Vụ bệnh nhân tâm thần mua bán ma túy, "bay lắc" tại bệnh viện:

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I chỉ đề xuất nhận kỷ luật… khiển trách

Thứ sáu, 16/04/2021 21:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù để xảy ra sự việc bay lắc, mua bán ma túy nghiêm trọng trong bệnh viện, nhưng Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I Vương Văn Tịnh chỉ tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ chối trả lời báo chí sau cuộc họp với Bộ Y tế trưa 1/4/2021. Ảnh:TL

Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ chối trả lời báo chí sau cuộc họp với Bộ Y tế trưa 1/4/2021. Ảnh:TL

Chiều 16/4, lãnh đạo Bộ Y tế và các vụ, cục chức năng đã có cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần trung ương I, nơi xảy ra vụ bệnh nhân mua bán ma túy, "bay lắc" trong bệnh viện.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế đã nghe báo cáo kiểm điểm của ông Vương Văn Tịnh và Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Theo đó, ông Vương Văn Tịnh chỉ nhận hình thức kỷ luật... khiển trách, với lý do đã phân cấp quản lý nhưng khoa điều trị đã để xảy ra vụ việc bệnh nhân tổ chức "bay lắc" trong phòng điều trị.

Tuy nhiên, Bộ Y tế không chấp nhận bản kiểm điểm này và yêu cầu ông Tịnh cùng Ban Giám đốc bệnh viện phải làm lại.

Sau cuộc họp chiều 16/4, Bộ Y tế đã yêu cầu tiếp tục có thêm một quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Vương Văn Tịnh.

Trước đó, hôm 1/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông Tịnh để làm rõ vụ việc. Đến nay, thời hạn 15 ngày của quyết định trước đã hết, ông Tịnh tiếp tục bị đình chỉ để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Dự kiến tuần tới Hội đồng kỷ luật của Bộ Y tế sẽ họp để có quyết định xử lý vụ việc.

Như congluan.vn đã đưa tin, ngày 20/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp phòng điều trị của bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Kết quả thu giữ trên trần phòng điều trị của Quý gần 2,8 kg ma túy thế hệ mới MDMA; hơn 1,6 kg Ketamin; 569 gr Methamphetamin. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trong phòng 3 bình thủy tinh có gắn ống hút, 2 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi nylon, 100 vỏ túi nilon các loại nhãn hiệu cà phê, chè...

Nguyễn Xuân Quý đã bị bắt tạm giam với hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngoài ra, Nguyễn Anh Vũ - kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

Sau khi Nguyễn Xuân Quý bị bắt, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết không nắm được vụ bệnh nhân lập "động lắc" trong phòng điều trị.

T.Toàn

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án