Hà Nội: Giải cứu 5 người mắc kẹt trong hỏa hoạn giữa đêm

Chủ nhật, 29/07/2018 10:11 AM - 0 Trả lời

Sáng 29/7, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết đám cháy xảy ra vào đêm 28/7 tại một ngôi nhà trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã được đơn vị nhanh chóng dập tắt, tổ chức giải cứu kịp thời và đưa năm người trong đám cháy thoát ra bên ngoài an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người cũng như cháy lan.


Báo Công luận
5 người bị mắc kẹt trong căn nhà cháy rực lửa được lực lượng cảnh sát PCCC đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Nguyễn Thanh An. 

Trong quá trình làm nhiệm vụ, một cảnh sát chữa cháy đã bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại ngôi nhà số 31 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lửa bùng phát mạnh khiến đám cháy có xu hướng phát triển, lan rộng. Đáng chú ý là có năm người bị mắc kẹt phía trong ngôi nhà. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (đơn vị phụ trách địa bàn quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng) đã khẩn trương điều động hai môtô chữa cháy tiếp cận hiện trường giải cứu người mắc nạn. Đồng thời, huy động hai xe chữa cháy chuyên nghiệp, một xe thang và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tới hiện trường tổ chức dập lửa.

Sau những nỗ lực của cảnh sát chữa cháy, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khoanh vùng, khống chế, không lan rộng sang các ngôi nhà bên cạnh. 

Trung tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 cho biết do môtô cứu hỏa cơ động nhanh nên lực lượng đã mau chóng tiếp cận đám cháy, hướng dẫn, giải cứu năm người mắc kẹt trong ngôi nhà.

Trong quá trình cứu người, dập lửa, một chiến sỹ của đơn vị đã bị thương nhẹ. Sau ít phút triển khai đội hình dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Trong sáng 29/7, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

 

Theo TTXVN

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống