Hà Nội: Người dân đổ xô ra hồ Tây bơi lội "giải nhiệt"

Thứ tư, 08/07/2020 21:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày qua, Hà Nội có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ luôn ở ngưỡng 40 độ cùng với tác động của hiệu ứng đô thị, không khí oi nóng nên nhiều người dân đã đổ xô ra Hồ Tây để tắm, bất chấp rào chắn và biển báo nguy hiểm.

Dưới cái nóng như đổ lửa, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới các bãi tắm tự phát ở Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp rào chắn và biển báo nguy hiểm

Dưới cái nóng như đổ lửa, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới các bãi tắm tự phát ở Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp rào chắn và biển báo nguy hiểm

Ghi nhận thực tế của PV Báo Nhà báo & Công luận trong ngày 8/7, ngay từ thời điểm 16h, 17h chiều khi nắng vẫn còn khá gay gắt đã có rất đông người dân tập trung tại các bãi tắm tự phát

Ghi nhận thực tế của PV Báo Nhà báo & Công luận trong ngày 8/7, ngay từ thời điểm 16h, 17h chiều khi nắng vẫn còn khá gay gắt đã có rất đông người dân tập trung tại các bãi tắm tự phát

Từ người lớn, trẻ nhỏ, thanh niên đều tỏ ra thích thú, vô tư bơi lội, phớt lờ biển cấm và hàng rào chắn

Từ người lớn, trẻ nhỏ, thanh niên đều tỏ ra thích thú, vô tư bơi lội, phớt lờ biển cấm và hàng rào chắn

Theo quan sát của PV, đa phần người bơi lội là các cháu học sinh cấp 1, cấp 2 thậm chí nhỏ tuổi hơn được bố mẹ đưa đi. Chỉ cần một miếng xốp to hoặc vài chai nhựa lớn là người dân đã có thể vô tư lao xuống, bơi lội giữa Hồ Tây rộng lớn

Theo quan sát của PV, đa phần người bơi lội là các cháu học sinh cấp 1, cấp 2 thậm chí nhỏ tuổi hơn được bố mẹ đưa đi. Chỉ cần một miếng xốp to hoặc vài chai nhựa lớn là người dân đã có thể vô tư lao xuống, bơi lội giữa Hồ Tây rộng lớn

Hàng rào chắn ngăn cách trở nên vô tác dụng. Người dân vô tư chơi đùa dưới làn nước mà không hề biết Hồ Tây có những vị trí nông sâu thế nào, nguy hiểm luôn rình rập

Hàng rào chắn ngăn cách trở nên vô tác dụng. Người dân vô tư chơi đùa dưới làn nước mà không hề biết Hồ Tây có những vị trí nông sâu thế nào, nguy hiểm luôn rình rập

Thậm chí có cả dịch vụ đi xuồng, mô tô dưới nước tại những nơi có biển cấm, rào chắn

Thậm chí có cả dịch vụ đi xuồng, mô tô dưới nước tại những nơi có biển cấm, rào chắn

Biển cấm của UBND phường Quảng An chỉ còn mang

Biển cấm của UBND phường Quảng An chỉ còn mang "tính hình thức"

Một số người còn chuẩn bị rất nhiều

Một số người còn chuẩn bị rất nhiều "ngư cụ" để đánh bắt cá

Hoạt động câu cá diễn ra ở khắp nơi

Hoạt động câu cá diễn ra ở khắp nơi

Người dân vô tư đứng ngay sát mép nước để câu cá, hóng mát bất chấp những nguy cơ có thể ngã xuống hồ bất cứ lúc nào

Người dân vô tư đứng ngay sát mép nước để câu cá, hóng mát bất chấp những nguy cơ có thể ngã xuống hồ bất cứ lúc nào

Người đàn ông vui vẻ khoe

Người đàn ông vui vẻ khoe "chiến tích" của mình sau một buổi chiều câu cá tại Hồ Tây

Thế Anh

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông