Hà Nội: Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào quận Hoàng Mai

Thứ năm, 07/01/2021 22:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm của 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (đang đợi kết quả) và đưa các đối tượng đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố.

5-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-3

Ngày 7/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, đại diện quận Hoàng Mai đã thông tin về vụ việc 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có dừng chân tại quận Hoàng Mai vào sáng ngày 7/1. Được biết, các đối tượng có đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Qua kiểm tra, không có biểu hiện ho, sốt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Trung tâm y tế quận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khử khuẩn (tại một số điểm các đối tượng dừng chân); lấy mẫu xét nghiệm (đợi kết quả) và đưa các đối tượng đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố.

Từ ngày 31/12/2020 - 7/1/2021, Hà Nội đã ghi nhận 8 ca mắc mới là người từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 trường hợp tái dương tính. Toàn bộ 8 trường hợp trên đều đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, lũy tích đến nay, có 198 ca mắc, chưa có ca tử vong và qua 143 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc mới. Trong đó, có 11 ca ngoài cộng đồng và 66 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Về trường hợp dương tính SARS-COV-2 tại khu cách ly tập trung Trung đoàn B59 đã về nơi cư trú tỉnh Quảng Ninh, ngay khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, khoanh vùng xử lý dịch tại các địa điểm có liên quan; lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly ngay những người tiếp xúc gần và những người liên quan. Đồng thời, Sở Y tế đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng khẳng định, tính đến thời điểm 1h sáng 5/1, đã xử lý xong các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1498, tất cả các trường hợp F1 đều cho kết quả âm tính. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, công tác khoanh vùng, truy vết, cách ly và xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được xử lý khẩn trương và kịp thời.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, qua kiểm tra các khách sạn và khu cách ly tập trung, đã thực hiện tương đối tốt quy định cách ly từ việc phục vụ ăn uống, điều kiện sinh hoạt, phân loại rác thải... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: việc ký thời gian hết cách ly còn thiếu chặt chẽ; chưa có sự bàn giao người cách ly từ khu cách ly tập trung về các tỉnh, thành…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho rằng, mặc dù Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, song, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục phức tạp trên thế giới, cộng với tâm lý chủ quan, dẫn đến trường hợp của bệnh nhân 1498. Theo Phó Chủ tịch thì đây là sự cố và thành phố đã chỉ đạo CDC Hà Nội thông tin đầy đủ đến các địa phương và truy vết ngay trong đêm 4/1 và kết thúc vào rạng sáng 5/1.

Sau khi Sở Y tế đình chỉ 10 ngày đối với Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã ký giấy cho bệnh nhân về cách ly tại nhà trước khi có chứng nhận xét nghiệm lần 2, thành phố đã họp tiếp tục tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ của CDC Chương Mỹ và yêu cầu xem xét trách nhiệm của những người liên quan. Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm; các địa phương kiện toàn lại Ban Chỉ đạo; thực hiện chế độ họp giao ban đầy đủ, tham gia họp BCĐ thành phố đủ và đúng thành phần…

Thời gian tới, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, BCĐ thành phố, các địa phương quan tâm triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Thành phố; tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch. UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường truyền thông; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh. Qua đó, góp phần tổ chức thành công các sự kiện của Thủ đô, đất nước và đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phó Chủ tịch cũng đề nghị phát động phong trào tự giác phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép đến từng gia đình, người dân…

Phó Chủ tịch cũng nêu một số ví dụ người dân không đeo khẩu trang tại địa điểm công cộng dịp Tết Dương lịch vừa qua như tại Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm… Vì vậy, các đơn vị cần chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm người dân không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng như: tại các bệnh viện, phương tiện giao thông công cộng, bến xe, siêu thị, trung tâm thương mại…

Liên quan đến công tác cách ly tập trung, đồng chí yêu cầu quản lý tốt các cơ sở cũng như các đối tượng cách ly tập trung; giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly và yêu cầu cách ly đủ 14 ngày. Địa phương quản lý tốt các trường hợp từ khu cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng cũng nhấn mạnh rằng tuyệt đối không để sai sót như trường hợp bệnh nhân 1498.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Chỉ đạo Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị tổ chức cách ly tập trung trên địa bàn; thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung theo quy định, tuyệt đối không được cho người cách ly về cộng đồng khi chưa hết thời gian hoặc chưa có kết quả xét nghiệm theo quy định…

Công an thành phố kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; khai thác lịch trình 5 người nhập cảnh trái phép tại quận Hoàng Mai… Bộ Tư lệnh phối hợp với các đơn vị quản lý chặt chẽ, không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đồng thời, rà soát lại quy trình tiếp nhận và trả người cách ly tập trung tránh trường hợp sai sót như vừa qua…

PV

Tin khác

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

(CLO) Công tác dân vận là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, là nhân tố quan trọng không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trên cơ sở đó, cán bộ làm công tác dân vận tỉnh Ninh Bình cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tin tức
Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

(CLO) Ngày 25/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức