều tối ngày 3/10 đến ngày 4/10, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
(CLO) Từ ngày 27/9 - 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri và tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý lập pháp đối với các dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
(CLO) Chiều 3/10, Đoàn kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
(CLO) Triển lãm “Hà Nội - Ký ức những ngày tiếp quản”, giới thiệu gần 100 hình ảnh, tài liệu lưu trữ - những minh chứng về thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.
(CLO) Chiều 3/10, tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn đã thông tin về clip của cô giáo với học sinh tại Trường THPT Thạch Bàn, quận Long Biên.
(CLO) Ngày 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn nhằm thông tin những nội dung của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc về lao động, việc làm hiện nay.
(CLO) Ngân hàng UOB Việt Nam trao giải thưởng UOB Painting of the Year năm 2024 tại Việt Nam cho nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường với tác phẩm mang tên “Dòng chảy”.
(CLO) Bị can Lê Thị Hòa và Nguyễn Văn Trong có hành vi lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, tố giác sai sự thật đối với các cán bộ, lãnh đạo của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành.
(CLO) Chiến lược đặt quảng cáo trên các trang web tin tức có thể hỗ trợ báo chí chất lượng mà không ảnh hưởng đến lượt tương tác và trải nghiệm của người dùng.
(CLO) Mới đây, Ban quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) đã có văn bản gửi UBND TP HCM liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc đoạn TP HCM - Trung Lương và đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.
(CLO) 9 tháng năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội TP Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,77% so với cùng kỳ năm 2023.
(CLO) CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của công ty cũng giảm 94,4%
(CLO) Về thông tin báo chí phản ánh, sau bão lộ ra việc bầu cây không bóc ra khi trồng, ông Nguyễn Đức Hưng cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội rà soát phát hiện 12 cây có bầu không được bóc ra, trong đó 7 cây có bầu lưới thuộc diện vật liệu không tiêu hủy, 5 cây bọc ni lông và vỏ bao xi măng.
(CLO) TP HCM sẽ xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với người đứng đầu khi cơ quan, đơn vị phụ trách có vụ việc tham nhũng được đánh giá là rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc có nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng.
(CLO) Tính đến cuối tháng 9/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 24,78 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023.
(CLO) Chiều 3/10, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết vừa phát hiện hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu do một “hot” Tiktoker 4 triệu người theo dõi (follow) đang kinh doanh.
(CLO) Do bức xúc vì lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiến hành dừng xe kiểm tra thủ tục hành chính vào tối ngày 25/9 nên ngày 27/9/2024, thông qua tài khoản Facebook "Võ Tường", V.V.T đã đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng CSGT thị xã Kỳ Anh.
(CLO) Ngày 16/9, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định của pháp luật, đối với anh P.P.T.G. (sinh năm 1984, ở xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai).
(CLO) Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn. Bên cạnh những thông tin tích cực, khẩn trương từ các cơ quan báo chí, cũng xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm câu view, câu like.
(CLO) Trả lời nội dung liên quan đến xử lý tin giả trong thời điểm bão số 3 tại họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông, chiều 13/9, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết: Cần xác thực thông tin qua các nguồn chính thống; xác minh từ chính quyền địa phương..., nếu không sẽ vô hình trung trở thành người phát tán các thông tin giả.
(CLO) "Tôi luôn tin rằng, sự thật và lòng tin giữa cộng đồng là sức mạnh lớn để chúng ta cùng bước qua những thử thách khắc nghiệt nhất của thiên nhiên", PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội nhấn mạnh điều đó trong cuộc trò chuyện cùng Báo Nhà báo và Công luận xung quanh việc vô số tin giả xuất hiện trong cơn bão số 3 cũng như lũ lụt hiện nay.
(CLO) Mặc dù cơ quan chức năng đã triệu tập, xử lý nhiều trường hợp về hành vi đăng tải, chia sẻ những thông tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng về tình hình mưa, lũ. Song, nhiều người sử dụng mạng xã hội vẫn vi phạm, phát tán những thông tin không đúng sự thật.
(CLO) Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang triệu tập một trường hợp (Lê Như P., sinh năm 1976, trú tại xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đưa tin thất thiệt về vỡ đê ở địa phận xã Trí Yên, huyện Yên Dũng trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang.
(CLO) Theo thông tin từ Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thái Nguyên, hiện nay trên các trang mạng xã hội, nhiều hội nhóm, cá nhân đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình thiên tai, trong đó có thông tin “đê sông Cầu đã không giữ được nữa, dự kiến nước sẽ dâng lên 2m toàn bộ thành phố khu vực quảng trường sẽ bị ngập hết…” gây hoang mang trong nhân dân.
(CLO) Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, lợi dụng thiệt hại do bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh, đã xuất hiện Fanpage trên mạng xã hội Facebook giả mạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh để lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.