Hà Nội: Bến xe khách vắng vẻ trước thông báo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ 1/2

Thứ hai, 01/02/2021 20:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/1, lãnh đạo TP. Hà Nội đã thông báo quyết định cho học sinh trên địa bàn nghỉ Tết Nguyên đán sớm 1 tuần để phòng dịch Covid-19. Các bến xe khách đã chuẩn bị ngày 1/2 sẽ phải đón lượng khách tăng vọt. Nhưng kỳ lạ, cả ngày đầu tháng 2 các bến xe vắng khách hơn các ngày thường.

Trước đó, sáng 31/1, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thông báo quyết định cho học sinh trên địa bàn nghỉ Tết Nguyên đán sớm 1 tuần để phòng dịch Covid-19, thời gian nghỉ từ bắt đầu từ 1/2. Theo đó, sẽ có 1 lượng lớn học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội di chuyển từ Thủ đô để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát…, toàn bến đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón một lượng khách lớn di chuyển ra bến xe để về quê ăn Tết. Nhưng lượng khách đến bến xe ngày hôm nay 1/2 ít hơn hẳn ngày bình thường, có thể nói là vắng khách.

Ghi nhận của PV tại bến xe khách Mỹ Đình bên trong khuôn viên nhà chờ vắng khách hơn ngày thường.

Ghi nhận của PV tại bến xe khách Mỹ Đình bên trong khuôn viên nhà chờ vắng khách hơn ngày thường.

Theo ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) : “Nhận định của chúng tôi trước đó dự đoán ngày hôm nay sẽ có lượng học sinh, sinh viên di chuyển ra bến sẽ đông hơn thường ngày và đã báo với BQL tuyến xe để có các công tác dự phòng, nhưng lạ là lượng khách vắng vẻ hơn hẳn ngày bình thường.”

Theo ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) : “Nhận định của chúng tôi trước đó dự đoán ngày hôm nay sẽ có lượng học sinh, sinh viên di chuyển ra bến sẽ đông hơn thường ngày và đã báo với BQL tuyến xe để có các công tác dự phòng, nhưng lạ là lượng khách vắng vẻ hơn hẳn ngày bình thường.”

Trước cổng bến xe lác đác vài khách di chuyển vào bến xe, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Trước cổng bến xe lác đác vài khách di chuyển vào bến xe, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Phía bên trong khu vực đứng chờ lên xe khách cũng chỉ có vài khách đứng chờ.

Phía bên trong khu vực đứng chờ lên xe khách cũng chỉ có vài khách đứng chờ.

Trên 1 tuyến xe dường nằm đi các tỉnh phía Bắc, chuẩn bị đến giờ xuất bến nhưng trên xe chỉ có vài hành khách.

Trên 1 tuyến xe dường nằm đi các tỉnh phía Bắc, chuẩn bị đến giờ xuất bến nhưng trên xe chỉ có vài hành khách.

Một số bạn ra bến xe đảm bảo công tác phòng dịch, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe khách.

Một số bạn ra bến xe đảm bảo công tác phòng dịch, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe khách.

Nhân viên bến xe lau rửa mặt kính bằng cồn sát khuẩn tại bến xe khách Mỹ Đình.

Nhân viên bến xe lau rửa mặt kính bằng cồn sát khuẩn tại bến xe khách Mỹ Đình.

Ghi nhận tại khu vực mua vé của bến xe Giáp Bát trong chiều ngày 1/2 vắng vẻ khách.

Ghi nhận tại khu vực mua vé của bến xe Giáp Bát trong chiều ngày 1/2 vắng vẻ khách.

Phía bên trong nhà chờ chỉ có khoảng vài khách ngồi chờ xe.

Phía bên trong nhà chờ chỉ có khoảng vài khách ngồi chờ xe.

Một số sinh viên của các trường Đại Học được nghỉ học sớm đã tranh thủ ra bến xe để về quê. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát chia sẻ: “Lượng khách đông nhất ở bến xe là vào thứ 6-7 tuần vừa rồi, đến hôm nay vắng hẳn khách. Mặc dù có thông báo cho học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội nghỉ từ 1/2 tức là hôm nay, nhưng theo tôi đoán các em đã tập trung di chuyển về quê từ cuối tuần vừa rồi nên hôm nay cũng đã vắng hơn.”

Một số sinh viên của các trường Đại Học được nghỉ học sớm đã tranh thủ ra bến xe để về quê. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát chia sẻ: “Lượng khách đông nhất ở bến xe là vào thứ 6-7 tuần vừa rồi, đến hôm nay vắng hẳn khách. Mặc dù có thông báo cho học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội nghỉ từ 1/2 tức là hôm nay, nhưng theo tôi đoán các em đã tập trung di chuyển về quê từ cuối tuần vừa rồi nên hôm nay cũng đã vắng hơn.”

Lác đác vài hành khách lên xe khách để di chuyển ra khỏi TP. Hà Nội.

Lác đác vài hành khách lên xe khách để di chuyển ra khỏi TP. Hà Nội.

Hầu hết mọi người đều ý thức được việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid khi lên xe khách.

Hầu hết mọi người đều ý thức được việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid khi lên xe khách.

Nhưng nhiều người vẫn thờ ơ việc này. Nhân viên bến xe đã tăng cường đi nhắc nhở mọi người ý thức chấp hành.

Nhưng nhiều người vẫn thờ ơ việc này. Nhân viên bến xe đã tăng cường đi nhắc nhở mọi người ý thức chấp hành.

Quang Hùng

Tin khác

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống