Hà Nội: Chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, người lao động

Thứ ba, 08/01/2019 16:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 8/1, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo Công luận

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Liên đoàn Lao động TP Hà Nội. Ảnh: KTĐT

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đặng Thị Phương Hoa cho biết, trong năm 2018, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; phối hợp với UBND các cấp tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 46 cuộc đối thoại về chính sách.

Các cấp công đoàn Thành phố đã triển khai có hiệu quả các chương trình nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, tích cực tham gia giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị người lao động, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đại diện công nhân lao động, giữa công đoàn - chủ doanh nghiệp - người lao động nhằm giải quyết các phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức, người lao động Thủ đô năm 2019, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Lê Đình Hùng nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động Thủ đô phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Thành phố. Khắc phục hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá, Liên đoàn Lao động TP đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Tổng Liên đoàn Lao động với nhiều đổi mới, sáng tạo, có điểm nhấn.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn TP cập nhập các nội dung mới, phổ biến tuyên truyền các nội dung của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức, người lao động; xây dựng văn hóa cán bộ công đoàn; đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng;…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận hoạt động của tổ chức công đoàn TP đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ TP giao với nhiều hoạt động đổi mới.

Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, chủ động đề xuất các chính sách liên quan, thực hiện tốt công tác giám sát, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, đặc biệt là phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đạt được danh hiệu “công nhân giỏi”, “sáng kiến sáng tạo”... Công tác phát triển đảng, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trong năm 2019, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp công đoàn phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tổ chức công đoàn đội ngũ Công đoàn Thủ đô phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện các cuộc vận động của TP, thực hiện chủ đề năm nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện ứng xử văn hóa, tạo sự chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, người lao động. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám giám sát việc thực thi các chế độ, chính sách của người lao động  từ đó kiến nghị các cơ quan cấp trên để nghiên cứu, giải quyết. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội cũng như thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tại hội nghị, các Cụm thi đua thuộc Liên đoàn Lao động TP ký kết giao ước thi đua năm 2019. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội được nhận cờ Thi đua của Chính phủ; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của TP Hà Nội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 14 đơn vị thuộc công đoàn TP; Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể.

P.V

 

ngochai

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương