Giấu ngàn đô cho mọi người tìm “kho báu”, cổ vũ mọi người vượt qua đại dịch

Thứ ba, 29/06/2021 06:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai người bạn có sở thích phiêu lưu đã cùng góp 10.000 USD tiền riêng của họ để thực hiện một cuộc truy tìm kho báu nhằm cổ vũ mọi người sau đại dịch.

David Cline cho biết anh đã nung nấu toàn bộ ý tưởng truy tìm kho báu này khi đi du lịch xuyên Việt Nam trong khi John Maxim tự nhận mình là “một tay buôn bất động sản lập dị”. (Nguồn: David Cline).

David Cline cho biết anh đã nung nấu toàn bộ ý tưởng truy tìm kho báu này khi đi du lịch xuyên Việt Nam trong khi John Maxim tự nhận mình là “một tay buôn bất động sản lập dị”. (Nguồn: David Cline).

Bỏ tiền túi để cổ vũ mọi người vượt qua Covid

John Maxim và David Cline đã bắt đầu tự mở cuộc săn tìm kho báu đầu tiên của họ vào năm ngoái bằng việc chôn 5.000 USD ở vùng núi bang Utah, quê hương của họ để cổ vũ người dân vùng này trong một năm khó khăn của đại dịch Covid-19.

Cuộc truy tìm kho báu kết thúc sau khi tiền và đồng xu bạc được tìm thấy chỉ 4 ngày sau đó, Cline nói với Fox News.

Đôi bạn thân này đã làm lại điều đó một lần nữa vào tuần trước, nhưng lần này, họ chôn 10.000 USD.

"Chúng tôi chỉ cảm thấy rằng tinh thần của cộng đồng đang xuống dốc chỉ vì mọi người đã bị ở trong nhà trong một thời gian dài. Và chúng tôi nghĩ rằng đâu là cách an toàn và thú vị để đưa mọi người ra ngoài? Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu chúng tôi về một cuộc truy tìm kho báu thì sao nhỉ?”, Cline nói với hãng tin tức.

Chiếc rương chứa 10.000 USD đã được chôn cất ở đâu đó trên vùng núi Utah của John Maxim và David Cline. (Nguồn: David Cline).

Chiếc rương chứa 10.000 USD đã được chôn cất ở đâu đó trên vùng núi Utah của John Maxim và David Cline. (Nguồn: David Cline).

Cùng với kho báu 10.000 USD sẽ là một đồng xu bạc 10 Ounce cũng như “một số thứ thú vị mà chúng tôi đã cất vào đó”, Cline nói thêm.

Cả hai đang sử dụng mạng xã hội để cung cấp manh mối vào thứ Sáu hàng tuần cho những người tìm kiếm kho báu, tuy nhiên họ lưu ý rằng những người chụp và chia sẻ hình ảnh về cuộc săn tìm kho báu của họ trên mạng xã hội sẽ được tiết lộ manh mối trước một ngày, Cline nói.

Chiếc rương chứa 10.000 USD đã được chôn cất ở đâu đó trên vùng núi Utah của John Maxim và David Cline. (Nguồn: David Cline).

Chiếc rương chứa 10.000 USD đã được chôn cất ở đâu đó trên vùng núi Utah của John Maxim và David Cline. (Nguồn: David Cline).

Cho đến nay, họ đã tiết lộ rằng kho báu nằm trong một hang động, không được giấu tại một khu nghỉ mát trượt tuyết và không được chôn quá sâu vào lòng đất, đồng thời cung cấp một bản đồ về khu vực chung nơi nó được chôn cất.

Theo như Cline biết, đã có hơn 1.000 người tham gia vào cuộc truy tìm kho báu với những người đến từ Alaska và Hawaii, theo FOX News.

Kho báu dễ tìm nhất từ trước đến giờ?

Trong khi cả hai người bạn thân hy vọng cuộc săn lùng kéo dài đến mùa hè, họ đã nói với chi nhánh ABC tại địa phương rằng đây là kho báu dễ tìm nhất từ trước đến giờ.

“Có rất nhiều người ngoài kia chỉ thích được tham gia một cuộc truy tìm kho báu thú vị. Mọi người đều yêu thích một cuộc truy tìm kho báu. Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều thiên tài có thể thừa sức giải câu đố, tuy nhiên chúng tôi hy vọng ít nhất cuộc truy tìm này có thể kéo dài một vài tuần”, Cline nói.

Chủ nhân kho báu trị giá 5.000 USD năm ngoái là một gia đình ba người. (Nguồn: David Cline).

Chủ nhân kho báu trị giá 5.000 USD năm ngoái là một gia đình ba người. (Nguồn: David Cline).

Chiếc rương năm ngoái do một gia đình nhỏ 3 người tìm được, chứa 5.000 USD cũng như một số đồng xu bạc và một khẩu súng lục cổ.

Sau một năm đặc biệt khó khăn vì đại dịch bùng phát và bị giữ chân trong căn nhà, cả hai người bạn thân nói rằng cuộc săn tìm không phải là về tiền bạc, mà nhiều hơn về việc đưa mọi người tiếp xúc lại với thiên nhiên trong khi tạo cho họ một cuộc phiêu lưu để làm điều đó.

Sơn Tùng

Tags:

Tin khác

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm
Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận lợi nhuận Quý 1/2024 sụt giảm tới gần 70%. Công ty đang mang tới 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán.

Tài chính - Bảo hiểm
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp