Hải Dương chuyển công tác 2 trưởng công an thành phố
(CLO) Công an tỉnh Hải Dương vừa công bố quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Trưởng Công an TP Hải Dương và TP Chí Linh đều thôi làm nhiệm vụ công an để chuyển sang ngành khác.
Theo dõi báo trên:
70% khí thải ô nhiễm bắt nguồn từ phương tiện giao thông
Theo công bố của cơ quan quan sát chất lượng không khí IQAir, liên tiếp các ngày trong tháng 10, chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội luôn nằm trong top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thậm chí, sáng 7/10, Hà Nội còn phải nhận “danh hiệu” thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số ô nhiễm lên tới gần 200 - ngưỡng gây hại cho sức khỏe con người.
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên những thành phố của Việt Nam bị nêu tên trong danh sách không ai mong muốn trên. TP HCM và Hà Nội – 2 đô thị lớn có mật độ dân số cao nhất cả nước – thường xuyên nằm trong top các thành phố ô nhiễm nhất hành tinh.
Theo nghiên cứu của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào năm 2023, tại các đô thị lớn, khí thải ô nhiễm môi trường có tới 70% bắt nguồn từ các phương tiện giao thông. Tính đến cuối năm 2023, thống kê cho thấy Việt Nam đang có gần 80,6 triệu ô tô, xe máy, trong đó đại đa số là xe chạy bằng xăng, dầu – những phương tiện bị coi là “ống xả di động” gây ô nhiễm không khí.
Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, đây chính là lý do việc giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông cần được ưu tiên.
Vị chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách đưa xe điện vào sử dụng cho dịch vụ công, phương tiện công cộng, chính sách hạn chế phương tiện xăng, dầu và khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông sạch… Ông lấy ví dụ nhiều thành phố trên thế giới từng là tâm điểm ô nhiễm không khí nay đã cải thiện dần nhờ các chính sách quyết liệt. Đặc biệt, mới đây Nghị viện châu Âu đã thông qua luật cấm bán ô tô chạy bằng xăng, dầu từ năm 2035…
Tại Việt Nam, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải. Mục tiêu đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm cả xe cá nhân và xe vận tải công cộng, xe chuyên dụng chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh.
Quyết định này đã sớm nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và các chuyên gia về giao thông, môi trường… tại Việt Nam. Đặc biệt, với lượng ô tô, xe máy điện tăng nhanh và liên tục trong thời gian gần đây, giới quan sát nhận định, mục tiêu này hoàn toàn có thể thành hiện thực.
Chung tay để phủ sóng xe điện
Đầu tháng 10 năm nay, hãng ô tô VinFast công bố kết quả kinh doanh đạt hơn 9.300 xe bán ra trong tháng 9 và là hãng xe bán chạy nhất thị trường, vượt qua các hãng xe quốc tế đã có thâm niên 20-30 năm tại Việt Nam. Đáng chú ý, danh mục sản phẩm hiện tại của VinFast chỉ có xe điện do hãng này đã dừng hoàn toàn sản xuất xe động cơ đốt trong từ năm 2022.
Nhìn vào những kết quả trên, ông Hoàng Dũng, một người theo dõi thị trường ô tô lâu năm bày tỏ sự vui mừng, không chỉ vì những kỳ tích của thương hiệu Việt mà còn bởi đây là tín hiệu cho thấy người tiêu dùng ngày càng có niềm tin và ý thức về những lợi ích ô tô điện mang lại cho môi trường.
Điều đáng mừng là ngoài khách hàng cá nhân, rất nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực vận tải đã không ngần ngại chuyển đổi từ xe xăng sang các mẫu xe điện để kinh doanh dịch vụ.
“Chúng tôi đang dần đưa xe điện vào dịch vụ, góp phần đưa ngành vận tải hướng tới một bước quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính và giảm ô nhiễm không khí. Điều này không chỉ đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, mà còn tạo ra một hình ảnh tích cực về thương hiệu, thu hút khách hàng quan tâm đến các giải pháp bền vững”, ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch HĐQT & Giám đốc CTCP Én Vàng Quốc Tế khẳng định.
Én Vàng cũng là một trong những doanh nghiệp đã sớm chuyển đổi sang sử dụng xe điện VinFast từ tháng 4/2023 và dự kiến sẽ có đội ngũ 500 xe điện vào cuối năm 2024. Ngoài Én Vàng là rất nhiều cái tên đang mạnh mẽ chuyển đổi xanh như Lado (Lâm Đồng), Bách Đại Dũng (Hà Tĩnh), taxi MaiLove (Nghệ An) hay mới đây nhất là liên minh 4 hãng taxi lâu đời tại Hà Nội gồm Thanh Nga, Long Biên, Quê Lụa, Bắc Á. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp đều cho rằng, xe điện là chìa khóa giúp các đơn vị tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó tối ưu lợi ích kinh tế.
Đánh giá cao những bước chuyển mình trên, các chuyên gia ngành môi trường cho rằng, sự chung tay của người dân, doanh nghiệp các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tàu như VinFast sẽ là nền tảng không thể vững chắc hơn trong “cuộc chiến” chống ô nhiễm của Việt Nam. Đây là hướng đi đúng đắn nhưng cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong điều kiện ô nhiễm vẫn là báo động đỏ tại Việt Nam.
“Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, không thể đi riêng lẻ được. Công cuộc bảo vệ môi trường này không phải của riêng ai, không phải của một doanh nghiệp nào, không phải của riêng chính phủ, mà của cộng đồng người dân. Sự chung tay của tất cả mọi người mới dẫn đến thành công”, TS Hoàng Dương Tùng khẳng định.
P.V
(CLO) Công an tỉnh Hải Dương vừa công bố quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Trưởng Công an TP Hải Dương và TP Chí Linh đều thôi làm nhiệm vụ công an để chuyển sang ngành khác.
(CLO) Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết: Tình trạng “bỏ cọc” sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất tái diễn, tác động tiêu cực đến mặt bằng giá và thị trường nhà ở.
(CLO) Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Minh (SN 1972, trú phường Tân Hội, TP Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
(CLO) Sau khi treo cổ tự tử nhưng được cứu sống, khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nam thanh niên 29 tuổi bất ngờ nhảy từ tầng 10 xuống đất, tử vong tại chỗ.
(CLO) Ngày 22/10 tới đây, tại Art Space - Trung tâm Phát triển và sáng tạo mỹ thuật thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 3 hoạ sĩ gồm: Nguyễn Văn Đức, Tùng Nguyễn, Nguyễn Minh sẽ mở triển lãm “Triển lãm tháng 10”.
(CLO) Nhân dịp kỉ niệm 30 năm ra đời bộ truyện “Thám tử lừng danh Conan” lần đầu tiên, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ phối hợp tổ chức Triển lãm “30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan” vào ngày 26/10 tại Hà Nội.
(CLO) Lễ hội văn hoá Complex Fest 2024 chủ đề Công đoàn Thủ công và In ấn, mang đến không khí đầy sôi động của một “khu nhà xưởng thủ công”.
(CLO) Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc một cựu cán bộ tài chính xã Hải Bắc cũ (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vừa tử vong tại trụ sở UBND xã.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn số 11382/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La liên quan đến đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế xã hội
(CLO) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai tính năng bán vé qua bản đồ trực tuyến để chào mừng 78 năm ngày truyền thống ngành đường sắt (21/10/1946 - 21/10/2024).
(CLO) Sáng 21/10, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em tổ chức ra mắt bộ mới gồm hai ấn phẩm Tạp chí in và Tạp chí điện tử (suckhoetreem.vn).
(CLO) Các hãng hàng không châu Âu cắt giảm hơn 85% chuyến bay đến Trung Quốc khi chi phí nhiên liệu tăng vọt, thời gian bay dài thêm 3 giờ do ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine.
(CLO) Trước việc UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa có văn bản chấm dứt các hoạt động đối với 4 cơ sở chế biến gỗ băm dăm trên địa bàn huyện. Mới đây, 4 doanh nghiệp này đã có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tổ chức sản xuất băm dăm keo trên địa bàn huyện này.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
(CLO) Theo tính toán sơ bộ, để mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cần 32.000 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024-2028.
(CLO) Dự án cầu Thủ Thiêm 4 giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP Thủ Đức và các quận phía Nam TP HCM, cùng với dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối liền quận 1 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) dự kiến được khởi công vào năm 2025.
(CLO) Trước việc UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa có văn bản chấm dứt các hoạt động đối với 4 cơ sở chế biến gỗ băm dăm trên địa bàn huyện. Mới đây, 4 doanh nghiệp này đã có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tổ chức sản xuất băm dăm keo trên địa bàn huyện này.
(CLO) Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, quân đội và lực lượng dân phòng, người dân để dập tắt đám cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực, các lực lượng đã khoanh vùng, khống chế và cơ bản dập tắt được đám cháy thảm thực bì ở núi Sơn Đào.
(CLO) UBND tỉnh Nam Định và Thái Bình đồng ý phương án thí điểm dùng 5,2 triệu m3 cát biển đắp nền cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua huyện Xuân Trường và Thái Thụy).
(CLO) Vi phạm hàng loạt lỗi trong hoạt động khai thác khoáng sản, Công ty Cổ phần Đá và Khoáng sản Phủ Quỳ, tại huyện Quỳ Hợp đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt và thu lợi bất hợp pháp phải nộp là 355 triệu đồng.
(CLO) Tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân và Khu biệt thự Vườn Đào được đánh giá là những khu vực đẹp, hiện đại bậc nhất Thủ đô. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đoạn qua phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thường xuyên xuất hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe, buôn bán, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và khiến người dân bức xúc.
(CLO) UBND thị xã Sa Pa vừa phối hợp với công an tỉnh Lào Cai khởi công xây dựng nhà mới ở Khu tái định cư cho 28 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở rất cao sau mưa lũ lịch sử tháng 9/2024 tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh.
(CLO) Ngày 17/10, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vừa ký 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 355 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đá và Khoáng sản Phủ Quỳ vì các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Xử phạt 298 triệu đồng đối với Công ty CP thiết bị Thiên Hoàng vì hành vi khai thác đất vượt phạm vi cấp phép.