Hà Nội đón cơn mưa 'vàng" sau chuỗi ngày nắng như đổ lửa

Thứ ba, 22/06/2021 22:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khoảng hơn 20h tối 22/6, cơn mưa rào đổ xuống Hà Nội giúp người dân hạ nhiệt sau những ngày nắng nóng.

Trận mưa xối xả kèm sấm chớp và gió tại nhiều nơi khiến bầu không khí dịu mát, đồng thời cũng làm ngập một số tuyến đườn trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: TL

Trận mưa xối xả kèm sấm chớp và gió tại nhiều nơi khiến bầu không khí dịu mát, đồng thời cũng làm ngập một số tuyến đườn trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: TL

Tối 22/6, Hà Nội mưa lớn kèm theo sấm chớp, gió mạnh. Mưa lớn tập trung ở các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai.

Đến khoảng 21h mưa đã bắt đầu trải khắp các quận, huyện của Hà Nội với lượng đáng kể. Trong đó, theo hệ thống quan trắc tự động của Hà Nội, lúc 21h15, lượng mưa tại Nhân Chính (Thanh Xuân) đạt 50,4 mm; Vân Hồ (Hai Bà Trưng) đạt 46,8mm; Tây Hồ 51mm; Nam Từ Liêm 65,7mm; Hà Đông 53,9mm; Hoa Bằng (Cầu Giấy) 74,8mm...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết lúc 21h cho thấy mây đối lưu đã và đang phát triển mạnh, gây ra mưa rào và dông mạnh trên các quận trung tâm Hà Nội.

Những giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển, mở rộng, gây mưa rào và dông cho các khu vực quận, huyện khác và khả năng lan sang các tỉnh lân cận. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét xuất hiện trong cơn dông.

Cơn mưa trắng xóa khiến các phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: TL

Cơn mưa trắng xóa khiến các phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: TL

Theo số liệu từ Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, nhiều nơi ở nội thành đang hứng chịu mưa lớn. Từ 20h45 đến 21h10, lượng mưa ở một số khu vực dao động 30-50 mm.

Theo ghi nhận, trận mưa xối xả kèm sấm chớp và gió tại nhiều nơi khiến bầu không khí dịu mát, đồng thời cũng làm ngập một số tuyến đườn trên địa bàn TP Hà Nội. Đây được coi là “cơn mưa vàng” sau những ngày nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 cũng khiến vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông từ chiều tối nay. Khu vực này đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Từ 13h đến 19h tối nay, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Bắc. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ nguy cơ xảy ra tại một số huyện miền núi thuộc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La.

Đây được coi là “cơn mưa vàng” sau những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa

Đây được coi là “cơn mưa vàng” sau những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa

Tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn tiếp diễn từ đêm nay đến ngày 25/6 với lượng phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm. Nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 29-34 độ C, giảm 4-6 độ C so với những ngày trước đó.

Chuyên gia khuyến cáo các đợt mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khoảng 3 ngày tới, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông, nhiệt độ dao động 26-32 độ C, không còn cảm giác quá oi nóng, ngột ngạt.

Đến ngày 26/6, khu vực này khả năng bước vào đợt nắng nóng mới nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Minh Châu

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống