Hà Nội: Đã tìm thấy 67 người là F1 của ca nghi nhiễm Sars-CoV-2 từng đến khám tại bệnh viện E

Thứ tư, 19/08/2020 22:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nguồn tin riêng của báo Điện tử Congluan.vn, ca nghi nhiễm ở Phú Thọ có quá trình thăm khám tại bệnh viện E sau đó đến nhà người thân tại phường Cổ Nhuế - Quận Bắc Từ Liêm- TP Hà Nội. Viện vệ sinh dịch tế TƯ đã xét nghiệm bằng phương pháp Reatime-PCR và cho kết quả dương tính lần 1.

Xác định 67 F1 liên quan đến ca nghi nhiễm tại quận Bắc Từ Liêm

Trao đổi với PV Báo điện tử Congluan.vn, ông Nguyễn Khắc Hiền- Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Hiện chúng tôi đã tiến hành các biện pháp rà soát ban đầu, theo thống kê mới nhất có 67 F1 của ca nghi nhiễm này trong đó có 48 y, bác sỹ và 19 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện E. Các F1 cũng đã được cách ly theo quy định. Phía người thân của bệnh nhân cũng đang được lấy mẫu và điều tra dịch tễ. Bệnh nhân này có triệu trứng đau bụng - sốt sau khi được thăm khám thì viện cho vào khoa liên quan đến tiêu hóa nhưng quá trình sau đó thì phát hiện phổi có vấn đề và được chỉ định làm các xét nghiệm liên quan. Hiện Viện vệ sinh dịch tế cũng đã khẳng định ca này dương tính lần 1 với Sars-CoV-2". 

Ca nghi nhiễm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm quê ở Phú Thọ và từng thăm khám tại bệnh viện E, tiếp xúc với 67 y, bác sỹ và bệnh nhân. Ảnh minh họa

Ca nghi nhiễm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm quê ở Phú Thọ và từng thăm khám tại bệnh viện E, tiếp xúc với 67 y, bác sỹ và bệnh nhân. Ảnh minh họa

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã thông tin về ca nghi nhiễm này. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng của TP và Quận Bắc Từ Liêm cũng đang khần trương tiến hành các phương pháp để khoanh vùng khu vực có dịch. 

Từ ngày 17-19/8, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mắc mới (2 ca tại cộng đồng và 2 ca nhập cảnh từ Guinea Xích đạo đã được cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương). Lũy tích đợt 3 từ 25/7 đến nay, Hà Nội có 36 ca mắc và chưa có tử vong, trong đó 11 ca ngoài cộng đồng và 25 ca từ bên ngoài đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. 

Đối với rà soát người về từ Đà Nẵng, tổng số có 100.178 người. Trong đó, số về từ ngày 15/7 là 74.545 người (giảm 2.605 người so với báo cáo ngày 17/8, vì một số người khai báo tại nhiều đơn vị y tế). Từ chiều ngày 8/8, đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người về từ Đà Nẵng trong thời gian từ 15-19/7 gửi các đơn vị của Bộ Y tế xét nghiệm. Đến 14 giờ, ngày 19/8 lấy được 66.914 mẫu, đã có kết quả 34.954 mẫu âm tính và ghi nhận 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 979. Có 24 đơn vị đã hoàn thành tiến độ lấy mẫu.

Ngoài ra, CDC đã xét nghiệm cho 1.109 người, kết quả có 1.106 mẫu âm tính, 2 dương tính (bệnh nhân 752 và 962) và 1 trường hợp chưa có kết quả. Về hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh, các bệnh viện thực hiện phân luồng ngay từ cổng vào và bố trí khám sàng lọc tại khoa khám bệnh.

Từ ngày 17-19/8, số bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, khó thở được phân luồng sàng lọc là 982 trường hợp. Lũy tích từ 5/8 đến nay là 4.868 trường hợp. Từ ngày 17-19/8, đã xét nghiệm cho 377 người là bệnh nghi ngờ, nhân viên y tế, bệnh nhân chạy thận nhân tạo… Lũy tích từ ngày 5/8 đến nay có 687 người, kết quả có 3 ca dương tính (bệnh nhân 812, 867, 962), 684 trường hợp âm tính. Số bệnh nhân hiện còn điều trị cách ly tại bệnh viện là 65 người.

Thông tin về trường hợp nam, 25 tuổi, tại phường Xuân Đỉnh đi Đà Nẵng, từ ngày 16/7-20/7, đến 18/8 có biểu hiện ho, sốt, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, quận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Lãnh đạo quận khẳng định, nếu có tình huống xấu sẽ triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Trên địa bàn quận hiện có 8 trường hợp F0, trong đó, 6 trường hợp nhập cảnh đã được cách ly ngay, 2 trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Riêng trường hợp bệnh nhân 979, ngoài công tác cách ly các trường hợp liên quan, quận đã triển khai phun khử khuẩn tại trụ sở công ty của chồng bệnh nhân…

 Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Mai Hương, các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền dịch tới người dân, đã có lượng tin, bài lớn góp phần vào việc tuyên truyền để người dân thực hiện phòng dịch hiệu quả. Tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất, hiện có nhiều nội dung tuyên truyền phòng chống dịch tại các toà nhà, khu chung cư không còn phù hợp, nên thay thế nội dung tuyên truyền mới hơn. 

Dương Lâm

Tin khác

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Đời sống
TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Đời sống
Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống