Hà Nội: Cần làm rõ thông tin học sinh bị cô giáo chủ nhiệm đánh vào mặt

Thứ tư, 13/05/2020 15:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phản ánh tới Báo điện tử Congluan.vn phụ huynh Đ.X ở Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội cho biết, con gái của chị là Nguyễn M.H học sinh lớp 2A5 trường Tiểu học Tân Triều bị cô giáo chủ nhiệm đánh.

Học sinh có tâm lý bất thường, biểu hiện sợ sệt khi bị đánh?

Trao đổi với PV, chị X. cho biết: “ Lúc mình đi đón con về, khi ấy con còn đeo khẩu trang nên mình chưa nhận ra, tới khi về nhà bỏ khẩu trang ra mình thấy môi con sưng lên, mình có hỏi con thì con bảo bị cô giáo đánh trong cả tiết học sáng lẫn tiết học chiều. Cô đánh con vì con làm sai Toán. Hôm nay mình đi hỏi thêm các bạn thì các bạn bảo do con đi muộn, làm sai Toán nên bị cô đánh. Các bạn có nói thêm là do con lườm cô nên cô đánh. Mình có đoạn ghi âm các con nói. Con nói con bị cô lấy tay, lấy sách đập vào mặt, véo tai, đêm qua ngủ con ngủ con cứ kêu là đau tai, ko ngủ được. Sáng nay mình cùng 1 người bạn tới trường làm việc với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm. Trước tiên mình đến sớm hỏi các bạn học sinh trước, các bạn đều khẳng định MH đã bị cô đánh bằng sách, bằng tay. Sau đó làm việc với cô giáo hiệu trưởng. Cô chủ nhiệm cũng lên và giải thích đó là do bạn MH ngồi cạy cái vẩy ở miệng ra chảy máu, song cô có lấy bông giúp bạn ấy thấm máu, nhà trường yêu cầu mình không được ghi âm, nên mình chỉ có đoạn ghi âm các con lúc đầu giờ sáng".

Phụ huynh phản ánh con mình là N.M.H - lớp 2A5 trường Tiểu học Tân Triều - HN bị GVCN đánh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Phụ huynh phản ánh con mình là N.M.H - lớp 2A5 trường Tiểu học Tân Triều - HN bị GVCN đánh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Mang vấn đề này thông tin đến BGH Trường Tiểu học Tân Triều thì bà Nguyễn Thị Thanh Mai- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khi có phản ánh thì sáng hôm nay thì chúng tôi cũng đã làm việc với phụ huynh học sinh. Để khách quan nhất, tránh gây áp lực cho học sinh M.H và các bạn cùng lớp  thì tôi có mời phụ huynh, GVCN ở lại phòng còn bạn của phụ huynh đi cùng BGH đi lên lớp hỏi các em học sinh. Các em đều trả lời là cô giáo CN không đánh bạn M.H, và sau đó chính bản thân M.H cũng khẳng định là con không bị đánh. Phía Nhà trường trên tinh thần cầu thị cũng muốn GVCN và Phụ huynh có tiếng nói chung và rất mong các cơ quan báo chí tuyên truyền đúng bản chất sự việc.”

Trường Tiểu học Tân Triều- nơi diễn ra sự việc trên. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trường Tiểu học Tân Triều- nơi diễn ra sự việc trên. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Để rộng đường dư luận, đề nghị Phòng GD-ĐT Huyện Thanh Trì, Sở GD-ĐT Hà Nội sớm vào cuộc xác minh làm rõ.

Báo Điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Dương Lâm

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục