Hà Nội, Hội An trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất thế giới

Thứ năm, 28/01/2021 16:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thành phố Hà Nội và Hội An của Việt Nam đã được bình chọn vào top các điểm đến nổi tiếng hàng đầu thế giới và châu Á.

TripAdvisor vừa công bố những điểm đến tốt nhất, giành chiến thắng Giải thưởng Sự lựa chọn của Khách du lịch năm 2021 (Tripadvisor Travellers' Choice 2021).

The Travellers' Choice Best of the Best Awards là giải thưởng nhằm tôn vinh các điểm đến yêu thích của du khách trên toàn thế giới dựa vào đánh giá và xếp hạng khách sạn, nhà hàng, hoạt động giải trí tại từng nơi, trên phạm vi toàn thế giới trong khoảng thời gian 12 tháng (1/12/2019-30/11/2020).

Thủ đô Hà Nội vào top 10 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới.

Thủ đô Hà Nội vào top 10 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới.

Giải thưởng của TripAdvisor được chia theo 4 hạng mục: Điểm đến phổ biến nhất, Điểm đến xu hướng, Điểm đến mới nổi và Công viên Quốc gia tốt nhất.

Hạng mục đầu tiên, Điểm đến phổ biến nhất nêu bật những nơi mà người đánh giá trên TripAdvisor yêu thích nhất trong 12 tháng qua.

Với danh mục này, Bali (Indonesia) vươn lên vị trí đầu tiên, trở thành điểm đến nổi tiếng nhất trên thế giới. Điểm du lịch này xếp thứ 4 vào năm ngoái và đã đánh bại London (Anh) từ đầu bảng xuống vị trí á quân.

Bali được công bố là điểm đến nổi tiếng nhất trên thế giới, theo Giải thưởng Tripadvisor Travellers' Choice 2021.

Bali được công bố là điểm đến nổi tiếng nhất trên thế giới, theo Giải thưởng Tripadvisor Travellers' Choice 2021.

Bên cạnh 2 điểm đến dẫn đầu, Dubai (UAE), Rome (Italy) và Paris (Pháp) lần lượt xếp các vị trí còn lại trong top 5.

Tiếp đó, Hà Nội của Việt Nam đứng thứ 6 và Hội An (Quảng Nam) xếp thứ 11 trong danh sách những điểm đến phổ biến nhất thế giới.

Ngoài ra, giải thưởng của TripAdvisor cũng xếp hạng các điểm đến ở từng khu vực. Nhiều thành phố của Việt Nam lọt vào danh sách top điểm đến nổi tiếng hàng đầu châu Á.

Cụ thể, Thủ đô Hà Nội xếp hạng 2 (chỉ sau Bali), Hội An vị trí 4, TP.HCM thứ 11 và Đà Nẵng 16.

Hayley Coleman, người phát ngôn của Tripadvisor nói: "Đây là những điểm đến mà khách du lịch muốn đến thăm tiếp theo, cho dù là viên ngọc du lịch ở hiện tại hay một nơi chưa có trên bản đồ đối với du khách quốc tế".

Duy Chung

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa