(CLO) Thời gian gần đây, lối đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội) xuất hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều điểm; đặc biệt hàng chục mét bờ kè sạt lở, sụt lún không chỉ gây nguy hiểm cho người đi bộ mà còn khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác.
Hồ Gươm là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch trong nước cũng như quốc tế, là hình ảnh biểu tượng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Do vậy, tình trạng xuống cấp lối đi bộ, bờ kè quanh hồ khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng, bức xúc.
Theo chia sẻ của người dân sống quanh khu vực; những dấu hiệu xuống cấp tại khu vực bờ kè quanh Hồ Gươm đã xuất hiện từ năm 2017. Những tháng gần đây, tình trạng sạt lở, sụt lún càng nghiêm trọng hơn.
Chị Hoa (người dân sống tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) cho biết :“Chị thường xuyên đưa các con ra đi bộ dạo chơi xung quanh khu vực Hồ Gươm, nhất là vào những ngày cuối tuần. Thời gian gần đây nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng xuất hiện quanh khu vực hồ khiến chị rất lo lắng cho an toàn của các con...”
Bác Khoa (một người dân sống tại khu vực) cho hay : “Nhiều điểm sụt lún ăn sâu vào cả vỉa hè khiến người dân rất lo lắng vì không cẩn thận là có thể rơi xuống hồ bất cứ lúc nào. Không những vậy nhiều điểm được lát các loại gạch đá khác nhau nhìn trông rất xấu”
Ghi nhận thực tế của PV, nhiều đoạn giằng và cốt đường đã trôi mất, chỉ còn mặt đường gạch, chẳng khác nào một cái bẫy đối với người đi bộ.
Tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ, một mảng bê tông lớn ven bờ cũng bị sụt trôi xuống hồ; gần phố Hàng Khay, một số đoạn kè bị sụt xuống tạo thành hố sâu.
Những điểm sạt lở này ban ngày có thể dễ dàng phát hiện được, nhưng nếu là ban đêm đi qua những đoạn đường này người dân hoàn toàn có thể bị tai nạn nếu không chú ý.
Hiện đơn vị liên quan đã tiến hành lắp đặt biển báo, rào chắn để cảnh báo người dân. Rào chắn bằng sắt cao khoảng 40cm được lắp đặt bao quanh các khu vực có dấu hiệu sụt lún; các điểm sạt lở.
Tuy nhiên, việc lắp đặt này trước mắt cũng chỉ là biện pháp tạm thời. UBDN quận Hoàn Kiếm và các ban ngành chức năng liên quan cần có những biện pháp xử lý triệt để tình trạng sụt lún, xuống cấp khu vực lối đi bộ, bờ kè Hồ Gươm
(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
(CLO) Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thị xã Sa Pa đã cấm 13 tuyến đường nội thị các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên.
(CLO) Các đối tượng Trần Văn Thân (SN 1968), Trần Văn Thanh (SN 1990) cùng trú tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp tấm thép lưới loại B40 trên đường cao tốc, sau đó bán cho Trương Đắc Thao (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu).
(CLO) Theo UBND TP HCM, cầu thay phà Cát Lái là dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp. Dự kiến thời gian triển khai đầu tư khoảng từ 4 - 5 năm, bao gồm việc cập nhật quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng...