Giáo hoàng kêu gọi Tổng thống Mỹ giúp kiến tạo hòa bình trên thế giới

Thứ năm, 25/05/2017 14:59 PM - 0 Trả lời

Sáng 24/5 (theo giờ địa phương), Giáo hoàng Francis đã tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Thánh Vatican, chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Sáng 24/5 (theo giờ địa phương), Giáo hoàng Francis đã tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Thánh Vatican, chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ.

[caption id="attachment_165091" align="aligncenter" width="660"]Báo Công luận Giáo hoàng Francis và Tổng thống Donald Trump tại Tòa thánh Vatican. (Nguồn: nytimes.com)[/caption]

Các nguồn thạo tin cho biết sau cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút giữa Giáo hoàng Francis và Tổng thống Donald Trump, các thông điệp của Giáo hoàng Francis đề cập đến trong cuộc gặp tập trung vào vấn đề hòa bình và môi trường thế giới.

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump trở thành một nhà kiến tạo hòa bình, trao tặng nhà lãnh đạo Mỹ bức điêu khắc cành ôliu với mong muốn Tổng thống Donald Trump sẽ giúp kiến tạo hòa bình trên thế giới.

Ngoài ra, Giáo hoàng Francis và nhà lãnh đạo Mỹ nhất trí cam kết ủng hộ những vấn đề về đời sống và tự do tín ngưỡng. Tòa thánh Vatican hy vọng hợp tác với Giáo hội Thiên chúa giáo ở Mỹ trong phục vụ người dân trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ người di cư.

Dư luận tại Vatican đánh giá đây là một cuộc gặp đầy "tế nhị" khi Giáo hoàng Francis và Tổng thống Trump không đồng quan điểm trong các vấn đề liên quan đến môi trường, nhập cư, đặc biệt là dự án "xây bức tường chống nhập cư" tại biên giới Mexico-Mỹ.

Trước khi diễn ra cuộc gặp giữa Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù an ninh được tăng cường tối đa xung quang khu vực lãnh thổ của Tòa Thánh Vatican nhưng một nhóm thành viên tổ chức môi trường "Hòa bình Xanh" vẫn cố gắng có hoạt động phản ứng sự hiện diện của Tổng thống Mỹ.

Nhóm người này đã đi trên một chiếc xe tải có gắn thang và đèn lazer, cố gắng tiếp cận gần nhất có thể Quảng trường chính St.Pietro và chiếu dòng chữ tiếng Anh "Planet Earth First" (Hành tinh Trái Đất trên hết) lên mái vòm cao nhất của Vương cung Thánh đường St.Pietro.

Trong chiến dịch tranh cử cách đây hơn 1 năm, ứng cử viên Donald Trump đã chọn khẩu hiệu là "American First" (Nước Mỹ trên hết) để vận động phiếu bầu.

Trước khi tới Vatican, nhà lãnh đạo Mỹ đã thăm Saudi Arabia, Israel và vùng lãnh thổ Palestine trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là ông chủ Nhà Trắng./.

Theo TTXVN

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h