Hà Nội: Đường giao thông ngoại thành lại hóa “sân phơi”

Thứ ba, 21/06/2022 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đến hẹn lại lên, cứ sau mỗi vụ thu hoạch nông sản, nhiều tuyến đường khu vực ngoại thành Hà Nội lại trở thành sân phơi thóc lúa, rơm rạ,...tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện các huyện ngoại thành Hà Nội đang vào vụ thu hoạch lúa, làm đất gieo cấy vụ mới. Qua đó gia tăng tình trạng người dân đốt rơm rạ tại ruộng tạo hiện tượng mù khói, hạn chế tầm nhìn.

ha noi duong giao thong ngoai thanh lai hoa san phoi hinh 1

Nhiều tuyến đường giao thông khu vực ngoại thành Hà Nội lại trở thành "sân phơi".

Đồng thời việc chiếm dụng lòng đường để phơi rơm rạ, thóc lúa diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận thực tế của PV những ngày gần đây, trên các tuyến giao thông, nhất là những tuyến đường liên thôn liên xã, đường tỉnh lộ trên địa bàn huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì,...thường xuyên xuất hiện tình trạng các hộ gia đình sau khi thu hoạch, tận dụng một phần lòng đường để phơi lúa, rơm rạ.

Ngoài lý do chật hẹp, không có diện tích phơi, nhiều người dân sợ phơi thóc làm bụi bẩn nhà cửa và do “tiện thể” nên đã mang ra đường phơi.

Việc trưng dụng mặt đường để phơi thóc lúa, thậm chí chiếm cả một làn đường khiến các phương tiện giao thông di chuyển khá khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

ha noi duong giao thong ngoai thanh lai hoa san phoi hinh 2

Lốp xe, gạch đá, cành cây,...trở thành những chướng ngại vật để ngăn phương tiện di chuyển vào khu vực phơi thóc.

ha noi duong giao thong ngoai thanh lai hoa san phoi hinh 3

Khu vực đường gom đại lộ Thăng Long đã trở thành sân phơi thóc.

ha noi duong giao thong ngoai thanh lai hoa san phoi hinh 4

Tình trạng rơm rạ phơi đầy đường tiềm ẩn nguy cơ cuốn vào gầm phương tiện, gây sự cố cháy nổ.

Anh Quỳnh, một tài xế thường xuyên di chuyển qua đại lộ Thăng Long cho biết, việc lưu thông trên đường vào thời vụ gặp không ít khó khăn khi khu vực đường gom đã trở thành sân phơi thóc của người dân.

Gạch đá, cành cây và nhiều vật dụng khác cũng được người dân dùng để làm thành những chướng ngại hạn chế phương tiện di chuyển qua khu vực phơi thóc lúa, rơm rạ. Chưa kể nếu rơm rạ vướng vào gầm ô tô có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ phương tiện.

Để xảy ra tình trạng trên, bên cạnh ý thức của người dân chưa cao còn do công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương chưa được chú trọng đúng mức. Các cơ quan chức năng cũng chưa quyết liệt xử lý triệt để những vi phạm nêu trên.

Vì vậy nhiều người dân mong muốn chính quyền địa phương chấn chỉnh ngay tình trạng này nhằm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Thế Anh

Tin khác

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều.

Giao thông
Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông
TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

(CLO) Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giao thông