(CLO) Hiện nay, tại huyện Hoài Đức có hiện tượng cả dãy nhà, ''cụm dân cư'' được xây dựng hoàn toàn trên đất nông nghiệp. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này có dấu hiệu buông lỏng quản lý về đất đai, xây dựng.
Khu đất nông nghiệp thuộc các xã An Khánh, La Phù, An Thượng...của huyện Hoài Đức tràn lan các công trình vi phạm xây dựng trái phép, bao gồm nhà ở, nhà xưởng, bãi vật liệu xây dựng và bãi trông giữ xe. Những công trình này gây bức xúc trong dư luận trong một thời gian dài, có dấu hiệu không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, gây ô nhiễm môi trường,...
Làm việc với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, chính quyền các xã thừa nhận công trình được xây dựng rải rác trong các năm gần đây, một số vừa mới hoàn thành.
Clip: Tràn lan các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã La Phù, trong đó có cả cụm dân cư mới hình thành trên đất nông nghiệp tại khu Vườn Ươm, thôn Thắng Lợi:
X
Khu Vườn Ươm (xã La Phù) là đất nông nghiệp, khu vực này nằm đối diện nghĩa trang nhân dân Miền Hạ, hàng loạt nhà ở đã được người dân xây dựng. Theo phản ánh, các công trình cũ chưa bị xử lý thì các công trình mới lại được hoàn thiện.
Khu vực đường Hoa Thám (xã La Phù) cũng tồn tại nhiều công trình có dấu hiệu xây dựng trái phép. Không chỉ có nhà xưởng, phía đầu đường này còn xuất hiện những điểm trông giữ xe, bãi vật liệu không phép. Ghi nhận tại đây, có thể thấy, đất nông nghiệp bị phá hủy, san lấp một diện tích rộng, làm mất tính chất của đất.
Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, ông Nguyễn Đình Tiến cho biết: "Tất cả các công trình tại khu Vườn Ươm đã và đang thiết lập hồ sơ vi phạm". Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Tiến từ chối cho phóng viên tiếp cận các tài liệu, hồ sơ này.
Còn những công trình nằm trên mặt đường Hoa Thám, ông Tiến cho biết, bãi vật liệu xây dựng của ông Chí, bãi trông giữ xe trái phép của ông Trung, riêng bãi xe không phép đã cưỡng chế từ tháng 3/2024. Khi PV cung cấp các hình ảnh chứng minh việc bãi trông giữ xe trái phép vẫn hoạt động bình thường thì ông Tiến nói sẽ kiểm tra lại và thông tin sau.
Ghi nhận tại đây, bên cạnh hai công trình vi phạm trên, khu vực đường Hoa Thám còn nhiều công trình khác cũng có dấu hiệu vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Theo phản ánh của người dân, có nhiều công trình nhà ở đang được quây tôn và gấp rút xây dựng. Ông Tiến cho biết chưa nắm được các công trình này và hứa sẽ cung cấp thông tin sau.
Nằm ngay cạnh xã La Phù, xã An Khánh cũng "rất nóng" về tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng. Trên địa bàn các thôn Ngãi Cầu, Yên Lũng, Phú Vinh, hàng chục công trình nhà xưởng, nhà ở, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, bãi trông gửi xe...đều có dấu hiệu vi phạm. Thậm chí, khu vực khu Mái, thôn Ngãi Cầu hình thành cả một "dãy phố" trên đất nông nghiệp. Các công trình vi phạm đã lâu, có công trình mới hoàn thiện nhưng không thấy bị kiểm tra, xử lý, người dân cho biết thêm.
Ông Nguyễn Đăng Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh thông tin: "Đây là khu vực đất nông nghiệp, đã vi phạm từ lâu". Về hồ sơ xử lý sai phạm liên quan đến khu vực này, ông Lợi từ chối cung cấp và mong được phóng viên chia sẻ khó khăn với UBND xã.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, "dãy nhà" này có các công trình được hoàn thiện cách đây không lâu, có công trình vẫn đang có dấu hiệu được xây dựng.
Người dân thôn Ngãi Cầu cho biết: "Dải đất này trước đây là đất canh tác của người dân nhưng không hiểu sao được xây hết loạt, có công trình nhà ở khá lớn nhưng không thấy bị kiểm tra, ngăn chặn".
Đối với bãi trông giữ xe trái phép nằm gần đường Lê Trọng Tấn, người dân cũng nhiều lần phản ánh với UBND xã An Khánh. Ông Lợi cho biết, bãi xe này đã từng bị cưỡng chế, tháo dỡ nhưng về việc vẫn hoạt động thì UBND xã không hề hay biết?
Hàng loạt nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trái phép khác đã được phóng viên thông tin đến UBND xã An Khánh và nhận được lời hứa sẽ cho kiểm tra và thông tin lại sau đến báo Nhà báo và Công luận.
Tại xã An Thượng (huyện Hoài Đức), tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp cũng xảy ra rất nhiều, những vi phạm này diễn ra trong nhiều năm trở lại đây.
Những nhà xưởng xây dựng trái phép không hề hiếm, đây là những công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ.
Thôn An Hạ, xã An Thượng cũng xảy ra tình trạng một khu vực "tự do" xây dựng trên diện tích đất canh tác. Có nhiều công trình nhà ở đã xây dựng xong từ rất lâu nhưng cũng có công trình vừa mới hoàn thành.
Trao đổi với UBND xã An Thượng về khu vực này, Phó Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Đăng Thịnh cho biết: "Khu vực xứ đồng này là khu Dinh, thôn An Hạ, là đất phần trăm, trước kia trồng rau. Một số nhà đã vi phạm từ rất lâu nhưng cũng có công trình mới xây dựng năm ngoái".
Khi được hỏi về việc thống kê số công trình vi phạm và hồ sơ xử lý vi phạm tại khu vực này thì UBND xã An Thượng không trả lời.
Trên địa bàn huyện Hoài Đức, việc xây dựng trên đất nông nghiệp còn xảy ra tại nhiều xã khác. Tình trạng trên những khu đất nông nghiệp "mọc" lên các ''cụm dân cư'' mới là không hiếm.
Quá trình tìm hiểu nguyên nhân vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hoài Đức diễn ra tràn lan, PV được nhiều người dân cho biết, việc xây dựng này khá dễ nếu biết cách "làm luật". Về vấn đề này, PV đã liên hệ đặt lịch với UBND huyện Hoài Đức nhưng chưa nhận được phản hồi từ đơn vị này.
Clip một trong nhiều người dân huyện Hoài Đức chia sẻ cách để xây dựng nhà trên đất nông nghiệp:
X
Trước tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tràn lan, có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng đang diễn ra, đề nghị UBND huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức nhanh chóng tiếp nhận thông tin phản ánh, làm rõ và xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có).
(CLO) Tháp Jeddah, với chiều cao dự kiến 1 km, sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình này đã bị tạm dừng gần 7 năm do cuộc điều tra chống tham nhũng tại Ả Rập Xê Út và giờ đây sẽ được khởi động lại.
(CLO) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân và đưa ra những giải pháp để ngăn ngừa sau nhiều sự cố tàu bị trật bánh ở Thừa Thiên - Huế.
(CLO) Các nhà sản xuất ô tô EU đang phải đối mặt với những tháng tồi tệ nhất kể từ đại dịch Covid-19, tờ báo Bild (Đức) đưa tin, trích dẫn lời một chuyên gia nổi tiếng trong ngành.
(CLO) New Delhi đang tìm cách bảo vệ lợi ích và tìm "giải pháp tạm thời" trong các thỏa thuận với các đối tác toàn cầu, bao gồm cả Nga, khi Washington làm phức tạp hoạt động thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết. Tuy nhiên, ông làm rõ Ấn Độ không có ý định từ bỏ đồng đô la Mỹ.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 121/2024/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trong đó bổ sung 2 trường hợp đơn vị đăng kiểm xe cơ giới bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; bổ sung thêm 1 trường hợp đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên.
(CLO) Một người nước ngoài chỉ huy hoạt động khai thác vàng trái phép ở Tây Kalimantan, Indonesia đã bị tòa án nước này kết án 5 năm tù và phạt 50 tỷ rupiah (3,2 triệu USD). Nhóm "vàng tặc" của kẻ này đã khai thác trộm khoảng 774 kg vàng và 938 kg bạc.
(CLO) Trong lúc nhậu, Khánh vừa nói chuyện vừa chỉ tay vào mặt anh C. nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Khánh về nhà lấy dao rựa quay lại chém bạn trọng thương.
(CLO) Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08), vừa thông tin về đề xuất giảm tiền phạt người vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu.
(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận có bài viết phản ánh về việc Công ty tư nhân Tuyết Đông (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) có nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, rà soát những nội dung mà Báo phản ánh.
(CLO) Israel đang mở rộng các chiến dịch quân sự ra khắp khu vực, mới nhất là cuộc không kích vào đêm thứ Năm ở Bờ Tây, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy của nhóm chiến binh Hamas.
(CLO) Lãnh đạo Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, Công an phường Châu Khê đã tiếp nhận đơn phản ánh của một nam tài xế về việc bị nhóm người chặn đường, hành hung khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phố Đa Hội, phường Châu Khê.
(CLO) Việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, các khóa học của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho mỗi hội viên, nhà báo.
(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận có bài viết phản ánh về việc Công ty tư nhân Tuyết Đông (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) có nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, rà soát những nội dung mà Báo phản ánh.
(CLO) 10/10 mẫu nước lấy tại Tuyên Quang xét nghiệm sau vụ vỡ đập bùn thải của Công ty Kim loại màu Bắc Kạn đều không đạt tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt.
(CLO) Để có đất đắp cho các trang trại chăn nuôi, công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), một số cá nhân đã móc nối, khai thác trái phép khoáng sản nhằm cung cấp cho đơn vị thi công.
(NB&CL) Dự án Nhà máy Chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) qua nhiều lần đổi chủ vẫn hoạt động kém hiệu quả. Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại dự án trăm tỷ này.
(NB&CL) Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại dự án Trung tâm Đức mẹ Núi Cúi, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai…
(CLO) Thời gian gần đây, dư luận trên địa bàn phường Đông Ngạc đang rất bức xúc, trước việc chính quyền sở tại có dấu hiệu buông lỏng quản lí để cho một số cá nhân lấn chiếm, thậm chí còn tự ý xây dựng công trình bê tông trái phép tại vị trí Km54+900 đến Km 55+00.
(CLO) Theo đại diện Sở KH&ĐT Bắc Giang, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Đức Phát là hợp lệ... Trong trường hợp có việc giả mạo giấy tờ để thay đổi tư cách pháp nhân tại doanh nghiệp thì những người thực hiện hành vi này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
(CLO) Để đủ điều kiện trúng gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng đã kê khai năng lực kinh nghiệm có được trước ngày nhà thầu này thành lập?
(CLO) Liên quan đến đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc tố giác một số cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để xin đầu tư dự án xây dựng hạ tầng KCN Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 1 và 2, nguồn tin của phóng viên được biết, cơ quan Công an đang thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định.
(CLO) Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nhất Thanh với vai trò liên danh hoặc độc lập trúng nhiều gói thầu tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Trong đó, nhiều gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp cho ngân sách Nhà nước, thậm chí các con số tiết kiệm chỉ là “tượng trưng”.