Hà Nội: Bất ngờ cây hoa bún 300 năm tuổi nở vàng rực giữa phố

Chủ nhật, 04/04/2021 06:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ở Hà Nội, ta bắt gặp không ít những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên các tuyến phố nhưng chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một cây hoa bún, tồn tại qua hàng chục thập kỷ tại làng Đình Thôn. Hiện cây này đang nở vàng rực một góc phố khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn.

Hoa bún đang mùa nở rộ, thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Hoa bún đang mùa nở rộ, thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Ảnh: TH

Ảnh: TH

Những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch, người dân làng Đình Thôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì lạ, hút mắt của cây hoa bún với hai màu vàng, trắng, sáng rực một góc đường. Nhiều người lớn tuổi trong làng cũng không rõ cây bún có từ bao giờ. Họ nói rằng, cây này đã ở đây từ đời ông cha, ước tính đến nay đã khoảng 300 năm tuổi.

Tại Hà Nội, tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy duy nhất một cây hoa bún ở đầu làng Đình Thôn.

Tại Hà Nội, tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy duy nhất một cây hoa bún ở đầu làng Đình Thôn.

Theo người dân trong làng, hoa chỉ mọc một lần trong năm. Tuy nhiên, vào năm nhuận, cây có thể ra hoa hai lần nhưng trong năm hoa sẽ thưa hơn. Điểm lạ là lá mọc đến đâu, hoa ra đến đấy. Khi hoa tàn và rụng hết thì lá lại xanh rờn. Đến cuối năm, lá rụng để lại cành cây khô như chết nhưng ra Giêng lại đâm chồi, nở hoa.

Ở khu vực miền Trung, cây hoa bún rất quen thuộc với người dân còn tại Hà Nội, nó được xem như một giống hoa lạ, chỉ có duy nhất một cây. Tên hoa thì rất ít người biết nhưng vẻ đẹp của nó lại hút mắt bất cứ ai ghé qua con đường làng này.

Tán cây xòe rộng, mang dáng vẻ cổ kính nhưng đem lại cảm giác tươi mới cho người dân sống gần đó.

Tán cây xòe rộng, mang dáng vẻ cổ kính nhưng đem lại cảm giác tươi mới cho người dân sống gần đó.

Ông N.V.Hải (Lê Văn Lương, Hà Nội) đạp xe sáng sớm, thấy bóng cây từ xa đã thích thú lại gần để ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh kỉ niệm. “Hoa đẹp mê hồn, đẹp hơn bất cứ loài hoa nào tôi từng thấy. Cây cao, bề thế, phải đứng xa tầm mắt mới nhìn hết được dáng vẻ của cây”, ông Hải chia sẻ.

Hoa bún nở đẹp nhất vào dịp cuối xuân, chuẩn bị sang hè.

Hoa bún nở đẹp nhất vào dịp cuối xuân, chuẩn bị sang hè.

Ở Hà Nội đã lâu nhưng đến giờ mới biết đến cây hoa độc nhất này, hai chị em cô Hồng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng rủ nhau đến xem và chụp ảnh. Thắc mắc về tên của hoa, cô Hồng đi hỏi vài người dân trong làng và được biết, loài hoa này còn có tên gọi khác là "bạch hoa" hay "màn màn". Sở dĩ có tên hoa bún là bởi chùm hoa khi nở bung sẽ thấy màu vàng rực, mùi thơm dễ chịu. Khi nở, nhụy hoa có hình dáng giống sợi bún, mỗi chùm hoa trông như một con bún và cả cây hoa thì như một rổ bún “khổng lồ”.

Ảnh: TH

Ảnh: TH

Bà Phạm Hương, (70 tuổi) người dân trong làng lại thường nghe các cụ cao niên kể câu chuyện về cây hoa bún. Bà Hương nói: “Thời tôi còn bé thường nghe các cụ kể rằng, ngày xưa khi đói kém người dân hay cúng lễ, trong đó có bún. Cúng xong sẽ mang ra gốc cây này để cho những người hành khất đến ăn. Từ đó mà có tên cây bún”.

Nhụy hoa như những sợi bún còn cả chùm hoa lại trông như một con bún tròn trịa.

Nhụy hoa như những sợi bún còn cả chùm hoa lại trông như một con bún tròn trịa.

Hoa bún thường chỉ nở một lần trong năm và kéo dài khoảng một tháng.

Hoa bún thường chỉ nở một lần trong năm và kéo dài khoảng một tháng.

Vì là cây cổ nên đối với mỗi người dân làng Đình Thôn, gốc cây bún là một chốn linh thiêng. Trước đây, cây có ba cành lớn, sau này, khi đường xá được cơi nới khang trang thì bị chặt mất một nhánh. Dân làng đã quây hàng rào, lập một ban thờ bên trong và coi đây như "cây đa" của làng.

Bài và ảnh: Trang Ngân

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa