Hà Nội: Huyện Phúc Thọ cách ly y tế 150 người liên quan ca mắc Covid-19

Thứ sáu, 07/08/2020 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 7/8, huyện Phúc Thọ tổ chức cách ly y tế khoảng 150 người dân tại 1 thôn trên địa bàn do có liên quan ca nhiễm Covid-19 mới phát hiện.

Huyện Phúc Thọ tổ chức cách ly y tế cho người liên quan ca bệnh Covid-19 mới. Ảnh: TL.

Huyện Phúc Thọ tổ chức cách ly y tế cho người liên quan ca bệnh Covid-19 mới. Ảnh: TL.

Sáng 7/8, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống Covid-19, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông báo TP vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

“Hà Nội đang có 3 ca dương tính, đều từ vùng dịch về. Thông tin mới nhất sáng nay, chúng tôi phát hiện thêm 1 trường hợp nữa là N.T.D., nữ, 30 tuổi, ở thôn 1, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ”, ông Chung thông tin.

Theo ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, thôn 1 có khoảng 1.000 dân, nhưng huyện chỉ phong tỏa khu vực gồm 3 ngõ sát nơi bệnh nhân này sinh sống (khoảng 150 dân).

"Khoảng 3h sáng nay, huyện nhận được thông tin người này dương tính với SARS-CoV-2. Huyện đã tổ chức truy vết tất cả trường hợp tiếp xúc và khoanh vùng, cách ly y tế, phun khử khuẩn khu vực thôn 1, xã Vân Phúc. Đến nay, chúng tôi đã xác định được 7 trường hợp F1 và 32 F2", ông Tuấn thông tin.

Theo điều tra dịch tễ, bà D. đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình 7 người, nghỉ tại số 17 đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, từ ngày 24 đến 27/7.

Trong khoảng thời gian ở đây, bà tắm biển và đi chùa Linh Ứng. Cả gia đình về Hà Nội lúc 14h hôm 27/7 và tự cách ly tại nhà. Ngày 4/8, người này ho, sốt nhẹ, lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện mắc Covid-19.

Hiện, Hà Nội đã xác định hơn 300 trường hợp F1 và 400 trường hợp F2 của 4 ca bệnh hiện nay (BN447, 459, 714 và 1 ca mới). Các ca F1 của bệnh nhân 447 và 459 đều âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Minh Châu

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống