Hà Nội: Chợ dân sinh đa dạng mặt hàng phục vụ người dân trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội

Thứ tư, 01/04/2020 20:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày hôm nay (1/4) là ngày đầu tiên cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội trên toàn quốc trong vòng 15 ngày để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội vẫn hoạt động bình thường, cung cấp đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Có tiếng là một trong những chợ đầu mối nông sản lớn trên địa bàn Hà Nội, chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngay từ sáng sớm đã có nhiều người dân tới mua các hàng

Có tiếng là một trong những chợ đầu mối nông sản lớn trên địa bàn Hà Nội, chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngay từ sáng sớm đã có nhiều người dân tới mua các hàng

Trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, chợ đầu mối Minh Khai vẫn cung cấp đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân từ rau của quả đến các loại thịt, cá,...

Trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, chợ đầu mối Minh Khai vẫn cung cấp đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân từ rau của quả đến các loại thịt, cá,...

Chị Nguyễn Thu Hồng chia sẻ, nhận được thông tin cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 1/4 để phòng chống dịch bệnh Covid-19, bản thân chị có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên hôm nay thấy chợ vẫn hoạt động bình thường chị rất an tâm và sẽ thực hiện tốt việc đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người cũng như chỉ đi ra đường khi cần thiết để mua hàng hóa tiêu dùng

Chị Nguyễn Thu Hồng chia sẻ, nhận được thông tin cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 1/4 để phòng chống dịch bệnh Covid-19, bản thân chị có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên hôm nay thấy chợ vẫn hoạt động bình thường chị rất an tâm và sẽ thực hiện tốt việc đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người cũng như chỉ đi ra đường khi cần thiết để mua hàng hóa tiêu dùng

Một số tiểu thương tại đây cho biết, trong sáng nay hàng hóa có bán chậm hơn do chiều qua nhận được thông tin nhiều người dân đã chủ động đi mua đồ tích trữ

Một số tiểu thương tại đây cho biết, trong sáng nay hàng hóa có bán chậm hơn do chiều qua nhận được thông tin nhiều người dân đã chủ động đi mua đồ tích trữ

Một cửa hàng thịt đã bán hết hàng trong sáng ngày 1/4

Một cửa hàng thịt đã bán hết hàng trong sáng ngày 1/4

Tại chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy), hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, các mặt hàng tiêu dùng cũng rất đa dạng

Tại chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy), hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, các mặt hàng tiêu dùng cũng rất đa dạng

Một số cửa hàng đồ khô vẫn đang thu hút khá nhiều người dân tới mua sắm

Một số cửa hàng đồ khô vẫn đang thu hút khá nhiều người dân tới mua sắm

Các thực phẩm gia cầm gà, vịt, thịt lợn, thịt bò,...khá đa dạng phục vụ nhu cầu của người dân. Việc đeo khẩu trang đối với người bán cũng như người mua hàng được thực hiện nghiêm chỉnh

Các thực phẩm gia cầm gà, vịt, thịt lợn, thịt bò,...khá đa dạng phục vụ nhu cầu của người dân. Việc đeo khẩu trang đối với người bán cũng như người mua hàng được thực hiện nghiêm chỉnh

Thông tin từ một số tiểu thương, hiện loại thịt ba chỉ và xương sườn lợn được bán với giá 180 nghìn đồng/kg, cá chép thường là 70 nghìn đồng/kg, cá chép giòn có giá 150 nghìn đồng/kg.

Thông tin từ một số tiểu thương, hiện loại thịt ba chỉ và xương sườn lợn được bán với giá 180 nghìn đồng/kg, cá chép thường là 70 nghìn đồng/kg, cá chép giòn có giá 150 nghìn đồng/kg.

Chị Lý Thanh Thảo cho biết, giá cả có chút biến động, đặc biệt là các mặt hàng rau xanh, củ, quả,...

Chị Lý Thanh Thảo cho biết, giá cả có chút biến động, đặc biệt là các mặt hàng rau xanh, củ, quả,...

Một số cửa hàng buôn bán rau xanh, thực phẩm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Một số cửa hàng buôn bán rau xanh, thực phẩm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Chợ Tạm Nam Trung Yên (Cầu Giấy), các gian hàng thịt cá, rau củ quả vẫn hoạt động như bình thường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân

Chợ Tạm Nam Trung Yên (Cầu Giấy), các gian hàng thịt cá, rau củ quả vẫn hoạt động như bình thường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân

Theo ghi nhận của PV, các mặt hàng buôn bán tại chợ tạm Nam Trung Yên khá phong phú và dồi dào

Theo ghi nhận của PV, các mặt hàng buôn bán tại chợ tạm Nam Trung Yên khá phong phú và dồi dào

Báo Công luận
Tiểu thương vận chuyển các mặt hàng nông sản tới các khu chợ, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân

Tiểu thương vận chuyển các mặt hàng nông sản tới các khu chợ, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân

Thế Anh

Tin khác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống