Gỡ bỏ tâm lý: Bỏ tiền đi thuê trên chính ngôi nhà của mình

Thứ năm, 18/06/2020 09:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bác Nguyễn Thị Loan, quận Long Biên chia sẻ: “Đối với tôi, mua chung cư không khác gì dùng tiền đi thuê lại chính ngôi nhà của mình”. Tuy nhiên, quan điểm đó bắt đầu thay đổi…

Nhu cầu sống tốt hơn là có thật

Khảo sát nhu cầu sống hiện đại hơn, thoải mái hơn của những người đang sinh sống tại nhà thổ cư, hầu hết mọi người đều cho biết nếu có cơ hội để sống ở nơi rộng rãi hơn, tiện ích hơn họ sẽ chọn.

Tuy nhiên, khi nhắc đến chung cư, nhiều người đặc biệt trong tầm tuổi 35 - 55 có mong muốn vẫn chỉ sống tại nhà thổ cư, thay vì ở chung cư. Theo giới chuyên gia, xu hướng này một phần do tâm lý quen với môi trường sống ở nhà thấp tầng, một phần do chưa tìm được sản phẩm chung cư ưng ý.

Môi trường sống hiện đại tại chung cư ngày càng được “chấp nhận” và ưa chuộng.

Môi trường sống hiện đại tại chung cư ngày càng được “chấp nhận” và ưa chuộng.

Như bác Nguyễn Thị Loan hiện đang sống tại quận Long Biên chia sẻ, mặc dù thế hệ con trai bác rất thích chung cư nhưng bác cảm thấy nhà chung cư không phải sở hữu của bản thân, không khác gì việc lấy tiền của mình đi thuê chính nhà mình. Hơn nữa gia đình bác có 6 người, nhưng 2 người già, cũng không muốn ở cao, bác Loan tâm sự.

Hay như anh Nguyễn Đức Hùng, quận Hoàn Kiếm cho biết, gia đình anh rất khó mua nhà chung cư. Bởi ngôi nhà 5 tầng, diện tích 32m2/sàn khá chật chội nhưng ở trung tâm, mọi thứ đều tiện. Giờ mua chung cư phải đi xa, gia đình anh cảm thấy không thoải mái.

Tâm lý quen với nếp sống tại nhà mặt đất và quen với môi trường sống đầy đủ tiện ích khi ở trung tâm là tâm lý khá phổ biến đối với những người như bác Loan và anh Hùng. Tuy nhiên, hơn 1 tháng vừa qua, người dân khu vực Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm,… đang dần thay đổi suy nghĩ và bị thu hút bởi một dự án chung cư cao cấp gần trung tâm, kề phố Cổ, được xây dựng ngay tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Đây cũng là dự án khiến nhiều người đang ở nhà mặt đất như bác Loan, anh Hùng muốn thay đổi cuộc sống.

Gần kề phố Cổ - Long Biên làm nên lịch sử “Đời sống mới”

Quận Long Biên rộng 60,38 km², là quận có diện tích lớn nhất trong các quận của Thủ đô Hà Nội. Với định hướng trở thành trung tâm đô thị mới của Hà Nội, Long Biên được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng, mới bắt đầu được khai thác. Do đó, khi sở hữu vị trí gần kề phố Cổ, thừa hưởng toàn bộ tiện ích khu vực trung tâm, nhưng Long Biên có giá trị bất động sản “dễ chịu” hơn nhiều so với các khu vực khác.

Cụ thể, tại quận trung tâm như Hoàn Kiếm, giá chung cư luôn có giá ở mức cao từ 40-60 triệu/m2, thậm chí hơn 100 triệu/m2. Hay tại các quận lân cận như Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, quỹ đất ngày càng hẹp và giá dao động từ 30 đến 40 triệu đồng/m2, dự án cao cấp có thể lên đến 50 triệu đồng/m2.

Đó cũng là lý do tại sao, tại quận Hoàn Kiếm, gia đình anh Hùng dù muốn ở nơi rộng rãi hơn cũng khó lựa chọn được phân khúc chung cư hợp lý.

Một tiện ích hiện đại tại dự án mới tại quận Long Biên

Một tiện ích hiện đại tại dự án mới tại quận Long Biên

Còn đối với nhà bác Loan, dự án mới được xây dựng tại quận Long Biên với pháp lý đầy đủ, tiện ích hiện đại là môi trường sống lý tưởng và an toàn. Thay vì phải lo lắng trả tiền thuê trên chính ngôi nhà của mình, bác Loan sẽ được nhận sổ đỏ sở hữu riêng của gia đình. Đồng thời, những tưởng chung cư cao hơn nhà mặt đất là vất vả hơn cho người có tuổi. Nhưng kì thực, việc di chuyển bằng thang máy và không gian sống với các phòng chức năng trên một mặt phẳng chính là ưu thế vượt trội hơn hẳn của loại hình chung cư.

Cùng với căn hộ diện tích lớn từ 2-3 phòng ngủ, tiện ích nội khu như công viên, bể bơi, vườn thượng uyển, siêu thị,… đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi hàng ngày. Các chốt bảo vệ, hệ thống camera 24/24, đảm bảo không gian sống an toàn và yên tĩnh.

Tại đây, mỗi thế hệ đều sẽ tìm thấy cuộc sống lý tưởng cho riêng mình. Người cao tuổi tận hưởng cuộc sống thư thái, thoải mái; trẻ nhỏ được phát triển toàn diện; thế hệ người trẻ có một “chốn đi về” lý tưởng để cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Dự án Chung cư Bình Minh Garden, tọa lạc tại 93 Đức Giang, phường Đức Giang, Hà Nội đang làm hài lòng và thay đổi nếp sống, thói quen của nhiều người. Nếu bạn cũng muốn thay đổi để sống thoải mái, vui vẻ và nhiều năng lượng hơn, hãy liên hệ với chúng tôi Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CenLand, hotline: 099.58.55555 để trải nghiệm trực tiếp môi trường sống lý tưởng tại dự án Chung cư Bình Minh Garden.

Website: https://cenhomes.vn/chung-cu-binh-minh-garden

PV

Tin khác

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

(CLO) Mới đây, Savills Châu Á – Thái Bình Dương đã công bố Báo cáo khảo sát Prime Benchmark - Xác định quy chuẩn giá thuê do đơn vị này thực hiện. Báo cáo này đã cung cấp những thông tin về hoạt động của thị trường cho thuê tại nhiều thành phố khác nhau trong khu vực Châu Á.

Bất động sản
“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

(CLO) Với việc ra mắt chính thức siêu phẩm thành phố đảo Hoàng Gia trên “chợ trực tuyến” Vinhomes Market, Vinhomes mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch trực tuyến đang là xu hướng chủ đạo với mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Bất động sản
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản