Giữa “bão quy định”, Trung Quốc tìm cách trấn an doanh nghiệp tư nhân

Chủ nhật, 19/09/2021 10:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc vừa trải qua “cơn bão quy định” trong mùa hè năm nay, khiến giá cổ phiếu đối mặt với nhiều bất ổn và có thể lao dốc mạnh.

“Những chính sách được đưa ra mà không có bất kỳ cảnh báo nào và cũng đã vượt xa tưởng tượng, dù là ở bên trong hay bên ngoài Trung Quốc”, đại diện một công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Mỹ phàn nàn.

giua bao quy dinh trung quoc tim cach tran an doanh nghiep tu nhan hinh 1

Trong bối cảnh các doanh nghiệp thiệt hại hàng nghìn tỷ USD vốn hóa, Bắc Kinh đang tìm cách trấn an. Ảnh: Caixin.

Nhằm trấn an các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, vào hôm 6/9, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tuyên bố rằng “sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với nền kinh tế tư nhân không thay đổi và sẽ không thay đổi trong tương lai”.

Nhấn mạnh thêm, Phó thủ tướng Trung Quốc còn cho biết nước này sẽ để khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong việc ổn định tăng trưởng và việc làm, đồng thời thúc đẩy đổi mới.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng, Phó thủ tướng Trung Quốc lên tiếng trấn an các doanh nghiệp. Hồi cuối tháng 7, ông tuyên bố rằng phương hướng phát triển của Trung Quốc không thay đổi, Trung QUốc sẽ khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn sự phát triển của kinh tế phi công lập.

Hứng “bão quy định”

Sự hoảng loạn của dư luận bắt đầu vào đầu tháng 7, khi các cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc điều tra Didi Chuxing – ứng dụng gọi xe công nghệ hàng đầu nước này. Ứng dụng Didi sau đó cũng đã bị yêu cầu xóa bỏ khỏi những kho ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Trung Quốc.

giua bao quy dinh trung quoc tim cach tran an doanh nghiep tu nhan hinh 2

Didi Chuxing là một trong những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hứng “đòn giáng” của Bắc Kinh trong năm nay. Ảnh: CNBC.

Chỉ trong vòng một tuần, giá cổ phiếu của Didi lao dốc hơn 20% và tiếp tục đà giảm kể từ đó. Sự cố xảy ra chỉ vài ngày sau khi Didi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn chứng khoán Mỹ.

Tiếp đó, Trung Quốc ra lệnh cấm dạy thêm tất cả môn học chính cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong những ngày cuối tuần và trong kỳ nghỉ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng yêu cầu các công ty dạy thêm tư nhân chuyển thành tổ chức phi lợi nhuận và không được huy động vốn nước ngoài.

Giá cổ phiếu trong lĩnh vực giáo dục tư nhân sụp đổ, khiến sự hoảng loạn nhanh chóng lan sang hầu hết các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn nước ngoài lớn như Hồng Kông và Mỹ.

Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China, chỉ số theo dõi 98 công ty Trung Quốc niêm yết – đã giảm hơn 20% trong tháng 7, đánh dấu tháng tồi tệ nhất đối với chứng khoán Trung Quốc kể từ cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008.

Các cơ quan quản lý Bắc Kinh cũng lên kế hoạch thay đổi quy định nhằm ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại nước ngoài, chặn đứng những “chiêu trò” mà những gã khổng lồ công nghiệp nước này đã sử dụng từ lâu.

Theo nguồn tin thân cận, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đang lên kế hoạch sửa đổi các quy tắc về niêm yết tại nước ngoài. Hệ thống quy tắc do Trung Quốc ban hành vào năm 1994 yêu cầu các công ty phải nhận được sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước để niêm yết tại nước ngoài.

Tuy nhiên, các quy định này chỉ có hiệu lực với những công ty có trụ sở tại Trung Quốc và không xem xét đến khả năng niêm yết thông qua một công ty vỏ bọc ở nước ngoài. Hiện, CSRC đang lên kế hoạch thay đổi các quy tắc này..

Khi chính quyền Bắc Kinh thắt chặt hạn chế đối với việc niêm yết tại nước ngoài, giới chức trách có thể yêu cầu doanh nghiệp sử dụng VIE (mô hình sở hữu đặc biệt) xin phép IPO trên sàn nước ngoài, ngay cả khi thông qua một công ty holding đăng ký ở nước ngoài.

Theo dự thảo quy định công bố hôm 10/7, các doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ thông tin của 1 triệu người dùng trở lên sẽ được chính phủ đánh giá an ninh mạng trước khi thực hiện niêm yết tại nước ngoài. Một số công ty Trung Quốc nắm giữ nhiều dữ liệu đã phải tạm dừng kế hoạch IPO trên sàn nước ngoài sau sự cố của Didi, bao gồm công ty cho thuê xe đạp Hello và Ximalaya.

Giới đầu tư lo ngại

giua bao quy dinh trung quoc tim cach tran an doanh nghiep tu nhan hinh 3

Giới đầu tư lo ngại khi hàng loạt quy định được đưa ra. Ảnh: Getty Images.

Cũng trong thời điểm này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã vào cuộc. Chủ tịch SEC ông Gary Gensler yêu cầu các công ty Trung Quốc sử dụng mô hình VIE cần “tiết lộ rõ ràng” về ảnh hưởng tiềm năng từ các hành động trong tương lai của chính quyền Trung Quốc.

Đến giữa tháng 8, ông Gensler cho biết đã yêu cầu SEC tạm dừng các đợt IPO của những công ty vỏ bọc được doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng để niêm yết tại Mỹ.

SEC từng nhấn mạnh tình trạng pháp lý “không rõ ràng” của các VIE trong một báo cáo hồi tháng 11 năm ngoái. Cơ quan này cũng khẳng định cơ cấu VIE của doanh nghiệp Trung Quốc “đang gây rủi ro cho nhà đầu tư Mỹ”. Washington cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch nước này phải “tuân thủ đầy đủ quy định kiểm toán” của Mỹ.

Sau những động thái trên từ hai chính quyền Mỹ và Trung Quốc, giới đầu tư đã có phản ứng mạnh mẽ đối với “cơn bão quy định” theo những hình thức khác nhau.

Cụ thể, một số chọn bán tháo và khẳng định rằng cổ phiếu Trung Quốc không phải kênh đầu tư hiệu quả. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư khác nhận thấy cơ hội hiếm có và tìm cách “mua đáy”. Một số khác vẫn thận trọng và cho thấy vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định.

Người đứng đầu Ark Investment Management LLC, nhà quản lý quỹ nổi tiếng phố Wall , bà Catherine Wood cho biết đã bán hầu hết cổ phiếu Trung Quốc vào đầu tháng 8. Tại một hội nghị vào đầu tháng 9, bà Wood cũng tiết lộ rằng quỹ của bà hiện chỉ nắm giữ cổ phiếu của các công ty “được lòng” chính quyền Trung Quốc.

Ông Meng Lei, chiến lược gia cổ phiếu Trung Quốc tại Ngân hàng Đầu tư UBS, cảnh báo rằng có thể vẫn chưa đến lúc “mua đáy” khi dự đoán “cơn bão quy đinh” có khả năng kéo dài đến cuối năm nay.

Trong khi đó, ông Howard Wang tại JPMorgan Asset Management cho rằng phần lớn quy định mới của Trung Quốc chỉ là cố gắng bắt kịp các ngành công nghiệp đang phát triển quá nhanh. Ông Wang kêu gọi nhà đầu tư tập trung về dài hạn.

Ngay cả tỷ phú đầu tư Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates, cũng khuyến khích các nhà đầu tư “nhìn vào xu hướng, không hiểu sai và quá chú ý đến sự biến động nhỏ”. Ông cho rằng những nhà đầu tư hiểu sai định hướng chính sách của Trung Quốc đã “bỏ lỡ những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và có thể tiếp tục mắc sai lầm”.

Cuộc điều tra về bảo mật dữ liệu của Didi, cùng với sự can thiệp của SEC, đã ngăn chặn hiệu quả tất cả kế hoạch IPO trên sàn Mỹ của các công ty Internet hoặc fintech Trung Quốc.

Song, hồi đầu tháng 6, Chủ tịch CSRC ông Yi Huiman cho biết Trung Quốc sẽ hỗ trợ các công ty trong nước tìm cách niêm yết tại nước ngoài.

Ông Huiman cũng hứa hẹn thêm rằng các doanh nghiệp có thể lựa chọn nơi niêm yết dựa trên nhu cầu. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các công ty tuân thủ quy định của địa phương và kêu gọi những cơ quan quản lý trên toàn thế giới kết hợp chặt chẽ hơn trong việc thực thi.

Hương Vũ (Theo Caixin)

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp