Guardian được bầu chọn là tờ báo uy tín nhất nước Anh

Thứ ba, 18/12/2018 10:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các con số thống kê được công khai hôm 17/12, tờ Guardian là tờ báo đáng tin cậy nhất, đồng thời là tờ báo chính thống được đón đọc nhiều nhất cả nước.

Báo Công luận
Ảnh: TG

 

 Đây cũng là tờ báo được đón đọc nhiều nhất trong giới trẻ. Tờ Guardian hiện đang có hơn 23 triệu độc giả mỗi tháng. Mỗi tuần, có khoảng 12 triệu người dân Anh đọc các bài báo của Guardian. Lượng độc giả truy cập trung bình mỗi ngày là 4,1 triệu lượt người. 

Thêm vào đó, hơn 97% độc giả báo điện tử tin rằng thời gian đọc báo này là vô cùng hữu ích, con số cao nhất trong tổng số các nhà xuất bản khác trên cả nước. Con số này thậm chí còn đạt tới 99% với ấn phẩm báo in.

Phần lớn những độc giả của tờ Guardian đều nhận định rằng những tin tức của tờ báo này là độc nhất, và họ hoàn toàn tin tưởng vào những gì được đăng tải. 

"Đây là một kết quả tuyệt vời, đánh dấu sự độc đáo của tờ Guardian trong giới truyền thông", Tổng Biên tập Katharine Viner cho hay. "Chúng tôi luôn thấy lòng tin của các độc giả báo in và báo điện tử ở mức cao, và thật sự tuyệt vời khi tờ báo tìm được tiếng nói nơi các độc giả trẻ tuổi".

Thống kê này được công ty PAMC công bố dựa theo số liệu thu thập được từ tháng 10/2017 tới tháng 9/2018.

Ngoài tờ Guardian, những tờ báo khác như Times, Daily Telegraph, Independent và i là những tờ báo cũng chiếm được lòng tin của phần lớn độc giả.

Trong nhóm này, tờ Guardia đứng đầu trong thị phần độc giả. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt là Daily Telegraph, Independenet, Times và i.

Trong thị phần độc giả trẻ, Guardian cũng có thành công xuất sắc khi thu hút được 8 triệu lượt độc giả dưới 35 tuổi đón đọc mỗi tháng, hơn hẳn con số 1,8 triệu của tờ Times.

Công ty chủ quản tờ báo cũng cho hay có hơn 1 triệu độc giả đã đóng góp tài chính cho tờ báo, khi công ty này hy vọng có thể cân bằng tài chính vào tháng 4 năm sau, sau nhiều năm làm ăn thua lỗ nặng.

Hoàng Việt (Theo Guardian)

Tin khác

Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo