Hà Nội chính thức trở thành nước thứ 22 đăng cai Giải đua F1

Thứ tư, 07/11/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là thông tin được tuyên bố trong buổi họp báo chiều ngày 7/11 tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

Báo Công luận
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong ngày công bố đăng cai Giải đua ô tô Công thức 1. 

Nỗ lực đưa F1 về với người dân Việt Nam

Sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam ngày nay đã vươn lên mạnh mẽ với nhiều vận hội to lớn và tương lai rộng mở. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến không chỉ gìn giữ được văn hoá truyền thống và những nét kiến trúc cổ kính mà đã và đang vươn lên mạnh mẽ với những công trình hiện đại với những con người năng động, luôn khao khát khám phá làm chủ cái mới. Giải đua F1 là một trong những kế hoạch lớn được triển khai của Hà Nội.


Khi làm hồ sơ đăng cai chăng đua F1 - sự kiện thể thao danh giá hàng đầu thế giới này, rất nhiều nước muốn đưa giải này về nước. TP Hà Nội đã phải chạy đua cùng với sự cạnh tranh quyết liệt từ thời gian đến hạ tầng để đạt được điều này.

Theo ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thành phố Hà Nội đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Các hạ tầng về cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm cỡ quốc tế trên địa bàn Thành phố đã được Chính phủ, thành phố Hà Nội và các công ty tư nhân đầu tư đủ điều kiện để phục vụ cho công tác tổ chức Giải đua xe F1 tại Hà Nội.

Các chuyên gia kỹ thuật F1 đã nhiều lần đến Hà Nội để khảo sát, đánh giá, xác định thành phố Hà Nội có đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng để tổ chức Giải đua F1 như: Sân bay, hạ tầng giao thông (từ sân bay về đường đua trong vòng 01 giờ đồng hồ), hệ thống khách sạn,  dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hạ tầng viễn thông, mạng 4G, hạ tầng truyền hình, các hệ thống kho bãi (Logistics), nguồn nhân lực.

 Đặc biệt, Việt Nam và Hà Nội nói chung có một nền văn hóa đa dạng, có nhiều sản phẩm văn hóa phi vật thể có thể đưa vào để tổ chức các sự kiện bên lề nhằm đưa đến cho khán giả, khách du lịch có nhiều trải nghiệm.

 Việt Nam lại có số lượng giới trẻ cao, số người sử dụng smartphone, sử dụng Internet thuộc nhóm cao trên thế giới. 

Qua kết quả khảo sát, đánh giá toàn diện phương án địa điểm do các chuyên gia F1 thế giới chọn Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là phương án phù hợp, tối ưu, điều kiện để bổ sung cho giải đua nên có chi phí thấp khi đầu tư cho cơ sở hạ tầng cho Giải đua xe F1. 

Địa điểm này đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch là khu vực để tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và thế giới, đặc biệt là hạ tầng giao thông đã được xây dựng tương đối đầy đủ và phù hợp đối với Giải đua xe F1. 

Đường đua độc nhất thế giới

Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung cho biết, đường đua tại Hà Nội là đường đua duy nhất trên thế giới với 1 nửa là đường giao thông và 1 nửa được xây mới. Với độ dài 5.565 km được thiết kế bởi Tập đoàn Tilke của Đức, chặng đua tại Hà Nội không chỉ là thử thách đối với các tay đua mà còn mang đến cho khán giả, người hâm mộ những màn trình diễn hấp dẫn, đầy thú vị cho cả các tay đua lẫn người hâm mộ. 

Báo Công luận
 Thời gian tổ chức và vị trí thiết kế đường đua đã được tính toán đáp ứng tiêu chí giảm thiểu đến mức tối ưu. Ảnh minh họa.

Khi tổ chức Giải đua có tác động đến sinh hoạt, đời sống và hoạt động kinh doanh của một số tổ chức và các hộ dân liên quan, nhưng lại tạo ra các dịch vụ mới phát triển cho Thành phố và khu vực xung quanh.

 Thực tế khu vực tiếp cận với đường đua chủ yếu là không gian công cộng, các cơ sở thi đấu thể thao, hệ thống kho bãi của khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, các nhà cao tầng và cụm dân cư Phú Đô nằm độc lập có khoảng cách với đường đua.

 Do đó, thời gian tổ chức và vị trí thiết kế đường đua đã được tính toán đáp ứng tiêu chí giảm thiểu đến mức tối ưu nhất những tác động đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ dân liên quan.

Việc đăng cai Giải đua F1 không chỉ tạo ra một sự kiện thể thao giải trí hấp dẫn cho người dân trải nghiệm vào dịp cuối tuần, mà còn tạo đà cho sự phát triển và nâng cao chất lượng về lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Hà Nội và Việt Nam giao lưu, chuyển giao các công nghệ mới của thế giới trong lĩnh vực ôtô, cơ khí chế tạo, điện tử - viễn thông, công tác chăm sóc cấp cứu vận động viên và phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. 

“Qua đánh giá của chúng tôi, Hà Nội – Việt Nam là địa điểm số 1 để tổ chức giải đua xe Công thức 1. Với những nét đẹp vô cùng độc đáo về văn hóa cũng như sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế cũng đứng hàng đầu trong nhiều năm qua tại khu vực Châu Á, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thành công của giải đua F1 tại Thành phố này.

Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc tăng sự hiện diện sự xuất hiện của Châu Á bởi Châu Á cũng là một phần rất quan trọng trong chiến lược của chúng tôi trong tương lai, chúng tôi cũng mong muốn được tương tác nhiều hơn với người hâm mộ Châu Á. Chúng tôi cũng mong muốn mối quan hệ giữa F1 và Hà Nội là mối quan hệ lâu dài để giúp đưa tên tuổi của Hà Nội ra thế giới và đưa thế giới đến với Hà Nội”- Chủ tịch F1 Chase Carey phát biểu công bố trao quyền tổ chức đăng cai Giải đua cho Thành phố Hà Nội.

Tối cùng ngày, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra chương trình văn hoá nghệ thuật chào mừng Hà Nội đón nhận quyền đăng cai giải đua xe Công thức 1. Đến dự lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phát biểu tại Lễ đăng cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định đây là lần đầu tiên Hà Nội dành quyền đăng cai 1 giải đấu thể thao tầm cỡ thế giới, 1 giải đấu thu hút không chỉ những nhà chuyên môn, các vận động viên mà còn là tất cả những người hâm mộ thể thao toàn cầu. 

Do đó, giải đấu sẽ có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị Thành phố tiếp tục khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đối tác, tổ chức thành công, an toàn, đạt chất lượng giải đấu này.

Lễ đăng quang đã thu hút đông đảo người dân Hà Nội với sự xuất hiện của ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và tay đua kỳ cựu David Coulthard (Anh). Đây là lần thứ hai David Coulthard đến với Việt Nam, trước đó ông và đội đua Aston Martin Red Bull đã xuất hiện tại Việt Nam phô diễn trình độ lái xe và điều khiển tốc độ cao tại khu đô thị Sala, quận 2, TP.HCM.

Đặc biệt, sự kiện lần này, khách vào cửa sẽ check-in online qua ứng dụng công nghệ LIAN. Việc check-in này không chỉ nhằm đảm bảo an ninh trật tự mà người dân còn được bảo hiểm tai nạn trong thời gian diễn ra buổi lễ với mức trách nhiệm bảo hiểm lên đến 1 tỉ đồng.

 F1 ngày càng phát triển mạnh. Bắt đầu chỉ với 7 giải đua ở châu Âu, ngày nay F1 đã phát triển thành một sự kiện thể thao toàn cầu với 21 giải Grand Prix ở 5 châu lục, là cầu nối ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng trên toàn thế giới.

Những thương hiệu xe lâu đời đã tham gia hàng trăm giải đua như Ferrari, Mercedes, Honda, Renault và Alfa Romeo cùng sự góp mặt của thương hiệu mới như Red Bull giúp kết nối F1 với người hâm mộ trẻ tuổi.

 Giải thi đấu thể thao điện tử F1 từ đó cũng được tổ chức song song với mùa giải F1 thực tế nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

P.V

Tin khác

Cận cảnh CB500 Hornet 2024 ra mắt tại thị trường Anh

Cận cảnh CB500 Hornet 2024 ra mắt tại thị trường Anh

(CLO) Honda Anh quốc mới đây đã chính thức ra mắt CB500 Hornet 2024, một mẫu streetfighter với hàng loạt công nghệ hiện đại, đi kèm mức giá tại thị trường Anh là 6199 bảng (khoảng 195 triệu đồng).

Ô tô - Xe máy
Thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ cần lưu ý điều gì?

Thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ cần lưu ý điều gì?

(CLO) Trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lần này nhu cầu thuê xe tự lái chắc chắn sẽ tăng cao. Vậy khi thuê xe tự lái các bạn cần nắm rõ những điều gì?

Ô tô - Xe máy
Xem trước mẫu xe Mazda CX-80 lộ diện tại châu Âu

Xem trước mẫu xe Mazda CX-80 lộ diện tại châu Âu

(CLO) Mazda, thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, đã lộ diện chiếc SUV mới nhất của mình tại thị trường Châu Âu, với tên gọi là CX-80. Xe được tùy chọn hai loại đông cơ gồm động cơ dầu mild-hybrid và động cơ xăng plug-in hybrid.

Ô tô - Xe máy
Yếu tố nào giúp Mitsubishi Xforce lọt top xe bán chạy khi vừa ra mắt?

Yếu tố nào giúp Mitsubishi Xforce lọt top xe bán chạy khi vừa ra mắt?

(CLO) Tháng đầu tiên ra mắt, Mitsubishi Xforce đã nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Đây là thành công đáng kể đối với một mẫu xe mới, mà không nhiều mẫu xe có thể làm được.

Ô tô - Xe máy
Khi nào cần thay nước làm mát cho ô tô?

Khi nào cần thay nước làm mát cho ô tô?

(CLO) Nước làm mát là loại dung dịch không thể thiếu đối với mỗi chiếc xe ô tô, nó có tác dụng làm mát, duy trì nhiệt độ ổn định cho động cơ, giúp xe hoạt động êm ái.

Ô tô - Xe máy