Giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6

Thứ sáu, 03/04/2015 08:21 AM - 0 Trả lời

Giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6

(Congluan.vn) - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã đăng cai tổ chức Giao ban cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 (Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) và trao thưởng Cuộc thi viết về kỷ niệm “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 60 năm giải phóng Thủ đô”.
 
Báo Công luận 
Các đại biểu trao đổi nghiệp vụ tại hội nghị giao ban 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã nhấn mạnh đến vai trò của báo chí nói chung, báo chí trong cụm thi đua nói riêng đối với sự thành công trong nhiệm vụ tuyên truyền về đợt kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm giải phóng Thủ đô…
 
Báo Công luận 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị giao ban 
 
Với chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội- Sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao viết về kỷ niệm "60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 60 năm Giải phóng Thủ đô", tại Hội nghị, đại diện các Hội Nhà báo trong cụm thi đua đã tham luận, trao đổi những kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và hoạt động nghiệp vụ báo chí. Như tham luận với chủ đề “Làm gì để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao dự Giải Báo chí Quốc gia và khu vực” của HNB tỉnh Điện Biên; “Những trăn trở của người làm công tác Hội” của HNB tỉnh Hòa Bình; “Một số hoạt động của HNB tỉnh Lai Châu để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội”; “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi hội ở Báo Sơn La”; “Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội nhà báo Báo Kinh tế & Đô thị”; Cùng các tham luận về chủ đề: “Báo chí Hà Nội với đợt tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” của HNB TP. Hà Nội; “Kinh nghiệm xử lý thông tin các sự kiện vùng Tây Bắc” của Chi hội thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc; Báo Cựu chiến binh Thủ đô với việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 60 năm Giải phóng Thủ đô trong đó nêu những kinh nghiệm hay trong việc "khai thác" ký ức của các cựu chiến binh nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền...
 
Đánh giá cao nội dung các tham luận và ý kiến tâm huyết của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng- Phó Chủ tịch Thường trực HNB TP. Hà Nội đã nhất trí giải pháp trước mắt của các HNB dọc quốc lộ 6 là cần chủ động, mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa nhằm tìm ra nhiều cách làm hay phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương mình. Bên cạnh đó, lãnh đạo HNB địa phương cũng cần sát sao trong việc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh để từng bước tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại, khắc phục hạn chế, đưa cụm thi đua các HNB tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 ngày càng lớn mạnh.
 
Báo Công luận 
Đồng chí Nguyễn Văn Chương - trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên trao giải nhất cho tác giả Thùy Dương (Đài PT - TH Sơn La) ở thể loại PT - TH. 
 
Nhân dịp này, TS. Phan Đăng Long- Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội cùng toàn thể những người làm báo trong cả nước đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Hà Nội trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục và quảng bá; góp phần quan trọng vào sự thành công Lễ kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm giải phóng Thủ đô…
 
Báo Công luận 
 TS. Phan Đăng Long- Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao giải nhất cho tác giả Đoàn Anh Tuấn - báo Hà Nội mới
 
Nhằm động viên, tôn vinh những đóng góp của các hội viên, nhà báo, cũng tại hội nghị, Ban tổ chức cụm thi đua đã trao Giải thưởng báo chí viết về chủ đề "60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 60 năm Giải phóng Thủ đô" cho các tác giả, nhóm tác giả. Kết quả có 32 tác phẩm xuất sắc đoạt giải ở hai thể loại: Báo in, báo điện tử và phát thanh - truyền hình. Tác phẩm "Những nốt trầm trong bản hùng ca" của tác giả Đoàn Anh Tuấn (Báo Hà Nội mới) giành giải Nhất ở thể loại báo in và tác phẩm “Tình yêu dân công trong đạn bom khói lửa” của tác giả Thùy Dương (Đài PT-TH Sơn La) giành giải Nhất ở thể loại Phát thanh-Truyền hình.
 
Báo Công luận 
HNB Hà Nội trao cờ luân lưu cho HNB Lai Châu
 
Kết thúc hội nghị giao ban, Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu- đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban của Cụm thi đua năm 2015.
  • Lan Vi

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội