Hà Nội bắt người khỏe đi cách ly tập trung thì người già, con nhỏ, vợ bầu ở nhà ai chăm?

(CLO) Chuyên gia cho rằng, tại sao chúng ta cứ phải thí điểm trong khi chúng ta đã có quá nhiều các bài học về cách ly tập trung trong đợt dịch vừa qua.

Những ngày qua, vấn đề cách ly F1 tại Hà Nội nhận được sự chú ý của dư luận khi thông tin muốn cách ly tại nhà phải nhận được sự đồng ý của hàng xóm, hay ưu tiên cách ly tại nhà với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, trong khi người khỏe mạnh phải đi cách ly tập trung.

Xung quan vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với tiến sĩ Phan Tân, chuyên gia làm việc tại Viện Hàn Lâm khoa học Xã hội Việt Nam.

ha noi bat nguoi khoe di cach ly tap trung thi nguoi gia con nho vo bau o nha ai cham hinh 1

Thưa ông, hiện nay đang có nhiều luồng dư luận trái chiều liên quan đến việc Hà Nội hạn chế cách ly F1 tại nhà, đặc biệt thông tin F1 muốn cách ly tại nhà phải được sự đồng ý của hàng xóm. Ông bình luận về vấn đề này như thế nào?

Tiến sĩ Phan Tân: Sau khi Chính phủ có chủ trương "sống chung với dịch", một số địa phương có số ca tăng lên gây lo lắng trong cộng đồng. Đây là điều tất yếu bởi khi nới lỏng giãn cách, cho phép đi lại "hạn chế", khôi phục sản xuất, quan hệ giao tiếp xã hội nhiều lên thì gia tăng lây nhiễm, gia tăng ca bệnh là đương nhiên.

Chúng ta cũng đã chuẩn bị tâm thế cho tình huống này. Tuy nhiên, một số địa phương lại có vẻ lo sợ, có những chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch chưa thống nhất.

Việc Hà Nội hạn chế cách ly F1 tại nhà, đặc biệt quy định F1 muốn cách ly tại nhà phải được đồng ý của hàng xóm thể hiện nhận thức thiếu thống nhất của chính quyền Hà Nội trong chủ trương phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Tp Hồ Chí Minh đã thừa nhận sai lầm khi tổ chức cách ly tập trung F1, F0 (không triệu chứng) đợt dịch vừa qua dẫn đến khủng hoảng hệ thống y tế do lây nhiễm chéo.

Hà Nội cho là có đủ khả năng cách ly tập trung 60-100 ngàn người, nhưng có cần thiết phải cứ phải tập trung đủ hoặc đến quá tải mới cho cách ly ở nhà không?

Việc xin sự đồng ý của hàng xóm cũng là quy định gây khó cho người dân; vấn đề là cần phải có chuẩn cách ly dựa trên cơ sở khoa học nhất định.

Cơ sở khoa học và thực tiễn cho thấy cách ly ở nhà tốt hơn thì chúng ta tổ chức cách ly tại nhà; trừ trường hợp gia đình không đủ chuẩn/điều kiện không gian và sự chăm sóc, giám sát... thì mới cần sự can thiệp của chính quyền, hay ý kiến của hàng xóm. Hàng xóm phải là người trợ giúp, chứ không phải là người cho phép hay không!

ha noi bat nguoi khoe di cach ly tap trung thi nguoi gia con nho vo bau o nha ai cham hinh 2

Cách ly y tế tại nhà là cách phòng bệnh hữu hiệu trong điều kiện dịch đang có chiều hướng phức tạp.

Thưa ông, Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà chỉ ưu tiên phụ nữ mang thai, trẻ em, người già, người bị bệnh nền, trong khi người khỏe mạnh, tiêm hai mũi vắc xin lại phải đi cách ly tập trung có đảm bảo tính khoa học?

Tiến sĩ Phan Tân: Từ thực tiễn diễn biến dịch bệnh, tôi vẫn đề nghị để F1 tự cách ly tại nhà (trường hợp cá nhân gia đình họ không đủ điều kiện không gian).

Với việc tổ chức thí điểm như trên, nếu là thông tin chính xác thì nói về tính khoa học, tôi cho rằng, đây là cách làm ngược của chính quyền Hà Nội.

Người có bệnh nền, phụ nữ mang thai thuộc nhóm nguy cơ cao, cần có theo dõi, điều trị kịp thời trong lây nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm, họ cần được nhận sự chăm sóc chu đáo và kịp thời về y tế.

Ngược lại, những người khỏe mạnh, người đã tiêm 2 mũi nếu nhiễm bệnh ít có nguy cơ tử vong mà họ có thể tự chăm sóc, tự miễn nhiễm/miễn dịch.

Trường hợp nghịch lý, trong một gia đình các thành viên đều F1, người khỏe mạnh đi rồi lấy ai chăm sóc người già, người bệnh nền, phụ nữ có thai…?

Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao chúng ta cứ phải thí điểm trong khi chúng ta đã có quá nhiều các bài học về cách ly tập trung trong đợt dịch vừa qua.

Sự thành công của một số tỉnh/thành khi tổ chức cách ly tại nhà (Hải Dương, Hậu Giang, Tiền Giang...) là một minh chứng cho lựa chọn phòng, chống dịch phù hợp; cách tổ chức này đã giảm áp lực cho các cơ  sở y tế.

Khi dư luận ủng hộ việc cách ly y tế tại nhà, điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà điều này nói lên điều gì? Theo ông, phương án chống dịch tới đây cần thiết như thế nào?

Tiến sĩ Phan Tân: "Cách ly y tế tại nhà, điều trị F0 tại nhà" chính là bài học đã được rút ra qua đợt dịch thứ tư vừa qua. Dư luận đã chứng kiến những mất mát sinh mạng từ các khu cách ly; các nhà quản lý, các chuyên gia y tế cũng đã có tổng kết rút kinh nghiệm.

Cho nên, dư luận ủng hộ việc cách ly y tế tại nhà, điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà cũng là sự ủng hộ đúng đắn.

Đặc biệt, khi mà cái chết chưa thấy đâu nhưng đã thấy sự quá tải, sợ hãi, sự lây nhiễm chéo, cái đói, cái cô đơn... ở các khu cách ly là đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý người dân. Nên lựa chọn phương án tự cách ly ở nhà sẽ được đa số người dân ủng hộ.

Về phương án chống dịch trong thời gian tới, theo tôi, bên cạnh việc khẩn trương phủ kín Vaccine cho các đối tượng được chỉ định thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh dịch, huấn luyện cho người dân kỹ năng tự phòng, chống là hết sức quan trọng.

Người dân phải được huấn luyện, làm quen với việc tự bảo vệ, chăm sóc và điều trị COVID-19 để sau này xem nó như bệnh thông thường.

Chính quyền phải tập dần cho người dân hướng tới tự điều trị COVID-19 tại nhà. Chỉ can thiệp, hỗ trợ khi chính người dân không đủ điều kiện, người dân yêu cầu.

Chính quyền phải lập các đội y tế phản ứng nhanh ở cấp phường/xã, thôn/khu phố, kịp thời can thiệp đến các trường hợp phát hiện có chuyển biến bệnh để tránh trường hợp tử vong đáng tiếc.

ha noi bat nguoi khoe di cach ly tap trung thi nguoi gia con nho vo bau o nha ai cham hinh 3

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: