Hà Nội: Hàng nghìn sinh viên đổ ra các bến xe về quê nghỉ Tết sớm

Thứ sáu, 29/01/2021 19:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều trường đã cho sinh viên nghỉ Tết sớm. Ngay trong ngày 29/1, hàng nghìn sinh viên đổ ra bến xe để về quê.

Sáng 29/1, trước sự bùng phát của dịch Covid-19 tại các địa phương, nhiều trường Đại học trên địa bàn Hà Nội đã thông báo hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm để bảo vệ sức khỏe của toàn thể học sinh, sinh viên. Tại các bến xe ở Hà Nội, hàng nghìn sinh viên đã đổ về bắt xe để về quê.

Ghi nhận của PV vào chiều tối ngày 29/1 tại bến xe Mỹ Đình, người dân đổ về bến xe rất đông mọi người ai nấy đều muốn bắt xe về quê nghỉ Tết sớm.

Ghi nhận của PV vào chiều tối ngày 29/1 tại bến xe Mỹ Đình, người dân đổ về bến xe rất đông mọi người ai nấy đều muốn bắt xe về quê nghỉ Tết sớm.

Ai nấy đều hối hả vào bến xe để mua vé.

Ai nấy đều hối hả vào bến xe để mua vé.

Hầu như lượng khách ở bến xe ngày hôm nay đều là sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội đổ về đây bắt xe.

Hầu như lượng khách ở bến xe ngày hôm nay đều là sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội đổ về đây bắt xe.

Bạn Nguyệt (sinh viên năm nhất - trường Đại học Thương Mại) cho hay, trường mình phải hết ngày mai mới được nghỉ học, nhưng do lịch học của mình hôm nay đã kết thúc. Nên cũng tranh thủ ra bắt xe về quê ăn Tết sớm cùng gia đình.

Bạn Nguyệt (sinh viên năm nhất - trường Đại học Thương Mại) cho hay, trường mình phải hết ngày mai mới được nghỉ học, nhưng do lịch học của mình hôm nay đã kết thúc. Nên cũng tranh thủ ra bắt xe về quê ăn Tết sớm cùng gia đình.

Ai cũng tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc mang về quê.

Ai cũng tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc mang về quê.

Lực lượng bảo vệ bến xe liên tục nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi vào bến.

Lực lượng bảo vệ bến xe liên tục nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi vào bến.

Được biết, một số trường đại học sáng nay cho sinh viên nghỉ Tết sớm là Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Kinh tế, khoa Quốc tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội)...

Được biết, một số trường đại học sáng nay cho sinh viên nghỉ Tết sớm là Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Kinh tế, khoa Quốc tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội)...

Empty
Vì có thể do được nghỉ Tết dài ngày nên sinh viên mang theo rất nhiều đồ đạc về quê.

Vì có thể do được nghỉ Tết dài ngày nên sinh viên mang theo rất nhiều đồ đạc về quê.

Báo Công luận
Nhiều người tranh thủ ăn nhanh trong lúc chờ xe xuất bến.

Nhiều người tranh thủ ăn nhanh trong lúc chờ xe xuất bến.

Nhiều người dân mệt mỏi vì phải chờ đợi xe khách đã ngủ ngay trên ghế chờ ở bến xe.

Nhiều người dân mệt mỏi vì phải chờ đợi xe khách đã ngủ ngay trên ghế chờ ở bến xe.

Khu vực bán vé xe đi Quảng Ninh không bóng dáng người đứng bán vé. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Quảng Ninh, Hải Dương nên các nhà xe này đã tạm nghỉ.

Khu vực bán vé xe đi Quảng Ninh không bóng dáng người đứng bán vé. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Quảng Ninh, Hải Dương nên các nhà xe này đã tạm nghỉ.

Sinh viên đứng chờ xe buýt ở bến xe buýt về các huyện ở Hà Nội.

Sinh viên đứng chờ xe buýt ở bến xe buýt về các huyện ở Hà Nội.

Theo như chia sẻ của các nhân viên bến xe Mỹ Đình, lượng khách hôm nay đổ về bến xe gấp đôi ngày bình thường. Đa phần đều là sinh viên về nghỉ Tết.

Theo như chia sẻ của các nhân viên bến xe Mỹ Đình, lượng khách hôm nay đổ về bến xe gấp đôi ngày bình thường. Đa phần đều là sinh viên về nghỉ Tết.

Báo Công luận

Quang Hùng

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống