Hà Nam: Chung tay bảo vệ, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực và bóc lột sức lao động trẻ em

Thứ sáu, 24/05/2024 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Hà Nam ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc, những lĩnh vực còn hạn chế trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở địa phương. Đồng thời tăng cường nhận thức, kỹ năng của gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em.

Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chung tay phối hợp của các ngành, đoàn thể và toàn xã hội.

Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ em. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm hỗ trợ kịp thời. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm.

Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt còn nhiều. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em chưa thường xuyên…

Trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trẻ em bị đuối nước; tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bị lạm dụng sức lao động vẫn xảy ra.

Điều kiện sống và cơ hội phát triển của trẻ em ở nông thôn so với trẻ em thành phố còn có khoảng cách. Công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp còn gặp nhiều khó khăn, mức đóng góp còn hạn chế.

Việc quản lý trẻ em trên môi trường mạng còn thiếu tính đồng bộ và chưa kịp thời. Một số gia đình chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái nên ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của trẻ em.

ha nam chung tay bao ve to giac cac hanh vi xam hai bao luc va boc lot suc lao dong tre em hinh 1

Tỉnh Hà Nam phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Ảnh: ST

Tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và tinh thần phối hợp của các cấp, ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em.

Đồng thời, giải quyết các vấn đề về quyền trẻ em, các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả.

Để thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm tăng cường nhận thức, kỹ năng của gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với trẻ em, thực hiện quyền trẻ em, chủ động phòng ngừa và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ xâm hại, ngược đãi, bạo hành trẻ em.

Kiểm tra, rà soát những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, nhất là các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước; việc sử dụng lao động trẻ em và có biện pháp xử lý kịp thời bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phòng đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với các nội dung phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm hiệu quả thiết thực; bố trí kinh phí và vận động xã hội để xây dựng các công trình dành cho trẻ em; hỗ trợ, chăm sóc trẻ em; tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, thông báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em; truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111…

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/9: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 29/9: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi

(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 29/9, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, gió nhẹ, có mưa dông chiều tối.

Đời sống
Chư Pưh: Không để tái diễn chợ bỏ hoang, lòng đường làm nơi buôn bán

Chư Pưh: Không để tái diễn chợ bỏ hoang, lòng đường làm nơi buôn bán

Được sự cam kết, đồng thuận của tiểu thương và ủng hộ của người dân trong vùng, chợ xã Ia Hla (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã trở lại hoạt động sau 3 năm tạm dừng, gây lãng phí và mất an toàn giao thông vì họp chợ trái phép.

Đời sống
Huyện Giao Thủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Huyện Giao Thủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(CLO) Sáng 28/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam huyện Giao Thủy (Nam Định) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập (1934 - 2024), đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đời sống
Thiên tai khiến 344 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 81.000 tỷ đồng

Thiên tai khiến 344 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 81.000 tỷ đồng

(CLO) Bão số 3 (tên quốc tế Yagi) là cơn bão mạnh, dị thường, có sức tàn phá rất lớn với 6 đặc điểm chưa có tiền lệ. Tính đến hiện tại, đã có 344 người chết, mất tích (318 người chết, 26 người mất tích), 1.976 người bị thương. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu trên 81.503 tỷ đồng.

Đời sống
Người dân làng gốm Kim Lan lo sợ mất nhà, đất sản xuất khi bờ sông Hồng bị sạt lở

Người dân làng gốm Kim Lan lo sợ mất nhà, đất sản xuất khi bờ sông Hồng bị sạt lở

(CLO) Trong khoảng 1 tháng qua, bờ sông Hồng đoạn qua thôn 4, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội bị sạt lở nghiêm trọng, làm cuốn trôi hàng trăm mét vuông đất và các công trình xây dựng. Nhiều hộ gia đình đã phải di dời. Hiện tại, tình trạng sạt lở vẫn chưa dừng và có nguy cơ tiếp tục lan rộng vào sâu nhà dân.

Đời sống