(CLO)Từ tháng 01//2017 đến nay, Dự án chung cư Mỹ Sơn tại địa chỉ 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội được dư luận "chú ý" và "được" xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dường như chủ đầu tư của dự án này đang thách thức dư luận khi sai phạm chồng sai phạm, coi thường pháp luật và khách hàng. Từ việc cố tình thi công khi bị đình chỉ... Sau vụ tai nạn lao động sập giàn giáo đầu năm 2106 tại dự án chung cư Mỹ Sơn, dư luận mới được biết đến hàng loạt sai phạm tại dự án này. Ngày 30/12/2015, UBND phường Thanh Xuân Trung đã có quyết định đình chỉ thi công tại dự án chung cư Mỹ Sơn. Theo quyết định này thì Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (Công ty Mỹ Sơn) đã tổ chức thi công công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Liên quan đến những sai phạm tại công trình, ngày 29/12/2015, Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình. Biên bản nêu rõ, Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn đã có hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công công trình sai nội dung giấy phép được cấp. [caption id="attachment_167790" align="aligncenter" width="440"]
Tổng quan chung cư Mỹ Sơn[/caption] Cụ thể: Tại độ cao 85.4 chủ đầu tư đã đổ toàn bộ sàn bê tông cốt thép diện tích 2003m2 (theo thiết kế được duyệt là căn hộ penhouse có diện tích sàn là 1464m2), tăng diện tích so với thiết kế được duyệt là 539m2. Tại độ cao +91.1 chủ đầu tư đã tự ý thi công sàn bê tông cốt thép (theo bản thiết kế được duyệt là giàn cây che nắng). Tại độ cao 94.05 chủ đầu tư đã đổ bê tông cốt thép 2 tầng kỹ thuật thang máy. Điều đáng nói là dù đã có quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên cho tiếp tục thi công công trình. Trong quá trình thi công đã xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo (ngày 17/1). Ngày 10/06/2017, khi có mặt tại 62 Nguyễn Huy Tưởng, phóng viên vẫn thấy công nhân đang thi công rầm rộ. Khi muốn vào bên trong công trình lập tức có bảo vệ ngăn lại. Người dân xung quanh dự án cho biết: Công trường hoạt động cả ngày lẫn đêm, máy móc chạy ầm ầm. Bây giờ muốn vào bên trong phải đăng ký qua bảo vệ, người mua nhà đến xem phải có lịch hẹn”. Trước vấn đề này, dư luận cho rằng phải chăng Công ty Mỹ Sơn đang cố tình "che dấu" đi vi phạm của mình ?
...đến nợ tiền thuế sử dụng đất Giữa năm 2015, UBND TP Hà Nội công bố danh sách các doanh nghiệp, dự án nợ tiền sử dụng đất. Trong số 23 công ty được nêu trong danh sách, ngành thuế cũng công bố 15 dự án bất động sản nợ tiền sử dụng đất, với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, có dự án Khu chung cư cao tầng và Dịch vụ Phương Đông 62 Nguyễn Huy Tưởng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (nợ hơn 76 tỷ đồng) [caption id="attachment_167791" align="aligncenter" width="440"]
Dù bị đình chỉ thi công nhưng các hạng mục của công trình sai phạm chung cư Mỹ Sơn vẫn đang được hoàn thiện[/caption] Đối với các dự án này, Cục Thuế Hà Nội cho biết đã yêu cầu các Chi cục thuế tăng cường rà soát, phân tích từng trường hợp, tìm hiểu nguyên nhân nợ, tình hình thực hiện, sản xuất kinh doanh và tài chính... để có biện pháp phù hợp. Qua đó, cơ quan thuế đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư để đôn đốc, yêu cầu báo cáo và cam kết tiến độ nộp; đồng thời tổ chức cưỡng chế nếu thấy cần thiết. Qua sự việc trên, người mua căn hộ tại dự án chung cư Mỹ Sơn một lần nữa có lý do để lo lắng khi chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất; liệu khi về sinh sống tại đây, cư dân có được cấp sổ đỏ. Điều đáng quan tâm là ngay sau khi có thông báo của Cục thuế Hà Nội về việc Công ty Mỹ Sơn nợ thuế hơn 76 tỷ thì công ty mới lập tức đổi tên thành Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Sơn. Tháng 03/2017, các khách hàng của Công ty Mỹ Sơn bồn chồn khi biết được thông tin FPT Capital sẽ mua 15% vốn điều lệ của Mỹ Sơn. Tại lễ ký kết giữa FPT Capital và Công ty Mỹ Sơn, ông Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Mỹ Sơn cho biết, công ty có kế hoạch lên sàn trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2017 nhưng mức giá lên sàn chưa được xác định. Trước khi lên sàn, công ty dự kiến tăng vốn lên 260 tỷ đồng. Hiện đã có các quỹ đầu tư nước ngoài đặt vấn đề mua 20-30% vốn. Vậy cần thiết phải đặt ra câu hỏi: ai là chủ sở hữu thực sự? Có phải Công ty Mỹ Sơn hay cá nhân ông Dương Anh Sơn đang tìm cách thoát khỏi các dự án của Công ty Mỹ Sơn khi túi đã đầy?
Bao giờ vi phạm bị xử lý? Mới đây, UBND quận Thanh Xuân đã có tờ trình lên UBND TP Hà Nội ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng của Công ty CP đầu tư & xuất khẩu Mỹ Sơn với nội dung :” Phạt tiền với mức phạt 1.500.000.000 ( Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), tước quyền sử dụng giấy phéo xây dựng được cấp. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng không đúng với Giấy phép xây dựng được cấp.” [caption id="attachment_167792" align="aligncenter" width="440"]
UBND Quận Thanh Xuân đề nghị xử lý những sai phạm của Chung cư Mỹ Sơn. Dư
luận đang đặt ra câu hỏi rằng: Ai đang đứng sau "chống lưng" cho Công ty Mỹ Sơn ngang nhiên vi phạm và thách thức các cơ quan có thẩm quyền? Những sai phạm của chủ đầu tư dự án Chung cư Mỹ Sơn có được xử lý triệt để hay sẽ trở thành “ sự đã rồi “ và “được cho phép tồn tại “?[/caption]
Congluan.vn sẽ tếp tục thông tin vụ việc Hoàng Dương