Hà Nội cần nghiên cứu, xây dựng một trung tâm báo chí của thành phố

Thứ năm, 09/04/2020 18:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng một trung tâm báo chí của thành phố bằng hình thức xã hội hóa để tạo thành ngôi nhà chung, đáp ứng các yêu cầu cho báo chí hoạt động hiệu quả.

Ngày 9/4, Bí Thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và các cơ quan báo chí TP Hà Nội về kết quả thực hiện Quy hoạch các cơ quan báo chí thành phố; công tác thông tin, tuyên truyền về dịch Covid-19 và giải pháp tăng cường hiệu quả công tác truyền thông của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Duy Tiến

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Duy Tiến

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí của thành phố đã thông tin kịp thời, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Riêng thông tin về dịch bệnh Covid-19, từ 20/1 - 6/4/2020, các cơ quan báo chí TP Hà Nội đã đăng tải trên 21.000 tin bài, đồng thời tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả đối với các thông tin sai lệch về dịch bệnh, gây mất ổn định xã hội.

Ngày 2/1/2020, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hà Nội đến năm 2025. Theo Đề án, đến hết năm 2020, Hà Nội còn 08 cơ quan báo chí, gồm 05 báo, 02 tạp chí, 01 đài phát thanh - truyền hình (giảm 10 cơ quan báo chí).

Từ quý II/2020, Tổ công tác của thành phố sẽ bố trí làm việc với các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí phải dừng hoạt động, sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động về thực hiện sắp xếp cơ quan báo chí trực thuộc, đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp, trước ngày 31/12/2020.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Tiến

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Tiến

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Sở TT&TT đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng cho biết, lãnh đạo thành phố rất quan tâm công tác truyền thông, báo chí. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiều công việc quan trọng khác.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý Sở TT&TT cần chú trọng tham mưu, triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin. Tăng cường chỉ đạo thông tin về các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Hà Nội là một kho thông tin đồ sộ, do đó các cơ quan báo chí cần đổi mới, năng động, sáng tạo hơn để khai thác, làm lan tỏa các thông tin.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố nghiên cứu, xây dựng một trung tâm báo chí của thành phố bằng hình thức xã hội hóa để tạo thành ngôi nhà chung, đáp ứng các yêu cầu cho báo chí hoạt động hiệu quả.

Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Duy Tiến

Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Duy Tiến

Về lĩnh vực bưu chính và viễn thông, theo Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Ngọc Kỳ báo cáo, cơ sở hạ tầng viễn thông của thành phố được xây dựng và phát triển hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng trên phạm vi toàn thành phố, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G). Trên địa bàn thành phố có nhiều điểm phát wifi miễn phí tại các điểm công cộng, điểm du lịch phục vụ nhu cầu người dân.

Sở đã chỉ đạo các DN bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hàng năm.

Thời gian qua, hai doanh nghiệp lớn trong mảng viễn thông (Viettel và VNPT) đã tham gia vào việc xây dựng chính quyền điện tử của thành phố. Trong đó, toàn bộ hạ tầng mạng lan của thành phố do VNPT cung cấp. Hiện nay Sở TT&TT TP đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ và coi đó là mục tiêu để bảo vệ. Đồng thời, Sở cũng đang đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G) và triển khai thí điểm mạng 5G.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, lĩnh vực bưu chính hiện nay của cả nước tăng trưởng khoảng 30 - 50%/năm và trên nền tảng thương mại điện tử thì tới đây lĩnh vực này sẽ phát triển rất mạnh. Còn với lĩnh vực viễn thông, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là công tác quy hoạch, phát triển ngành viễn thông; kế hoạch phát triển hàng năm và hệ thống hạ tầng mạng viễn thông.

Từ đó, Bí thư Thành uỷ yêu cầu, TP Hà Nội và Sở TT&TT cần quan tâm đến quy hoạch, phát triển ngành viễn thông và tạo điều kiện để lĩnh vực này phát triển. Đồng thời, có quan tâm đúng mức đối với lĩnh vực bưu chính.

Quốc Trần

Tin khác

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

(CLO) Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác tuân thủ chính sách pháp luật về khoáng sản và môi trường, đảm bảo an toàn lao động. 

Tin tức
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo rà soát việc gia tăng nhập khẩu thép cán nóng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo rà soát việc gia tăng nhập khẩu thép cán nóng

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, nắm tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng thời gian vừa qua để chủ động thực hiện biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tin tức
Chính phủ thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Chính phủ thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

(CLO) Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sẽ tập trung đánh giá tình hình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số từ đầu năm tới nay và thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thời gian tới.

Tin tức
Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức