Hà Nội: Lo sợ cháy nổ, người dân đổ xô đi mua các thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Thứ năm, 20/07/2023 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hà Nội liên tiếp xuất hiện nhiều vụ hoả hoạn do cháy nổ khiến không ít người dân có tâm lý bất an. Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy, nhiều người dân đã đổ xô tìm mua các loại thiết bị phòng cháy, chữa cháy để chủ động trong việc ứng phó với hoả hoạn.

Thời gian gần đây, Hà Nội ghi nhận liên tiếp các vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Mới đây nhất, ngày 19/7, vụ cháy nhà tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Sự việc này khiến phần lớn người dân xuất hiện tâm lý bất an, lo sợ về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố, tránh thiệt hại lớn về người và tài sản, nhiều người dân Thủ đô đã ráo riết tìm mua các sản phẩm cứu hộ và thiết bị PCCC.

Sức mua tăng, thiết bị PCCC “sốt” giá

Anh Trần Xuân Mạnh (Thanh Xuân, Hà Nội) đã trang bị thêm 2 chiếc bình chữa cháy đặt tại góc nhà để đề phòng cháy nổ, nhất là trong giai đoạn nắng nóng thất thường như hiện nay.

ha noi lo so chay no nguoi dan do xo di mua cac thiet bi phong chay chua chay hinh 1

Bình chữa cháy là mặt hàng được nhiều người lựa chọn.

“Tôi mua sẵn để đấy, nếu không may xảy ra cháy nổ thì có thể sử dụng trong lúc chưa có sự giúp đỡ của người dân và đội cứu hoả. Ít nhất trong trường hợp nguy cấp thì cũng sẽ bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình, không bị động và phụ thuộc hoàn toàn từ cứu trợ bên ngoài” - anh Mạnh chia sẻ.

Anh Vũ Tiến - chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau vụ cháy ngày 19/7 tại Hoài Đức, lượng khách đến cửa hàng để tìm mua các thiết bị an toàn đông hơn.

“Trước đây, lượng khách đến mua tại cửa hàng đa phần là các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh nhưng nay, cửa hàng tôi bán ra khá nhiều đơn lẻ đến từ các hộ gia đình. Giá của các mặt hàng này dù nhỉnh hơn so với thời điểm trước nhưng nhiều người vẫn chấp nhận đầu tư để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản” - anh Tiến chia sẻ.

Tại một cửa hàng chuyên cung cấp các mặt hàng bảo hộ lao động tại Cầu Giấy (Hà Nội), lượng khách tìm đến cửa hàng để mua các thiết bị PCCC như bình xịt cứu hoả, mặt nạ chống khói, mặt nạ phòng độc… đông hơn hẳn sau khi những vụ cháy nổ, hoả hoạn lớn xảy ra gần đây.

ha noi lo so chay no nguoi dan do xo di mua cac thiet bi phong chay chua chay hinh 2

Các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm phần lớn tại các cửa hàng.

Việc nhiều người dân ráo riết tìm mua các thiết bị PCCC khiến một số cửa hàng rơi vào tình trạng khan hiếm. Điều này dẫn đến hiện tượng nhiều mặt hàng bị đẩy giá cao hơn so với thời điểm trước đó.

Theo tìm hiểu của PV, thiết bị PCCC được chia làm nhiều nhóm: thiết bị chống cháy, chữa cháy và báo cháy. Phổ biến nhất có thể kể như mặt nạ chống độc, bình chữa cháy, thang dây thoát hiểm,...Tuỳ vào xuất xứ mà giá thành cũng khác nhau.

Đối với mặt nạ chống độc có 2 loại là 1 phin và 2 phin, giá thành dao động từ 90.000 đồng - 500.000 đồng/chiếc, tuỳ loại. Thang dây thoát hiểm có hai loại là dây dù và dây bằng cáp, bán kèm là bộ dây đai, giá cả dao động 90.000 đồng - 150.000 đồng/m. Đầu báo khói lắp đặt tại gia đình có giá từ 400.000 đồng - 500.000 đồng/bộ.

Bình chữa cháy cũng có 2 loại đang phổ biến trên thị trường hiện nay là dạng bột và dạng khí CO2. Dạng bột loại 1-8kg có giá 150.000 đồng - 300.000 đồng/bình; dạng khí CO2 từ 3-5kg có giá 400.000 - 580.000 đồng/bình.

ha noi lo so chay no nguoi dan do xo di mua cac thiet bi phong chay chua chay hinh 3

Mặt nạ phòng độc từ Trung Quốc được nhiều người trang bị vì giá thành rẻ.

Trong đó, những thiết bị được nhập khẩu Trung Quốc chiếm số lượng lớn tại các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động. Người dân vẫn ưa chuộng mặt hàng này bởi giá thành rẻ hơn nhiều so với xuất xứ từ Nhật Bản, Mỹ. Riêng với mặt hàng xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ có giá cao hơn, lên tới hàng triệu đồng/sản phẩm.

Tràn lan các thiết bị PCCC không đạt chuẩn

Theo thông tin từ các doanh nghiệp chuyên kinh doanh mặt hàng này, các sản phẩm PCCC nhập khẩu về đều được kiểm tra về chất lượng và có dán tem kiểm định của Cơ quan Cảnh sát PCCC mới được đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, trên thực tế một số cửa hàng bán bình chữa cháy có xuất xứ từ Trung Quốc chỉ dán tem bảo hành chú không có tem kiểm định hay nhãn phụ tiếng Việt.

ha noi lo so chay no nguoi dan do xo di mua cac thiet bi phong chay chua chay hinh 4

Hộp báo cháy đa năng có giá từ vài trăm nghìn đồng.

Ghi nhận của PV tại một cửa hàng trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), bình chữa cháy được bày bán tràn lan. Trên bình chỉ toàn ghi tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có tên đơn vị sản xuất.

Thậm chí, một số cửa hàng còn chào bán bình chữa cháy đã qua sử dụng với giá chỉ 100.000 đồng/bình.

Các phương tiện PCCC này khi đưa vào sử dụng có thể không đảm bảo hiệu quả chữa cháy, thậm chí còn gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng.

Đáng lo ngại, nhiều hộ gia đình vẫn chưa có thói quen thay bình sau nhiều năm sử dụng. Bình chữa cháy chỉ có hạn sử dụng 2-3 năm, sau thời gian sẽ bị rỉ sét, xì hơi, không còn khả năng chữa cháy.

Nhiều người dân cũng cho biết, họ đã tìm hiểu trước về cách sử dụng các thiết bị PCCC. Tuy nhiên, việc người dân đổ dồn đi mua các mặt hàng này vẫn theo tâm lý đám đông, chưa có căn cứ để lựa chọn các sản phẩm phù hợp.

Việc mua các thiết bị PCCC để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và gia đình là điều cần thiết. Tuy nhiên người dân cần lưu ý mua hàng tại các công ty, đại lý uy tín; có chế độ bảo hành; đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng; yêu cầu hướng dẫn sử dụng sơ bộ, tránh tình trạng mua hàng ồ ạt theo phong trào.

Bài và ảnh: Thu Hiền

Bình Luận

Tin khác

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô giá rẻ của Nga

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô giá rẻ của Nga

(CLO) Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu và khí đốt với giá thấp nhất có thể từ nguồn cung dầu thô của Nga, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri trả lời Reuters tại hội nghị Gastech ở Houston.

Thị trường - Doanh nghiệp